Tổng giám đốc Cao Văn Chóng:

“B.Bình Dương quyết tâm có cái kết hoàn hảo ở mùa giải 2014”

VOV.VN - Sớm vô địch V.League 2014 trước 1 vòng đấu, B.Bình Dương đang quyết tâm hoàn thành cú đúp danh hiệu để tạo nên một mùa giải chói lọi trong lịch sử CLB.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Chóng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý điều hành CLB B.Bình Dương, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 - PV: Chào ông! Đầu tiên xin chúc mừng CLB B.Bình Dương của ông đã vô địch V.League 2014 trước một vòng đấu. Chức vô địch sớm có khiến ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ không thưa ông?

- Tổng giám đốc Cao Văn Chóng: Giành chức vô địch V.League 2014 trước 1 vòng đấu, chúng tôi rất vui vì những nỗ lực của toàn đội đã được đền đáp xứng đáng. Trước trận đấu với ĐTLA chúng tôi đã suy nghĩ đến tình huống B.Bình Dương sẽ vô địch trước 1 vòng đấu nhưng không quá đặt nặng kịch bản đó. Toàn đội xác định sẽ thi đấu hết mình và cũng đã sẵn sàng cho trận cuối gặp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà.

 

TGĐ Cao Văn Chóng (trái) kỳ vọng B.Bình Dương sẽ đoạt cú đúp danh hiệu mùa này. Ảnh: B.BD

- PV: Theo ông, thời điểm nào là khó khăn nhất với B.Bình Dương trong hành trình đến với chức vô địch năm nay?

- Ông Cao Văn Chóng: Giai đoạn khởi đầu mùa bóng là khó khăn nhất. Chúng tôi có bước chạy đà không được hoàn hảo lắm, có lúc B.Bình Dương cách đội đầu bảng 8-9 điểm.

- PV: Sau giai đoạn khó khăn đó, B.Bình Dương đã giành tới 15 chiến thắng để đoạt ngôi vô địch. Vậy theo ông, đâu là lý do chính mang lại thành công cho giai đoạn này?

- Ông Cao Văn Chóng: Cầu thủ B.Bình Dương đa số là những cầu thủ có thương hiệu, năng lực chuyên môn đã được thẩm định. Tuy nhiên có thể do mới được thi đấu cùng nhau nên giai đoạn đầu các anh em còn chưa ăn ý. Sau thời gian mọi người hiểu rõ sở trường sở đoản của nhau thì việc thi đấu gắn kết hơn cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, từ lúc anh Lê Thụy Hải về làm GĐKT thì anh em ra sân với tâm lý thoải mái hơn và tinh thần quyết tâm hơn. Đặc biệt là toàn đội luôn biết cách giữ nhịp chiến thắng, không chủ quan hay ỷ lại sau quãng thời gian dài và giành được kết quả 15 chiến thắng .

Song song đó, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Becamex IDC, người hâm mộ đội bóng cũng luôn quan tâm và đồng hành cùng đội. Đây là nguồn động viên lớn cho toàn đội thi đấu tốt trong suốt thời gian qua.

 

Cầu thủ và BHL B.Bình Dương ăn mừng chức vô địch sớm 1 vòng đấu. Ảnh: B.BD

- PV: B.Bình Dương đã trở thành CLB đầu tiên 3 lần vô địch V.League. Ông đánh giá ra sao về hành trình tiến tới ngôi vô địch của B.Bình Dương năm nay so với mùa 2007 và 2008?

- Ông Cao Văn Chóng: Mỗi chức vô địch có cái khó riêng, không có con đường đến vinh quang nào mà không gian nan cả. Nhưng theo tôi thì trước mắt B.Bình Dương còn trận chung kết Cúp Quốc gia, nếu giành thắng lợi trước Hải Phòng thì B.Bình Dương sẽ kết thúc mùa bóng với thành công trọn vẹn hơn những năm trước đó.

Nếu nói bóng đá Bình Dương có 6 năm chờ đợi cho chức vô địch V.League thì có tới 20 năm chờ đợi cho chức vô địch Cúp QG (thời đội bóng Bình Dương còn mang tên Sông Bé đã giành chức vô địch Cúp QG vào năm 1994 - PV), toàn đội đang quyết tâm để có cái kết thật hoàn hảo ở mùa bóng 2014.

- PV: Với chức vô địch V.League 2014, B.Bình Dương sẽ tham dự 3 giải đấu V.League, Cúp QG và AFC Champions League mùa sau, vậy lãnh đạo đội bóng đã có những kế hoạch gì để bổ sung sức mạnh, thưa ông?

