WB hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 6/10 đã công bố điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài chính 2022 - 2023 xuống còn 6,5%, giảm 1% so với con số đưa ra hồi tháng 6 vừa qua.

Dù vậy, trong báo cáo cập nhật Tiêu điểm Kinh tế Nam Á được công bố trước thềm cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và WB, định chế tài chính này vẫn nhận định rằng kinh tế Ấn Độ vẫn đang phục hồi nhanh hơn phần còn lại của thế giới.

Trả lời báo chí, nhà kinh tế trưởng về khu vực Nam Á của WB, Hans Timmer cho rằng kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng tốt nếu so sánh với các quốc gia khác tại Nam Á, với thành tích tăng trưởng tương đối mạnh… đà phục hồi đến sau giai đoạn suy giảm thời kỳ đầu Covid-19.

Theo chuyên gia này, Ấn Độ vẫn tăng trưởng tốt nhờ lợi thế là không có khối nợ nước ngoài lớn. Cùng với đó, nước này cũng thực hiện chính sách tài chính thận trọng. Hai lĩnh vực mà kinh tế Ấn Độ đang có tăng trưởng tốt là dịch vụ và đặc biệt là xuất khẩu dịch vụ.

“Chúng tôi đã hạ dự báo cho năm tài chính mới bắt đầu, phần lớn là do môi trường quốc tế đang xấu đi đối với Ấn Độ và đối với tất cả các quốc gia. Chúng tôi nhận thấy xu hướng đi xuống từ giữa năm nay và những dấu hiệu đầu tiên của sự suy thoái trên toàn thế giới” - chuyên gia của WB nói.

Tuy nhiên, WB cũng chỉ ra rằng mới chỉ có một phần nhỏ của nền kinh tế Ấn Độ đang đóng góp của tăng trưởng chung của đất nước. Điều này khiến tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế không thể chuyển hóa thành tiến bộ đáng kể về thu nhập của tất cả các hộ gia đình. Nhà kinh tế trưởng tại khu vực Nam Á của WB cho biết, chỉ 20% phụ nữ tại Ấn Độ đang tham gia vào thị trường lao động. Đây là vấn đề mà quốc gia Nam Á này cần cải thiện trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ- một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu
Ấn Độ- một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu

Theo Chủ tịch WB Zoellick: Tiếng nói của Ấn Độ tại bàn thương lượng G-20 có sức mạnh quan trọng đối với việc thiết kế một cấu trúc kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Ấn Độ- một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu

Ấn Độ- một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế toàn cầu

Theo Chủ tịch WB Zoellick: Tiếng nói của Ấn Độ tại bàn thương lượng G-20 có sức mạnh quan trọng đối với việc thiết kế một cấu trúc kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022
Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

VOV.VN - Sáng nay (26/9), UBND tỉnh Bình Dương cùng Tổ chức Xúc tiến đầu tư quốc tế (Horasis), Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 với chủ đề “Năng động Việt Nam-tầm nhìn mới”. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

VOV.VN - Sáng nay (26/9), UBND tỉnh Bình Dương cùng Tổ chức Xúc tiến đầu tư quốc tế (Horasis), Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 với chủ đề “Năng động Việt Nam-tầm nhìn mới”. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh Bình Dương tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại tại Ấn Độ
Tỉnh Bình Dương tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại tại Ấn Độ

VOV.VN - Trong 2 ngày 24 và 25/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ Tình Bình Dương do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Tỉnh Bình Dương tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại tại Ấn Độ

Tỉnh Bình Dương tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại tại Ấn Độ

VOV.VN - Trong 2 ngày 24 và 25/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ Tình Bình Dương do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.