Barca – Juventus: Tử chiến vì giấc mộng ăn ba

VOV.VN - Giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League, Barca hoặc Juventus sẽ khép lại mùa giải 2014-2015 một cách hoàn hảo với cú ăn ba thần thánh.

Rạng sáng mai (7/6), Barca sẽ đối đầu với Juventus trong trận chung kết Champions League 2014-2015. Người hâm mộ túc cầu giáo đang đếm ngược thời gian để được thưởng thức trận cầu kinh điển này.

Ở cuộc đọ sức này, Barca được các chuyên gia và giới truyền thông đánh giá cao hơn Juventus không. Bởi lẽ, đội bóng xứ Catalan đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của mình để có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Những bại tướng dưới tay thầy trò HLV Luis Enrique có Man City, PSG và Bayern. Đây đều là những đối thủ “tai to mặt lớn” ở sân chơi châu Âu. Tuy nhiên, họ đều phải cúi đầu trước Barca.

Thành công của Barca trên con đường tiến vào trận chung kết có dấu ấn rất lớn của HLV Luis Enrique, người đã khai tử lối chơi tiki-taka truyền thống, thay vào đó là lối chơi thực dụng và lì lợm tới đáng sợ.

Messi - Suarez - Neymar thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty)

Dưới thời của chiến lược gia người Tây Ban Nha, hàng thủ của Barca được cải thiện rõ rệt, trong khi đó hàng tiền vệ luôn tạo được đột biến trong những thời khắc quan trọng. Tất nhiên, sức mạnh của Barca ở mùa này có sự đóng góp không nhỏ của Messi, Suarez và Neymar, những người đã ghi tới 120 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Mặc dù, Barca được đánh giá cao hơn Juventus, nhưng sẽ là sai lầm khi cho rằng chức vô địch Champions League năm nay sẽ thuộc về đại diện của La Liga vì “lão bà” cũng “không phải dạng vừa”, nhất là khi bị chiếu dưới.

Ở vòng bán kết, Juventus cũng bị đánh giá thấp hơn khi đối đầu với các nhà đương  kim vô địch Real. Tuy nhiên, sau 2 lượt trận, bằng lối chơi lì lợm, tận dụng tốt cơ hội, “Bà đầm già” đã biến Los Blancos trở thành cựu vương.

Juventus không có một Messi “thần thánh” có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong nháy mắt, nhưng bù lại các nhà đương kim vô địch Serie A lại có một tập thể gắn kết và vững chắc, điều mà tất cả những đội bóng đều muốn có.

Juventus được đánh giá cao nhờ sức mạnh tập thể (Ảnh: Getty)

Trước trận chung kết, Juventus và Barca đều đã giành được 2 chức vô địch ở giải đấu quốc nội. Vì vậy, nếu giành chiến thắng ở Berlin vào rạng sáng mai, một trong 2 đội sẽ khép lại mùa giải 2014-2015 bằng cú ăn ba lịch sử.

Nhìn vào lịch sử, có thể thấy Juventus đang “kém duyên” hơn Barca trong các trận chung kết. Trong ba trận chung kết gần đây Juventus đều thất bại, lần gần nhất họ hưởng niềm vui chiến thắng là vào mùa giải 1995-1996 khi đánh bại Ajax.

Trong khi đó, Barca lại có được cái duyên của mình ở sân chơi Champions League những năm gần đây. Trong ba trận chung kết gần nhất, đội bóng xứ Catalan đều giành chiến thắng, lần gần nhất Barca thất bại trong một trận chung kết Champions League là ở mùa giải 1993-1994 dưới tay AC Milan.

Ở khía cạnh lực lượng, Juventus đang gặp khó khăn khi Martín Cáceres và Giorgio Chiellini chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, khả năng ra sân của Andrea Barzagli vẫn để ngỏ.

Bên phía Barca, lo lắng duy nhất của HLV Luis Enrique đến từ phía Iniesta, cầu thủ dính chấn thương trong trận chung kết Cúp nhà Vua với Bilbao. Còn lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn có trong tay những con bài quan trọng nhất.

Trận chung kết Champions League mùa giải 2014-2015 giữa Barca với Juventus diễn ra vào lúc 1h45 ngày 7/6 (giờ Việt Nam). VOV.VN sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến

Barca: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar.

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tévez, Morata.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Paul Pogba: “Juventus không có gì để mất”
Paul Pogba: “Juventus không có gì để mất”

VOV.VN - Tiền vệ Paul Pogba cho biết, Juventus không còn gì để mất trong trận chung kết UEFA Champions League với Barca.

Paul Pogba: “Juventus không có gì để mất”

Paul Pogba: “Juventus không có gì để mất”

VOV.VN - Tiền vệ Paul Pogba cho biết, Juventus không còn gì để mất trong trận chung kết UEFA Champions League với Barca.

Barca vô địch Cúp nhà Vua, Xavi tuyên chiến với Juventus
Barca vô địch Cúp nhà Vua, Xavi tuyên chiến với Juventus

VOV.VN - Với việc Barca vô địch Cúp nhà Vua, tiền vệ Xavi rất tự tin đội nhà sẽ đánh bại Juventus trong trận chung kết Champions League để giành cú ăn ba.

Barca vô địch Cúp nhà Vua, Xavi tuyên chiến với Juventus

Barca vô địch Cúp nhà Vua, Xavi tuyên chiến với Juventus

VOV.VN - Với việc Barca vô địch Cúp nhà Vua, tiền vệ Xavi rất tự tin đội nhà sẽ đánh bại Juventus trong trận chung kết Champions League để giành cú ăn ba.

Morata quyết đánh bại Barca làm quà tặng CĐV Real
Morata quyết đánh bại Barca làm quà tặng CĐV Real

VOV.VN - Tiền đạo Morata hạ quyết tâm ghi bàn đánh bại Barca trong trận chung kết Champions League để làm quà tặng các CĐV Real.

Morata quyết đánh bại Barca làm quà tặng CĐV Real

Morata quyết đánh bại Barca làm quà tặng CĐV Real

VOV.VN - Tiền đạo Morata hạ quyết tâm ghi bàn đánh bại Barca trong trận chung kết Champions League để làm quà tặng các CĐV Real.

Mascherano cảnh báo đồng đội trước “đại chiến” với Juventus
Mascherano cảnh báo đồng đội trước “đại chiến” với Juventus

VOV.VN - Tiền vệ Javier Mascherano lên tiếng cảnh báo đồng đội trước trận chung kết UEFA Champions League với Juventus.

Mascherano cảnh báo đồng đội trước “đại chiến” với Juventus

Mascherano cảnh báo đồng đội trước “đại chiến” với Juventus

VOV.VN - Tiền vệ Javier Mascherano lên tiếng cảnh báo đồng đội trước trận chung kết UEFA Champions League với Juventus.

Không phải MU hay Arsenal, Gundogan chọn Bayern hoặc Barca
Không phải MU hay Arsenal, Gundogan chọn Bayern hoặc Barca

VOV.VN - Tiền vệ người Đức xác nhận bến đỗ mới trong mùa Hè này sẽ ở lại Đức hoặc đến Tây Ban Nha.

Không phải MU hay Arsenal, Gundogan chọn Bayern hoặc Barca

Không phải MU hay Arsenal, Gundogan chọn Bayern hoặc Barca

VOV.VN - Tiền vệ người Đức xác nhận bến đỗ mới trong mùa Hè này sẽ ở lại Đức hoặc đến Tây Ban Nha.