EU chỉ trích "phản ứng bất cân xứng" của Nga đối với việc Séc trục xuất các nhà ngoại giao

VOV.VN - EU cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng.

Liên minh châu Âu (EU) cho rằng phản ứng của Nga trước quyết định của Séc về việc trục xuất các nhà ngoại giao của Nga ra khỏi nước này là bất cân xứng và cam kết sẽ hỗ trợ tất cả các bước đi tiếp theo của Séc trong thời gian tới, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố đưa ra tại Brussels ngày 21/4.

“Liên minh châu Âu bày tỏ sự đoàn kết mạnh mẽ đối với Séc, ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ hành động của các cơ quan chức năng nước này để đưa những người có trách nhiệm ra trước công lý. Đồng thời, EU cũng lên án phản ứng bất cân xứng và các mối đe dọa tiếp theo của Nga đối với Séc”, tuyên bố cho biết.

Theo ông Borrell, “EU lo ngại sâu sắc trước bất cứ hành động vi phạm nào đối với luật pháp quốc tế và chủ quyền của Séc, cũng như bất kỳ hành động nào tương tự như vậy nhắm vào các quốc gia thành viên EU khác. Nga cần phải loại bỏ các hoạt động đe dọa tới an ninh và ổn định ở châu Âu, cũng như việc đi ngược lại các nghĩa vụ quốc tế”.

Người đứng đầu ngoại giao EU cho biết thêm, những hành động gây rối của các cơ quan tình báo Nga đối với các lợi ích và an ninh của EU, và các nước thành viên sẽ tiếp tục gặp phải phản ứng kiên quyết nhất, kể cả ở cấp Liên minh châu Âu, nếu cần thiết.

Trước đó, ngày 17/4, Séc tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc liên quan vụ nổ kho đạn ở nước này vào năm 2014 khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Đáp trả hành động được cho là vô cớ của Séc, ngày 18/4, Nga đã triệu tập Đại sứ của Séc tại Moscow và thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Séc đang làm việc tại Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí CO2 tới năm 2030
EU nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí CO2 tới năm 2030

VOV.VN - Mục tiêu mới này cao hơn mục tiêu đề ra trước đây vốn chỉ là giảm 40%, song chưa như kỳ vọng của Nghị viện châu Âu là 60%.

EU nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí CO2 tới năm 2030

EU nhất trí mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng khí CO2 tới năm 2030

VOV.VN - Mục tiêu mới này cao hơn mục tiêu đề ra trước đây vốn chỉ là giảm 40%, song chưa như kỳ vọng của Nghị viện châu Âu là 60%.

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?
Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine
EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

EU tố Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới Ukraine

VOV.VN - Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, Josep Borrell ngày 19/4 lên tiếng chỉ trích việc Nga dồn hơn 150.000 quân về biên giới với Ukraine, giữa lúc căng thẳng giữa EU và Nga leo thang trong một loạt các vấn đề.