Cư dân khốn khổ vì bãi rác ở trước chung cư

VOV.VN - Hơn hai năm nay, tình trạng xả rác thải trước chung cư Resco An Hội 3, Phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM khiến cư dân sinh sống trong tòa nhà rất bức xúc. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm xử lý bằng nhiều cách nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm được.

Rác khiến người dân khổ sở

Trước khu chung cư Resco An Hội 3 là một khu đất trống rộng 10.000m2 trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm nay. Năm 2018, các con đường nội bộ trong khu đất này được làm xong nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng nhà cửa. Vỉa hè những con đường này trở thành nơi để nhiều người ở các nơi khác đem rác đến đổ một cách lén lút.

Rác chồng rác và không được dọn dẹp khiến môi trường ô nhiễm, mùi hôi bay vào khắp khu chung cư. Hàng trăm hộ gia đình tại đây luôn phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi của rác.

Nhiều người không chịu nổi đã tự nguyện ra gom rác rồi đốt. Nhưng đốt rác thủ công như vậy lại gây ra tình trạng khói độc từ rác thải nhựa. 

Chị Tống Thị Thọ, một người dân sống tại chung cư Resco An Hội 3 kể, nhà có trẻ em nên chị lại càng lo ngại khi rác thải bừa bãi khiến các loại côn trùng sinh sôi, khói đốt rác lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Cứ đốt lên là khói tạt vào phía chung cư, ngọn khỏi bay vào trong này theo chiều gió. Hôi lắm! Từ đầu năm đến giờ có hơn chục hộ người ta bán nhà rồi rời đi. Ai không bán được thì chịu chứ ở lại hôi và dơ lắm, con cái dễ nhiễm bệnh", chị Tho nói.

Làm nhiều cách nhưng chưa giải quyết được

UBND phường 14, Quận Gò Vấp cũng đã ghi nhận tình trạng và có nhiều nỗ lực giải quyết bãi rác này. Phường vừa cho người đến dọn bãi rác vừa cử lực lượng canh gác, treo biển cấm và nêu rõ hình phạt nếu đổ rác trộm. Chỉ trong nửa đầu tháng 6, phường đã bắt được 5 trường hợp đổ rác trộm ở đây, phạt hành chính tổng cộng 20 triệu đồng và yêu cầu người vi phạm lao động công ích.

Ông Ngô Trọng Xuyên, Phó Chủ tịch UBND phường 14 cho biết: "Phường đã xây dựng kế hoạch về tổ chức lực lượng canh bắt. Xử lý có hai hình thức là đóng phạt và đi lao động công ích dọn chính bãi rác đó. Mấy hôm nay tình hình về cơ bản đã đỡ hơn".

Thế nhưng, rác vẫn bị đổ lén lút vào ven đường trước chung cư, môi trường sống của cư dân nơi đây vẫn không khá hơn là bao. Ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch UBND phường 14 chia sẻ, phường nhiều việc và ít người nên không đủ lực lượng để thay nhau trực 24/24h.

"Bây giờ việc canh bắt khó khăn nhất là số lượng nhân lực của mình không đủ. Chưa kể anh em ban ngày đi làm, ban đêm mới về được đó. Bảo vệ tổ dân phố không chỉ làm việc đó mà còn nhiều công việc khác", ông Dũng nói.

Khu đất trống đầy rác này thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO), cũng là chủ đầu tư chung cư Resco An Hội 3. Ủy ban phường đã nhiều lần mời giám đốc công ty lên họp bàn cùng giải quyết nhưng chưa có kết quả.

Trước mắt, phường đang đề nghị công ty này lắp đặt đèn chiếu sáng ở khu đất, để hạn chế tình trạng đổ trộm rác, dễ phát hiện và xử lý các vi phạm hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa
Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

VOV.VN - Mới đây, một vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và phóng hỏa làm ngọn lửa bốc cao, khói đen nghi ngút ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống khiến người dân xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và nhiều nơi trên địa bàn Hải Phòng bức xúc.

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

Đổ trộm rác thải rồi đốt, phải huy động cả cứu hỏa dập lửa

VOV.VN - Mới đây, một vụ đổ trộm rác thải công nghiệp và phóng hỏa làm ngọn lửa bốc cao, khói đen nghi ngút ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống khiến người dân xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy và nhiều nơi trên địa bàn Hải Phòng bức xúc.

Xử lý hàng nghìn khối rác thải rắn đổ trộm dọc đường ven biển Hạ Long
Xử lý hàng nghìn khối rác thải rắn đổ trộm dọc đường ven biển Hạ Long

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và đơn vị thi công tuyến đường bao biển nối hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả vừa khắc phục hàng nghìn khối rác thải đổ trộm trên tuyến đường này.

Xử lý hàng nghìn khối rác thải rắn đổ trộm dọc đường ven biển Hạ Long

Xử lý hàng nghìn khối rác thải rắn đổ trộm dọc đường ven biển Hạ Long

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và đơn vị thi công tuyến đường bao biển nối hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả vừa khắc phục hàng nghìn khối rác thải đổ trộm trên tuyến đường này.

Huyện đảo Cô tô xử phạt xe rác đổ trộm nước đen ngòm ra biển
Huyện đảo Cô tô xử phạt xe rác đổ trộm nước đen ngòm ra biển

VOV.VN - Chiều 4/7, UBND huyện Cô Tô cho biết, đang xem xét và xử lý vi phạm hành chính với việc xả thải nước rỉ rác xuống biển của CT môi trường đô thị Cô Tô.

Huyện đảo Cô tô xử phạt xe rác đổ trộm nước đen ngòm ra biển

Huyện đảo Cô tô xử phạt xe rác đổ trộm nước đen ngòm ra biển

VOV.VN - Chiều 4/7, UBND huyện Cô Tô cho biết, đang xem xét và xử lý vi phạm hành chính với việc xả thải nước rỉ rác xuống biển của CT môi trường đô thị Cô Tô.

Đang lấy mẫu rác thải đổ trộm ở Sóc Sơn, Hà Nội để phân tích
Đang lấy mẫu rác thải đổ trộm ở Sóc Sơn, Hà Nội để phân tích

VOV.VN -Ngành chức năng huyện Sóc Sơn phối hợp với Viện Công nghệ môi trường lấy mẫu thải phân tích, xét nghiệm

Đang lấy mẫu rác thải đổ trộm ở Sóc Sơn, Hà Nội để phân tích

Đang lấy mẫu rác thải đổ trộm ở Sóc Sơn, Hà Nội để phân tích

VOV.VN -Ngành chức năng huyện Sóc Sơn phối hợp với Viện Công nghệ môi trường lấy mẫu thải phân tích, xét nghiệm

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam
Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Các đối tượng đổ trộm rác thải trên đại lộ Thăng Long khiến hai bên đường dần trở thành bãi rác, từ chất thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt...

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

Đổ trộm rác thải "hoành hành" trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Các đối tượng đổ trộm rác thải trên đại lộ Thăng Long khiến hai bên đường dần trở thành bãi rác, từ chất thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt...