Bầu Đức “rộng cửa” tranh cử khi VFF xem xét bỏ tiêu chí bằng đại học

VOV.VN - Cuộc họp kín chiều 18/4 giữa lãnh đạo VFF và Tổng cục TDTT đi đến quyết định sẽ xem xét bỏ tiêu chí bằng đại học với những ứng viên tranh cử.

Cuộc họp kín chiều 18/4 tại trụ sở Tổng cục TDTT (Trần Phú, Hà Nội) quy tụ nhiều lãnh đạo của ngành thể thao Việt Nam như Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ... 

Nhân vật được báo chí nhắc đến nhiều trong thời gian vừa qua là bầu Đức đã không đến dự họp. Trước đó, bầu Đức nhiều lần chỉ trích về bản danh sách ứng viên của VFF (sau đó bản danh sách này đã được bổ sung) và tỏ ra không hài lòng với tiêu chí phải có bằng đại học mới được tranh cử. Bầu Đức khẳng định: "Tôi không có bằng đại học nhưng 10.000 cử nhân làm việc cho tôi".

Tiêu chí bằng đại học sẽ được xem xét loại bỏ, tạo điều kiện cho bầu Đức "rộng đường" tranh cử Chủ tịch VFF. (Ảnh: Hà Khánh)

Cuộc họp kín dẫn đến quyết định sẽ xem xét về tiêu chí bằng đại học và nhiều khả năng "rào cản" này đối với bầu Đức sẽ được dỡ bỏ. Chủ tịch VFF và Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đều thống nhất sẽ xem xét để loại bỏ tiêu chí bằng đại học với người tranh cử.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: "Sau những chuyện vừa qua, tôi tin là mọi việc sẽ tốt đẹp, theo chiều hướng tốt lên, để giải toả những căng thẳng không cần thiết để tiến tới đại hội VFF khoá VIII thành công, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ".

Trước câu hỏi về tiêu chí "phải có bằng đại học" với các ứng viên ứng cử ghế chủ chốt ở VFF, ông Dũng chia sẻ về trường hợp của bầu Đức - người không có bằng đại học: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc thời gian qua, nhưng dần dần mọi thứ sẽ được bày tỏ. Chúng tôi sẽ rà soát lại BCH về việc quy định có bằng đại học không. Nếu BCH có ý kiến thì chúng tôi luôn lắng nghe, luôn tiếp thu, không sĩ diện trong chuyện này".

Chủ tịch VFF và Tổng cục trưởng tổng cục TDTT nói về việc loại bỏ tiêu chí bằng đại học. (Clip: Trọng Phú)

Về danh sách các ứng viên, người đứng đầu VFF cho biết Tiểu ban nhân sự Đại hội khoá VIII sẽ rà soát lại cho chính xác, vừa rồi một số ứng viên cần phải tìm hiểu kỹ. Họ được giới thiệu nhưng có mong muốn ứng cử không. Còn về thời gian tổ chức Đại hội, sẽ được tiến hành sau khi danh sách giới thiệu ứng viên chốt lại (30 ngày)".

Còn Tổng cục trưởng tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thì khẳng định: "Vừa qua xảy ra một số vấn đề do công tác chuẩn bị có những tính toán chưa hết. Những vấn đề đó xảy ra không phải vì ý đồ "gạt người này, đưa người kia" hay là lợi ích nhóm. Chúng tôi cũng có một số ý kiến rằng những tiêu chí không cần thiết như vấn đề bằng đại học thì đề nghị với liên đoàn xem xét lại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: VFF họp kín cùng Bộ VH-TT&DL, Bầu Đức không tới dự
Cận cảnh: VFF họp kín cùng Bộ VH-TT&DL, Bầu Đức không tới dự

VOV.VN - Giới truyền thông không được thông báo và mời tham dự khi VFF có buổi họp kín cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL vào chiều nay (18/4).

Cận cảnh: VFF họp kín cùng Bộ VH-TT&DL, Bầu Đức không tới dự

Cận cảnh: VFF họp kín cùng Bộ VH-TT&DL, Bầu Đức không tới dự

VOV.VN - Giới truyền thông không được thông báo và mời tham dự khi VFF có buổi họp kín cùng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL vào chiều nay (18/4).

Tăng Tiến nhận án phạt từ VFF sau vụ đạp vào đầu gối của Duy Mạnh
Tăng Tiến nhận án phạt từ VFF sau vụ đạp vào đầu gối của Duy Mạnh

VOV.VN - Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về việc tạm đình chỉ thi đấu cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến (HAGL).

Tăng Tiến nhận án phạt từ VFF sau vụ đạp vào đầu gối của Duy Mạnh

Tăng Tiến nhận án phạt từ VFF sau vụ đạp vào đầu gối của Duy Mạnh

VOV.VN - Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về việc tạm đình chỉ thi đấu cầu thủ Nguyễn Tăng Tiến (HAGL).

Coca-Cola Việt Nam chính thức trở thành đối tác của VFF
Coca-Cola Việt Nam chính thức trở thành đối tác của VFF

VOV.VN - Coca-cola vừa ký kết hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng đội tuyển bóng đá quốc gia chinh phục giấc mơ “vàng”.

Coca-Cola Việt Nam chính thức trở thành đối tác của VFF

Coca-Cola Việt Nam chính thức trở thành đối tác của VFF

VOV.VN - Coca-cola vừa ký kết hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng đội tuyển bóng đá quốc gia chinh phục giấc mơ “vàng”.

Đại hội VFF bị hoãn sang tháng 5 vì bổ sung nhân sự
Đại hội VFF bị hoãn sang tháng 5 vì bổ sung nhân sự

VOV.VN - Vì sự xuất hiện của các nhân sự mới bổ sung vào danh sách ứng viên VFF nên Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ bị hoãn sang tháng 5.

Đại hội VFF bị hoãn sang tháng 5 vì bổ sung nhân sự

Đại hội VFF bị hoãn sang tháng 5 vì bổ sung nhân sự

VOV.VN - Vì sự xuất hiện của các nhân sự mới bổ sung vào danh sách ứng viên VFF nên Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sẽ bị hoãn sang tháng 5.