- Ông Cao Văn Chóng: Việc này khi kết thúc mùa bóng, ban huấn luyện sẽ cân nhắc và đề xuất. Lực lượng hiện tại của B.Bình Dương cơ bản là ổn, có thể sẽ có vài sự bổ sung nhưng không đáng kể, B.Bình Dương sẽ có tính toán thật hợp lý cho chặng đường sắp tới.

 

GĐKT Lê Thụy Hải được cầu thủ B.Bình Dương công kênh ăn mừng. Ảnh: Thanh niên

- PV: Có thông tin rằng B.Bình Dương đang nhắm tới tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA) và tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), xin ông cho biết thực hư chuyện này?

- Ông Cao Văn Chóng: Trước mắt chúng tôi sẽ thi đấu trận cuối cùng với SHB Đà Nẵng thật tưng bừng để chia tay khán giả nhà và đón cúp vô địch V.League một cách trọn vẹn. Sau đó tập trung thi đấu trận chung kết Cúp QG trên sân Lạch Tray (gặp Hải Phòng). Còn về lực lượng thì như tôi đã nói ở trên, sẽ do BHL cân nhắc đề xuất nhưng phải sau thời điểm kết thúc mùa bóng chứ không phải lúc này.

- PV: Hết mùa giải này, hợp đồng giữa CLB và GĐKT Lê Thụy Hải sẽ kết thúc. Xin ông cho biết CLB đã có kế hoạch gì về tương lai giữa CLB và ông Lê Thụy Hải?

- Ông Cao Văn Chóng: Mọi việc hợp tác của chúng tôi đang thuận lợi thì không có lý do gì không tiếp tục cả. HLV Lê Thụy Hải là một HLV có tài và B.Bình Dương mong có sự phục vụ của ông ấy trong thời gian tới.

- PV: Vâng. Xin cảm ơn!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọng Hoàng tỏa sáng giúp B.Bình Dương đoạt ngôi đầu V.League
Trọng Hoàng tỏa sáng giúp B.Bình Dương đoạt ngôi đầu V.League

VOV.VN -Đánh bại HV An Giang nhờ sự tỏa sáng của Trọng Hoàng và Abass, B.Bình Dương đã đoạt lại ngôi đầu bảng V.League từ tay Hà Nội T&T.

Trọng Hoàng tỏa sáng giúp B.Bình Dương đoạt ngôi đầu V.League

Trọng Hoàng tỏa sáng giúp B.Bình Dương đoạt ngôi đầu V.League

VOV.VN -Đánh bại HV An Giang nhờ sự tỏa sáng của Trọng Hoàng và Abass, B.Bình Dương đã đoạt lại ngôi đầu bảng V.League từ tay Hà Nội T&T.

Đánh bại HAGL, Hà Nội T&T vẫn chưa thể vượt B.Bình Dương
Đánh bại HAGL, Hà Nội T&T vẫn chưa thể vượt B.Bình Dương

VOV.VN - Tiền đạo nhập tịch Samson đã tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick giúp Hà Nội T&T thắng ngược HAGL với tỉ số 3-1.

Đánh bại HAGL, Hà Nội T&T vẫn chưa thể vượt B.Bình Dương

Đánh bại HAGL, Hà Nội T&T vẫn chưa thể vượt B.Bình Dương

VOV.VN - Tiền đạo nhập tịch Samson đã tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick giúp Hà Nội T&T thắng ngược HAGL với tỉ số 3-1.

B.Bình Dương trụ vững ngôi đầu bảng sau trận thắng QNK Quảng Nam
B.Bình Dương trụ vững ngôi đầu bảng sau trận thắng QNK Quảng Nam

VOV.VN - Giành chiến thắng 3 -1 trước đội bóng miền Trung, B.Bình Dương tiếp tục đứng đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Hà Nội T&T.

B.Bình Dương trụ vững ngôi đầu bảng sau trận thắng QNK Quảng Nam

B.Bình Dương trụ vững ngôi đầu bảng sau trận thắng QNK Quảng Nam

VOV.VN - Giành chiến thắng 3 -1 trước đội bóng miền Trung, B.Bình Dương tiếp tục đứng đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Hà Nội T&T.

B.Bình Dương vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu
B.Bình Dương vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu

VOV.VN - Có được chiến thắng 3-1 trước ĐTLA cùng với việc HN T&T bị SHB Đà Nẵng đánh bại, B.BD đã chính thức lên ngôi vô địch V-League. 

B.Bình Dương vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu

B.Bình Dương vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu

VOV.VN - Có được chiến thắng 3-1 trước ĐTLA cùng với việc HN T&T bị SHB Đà Nẵng đánh bại, B.BD đã chính thức lên ngôi vô địch V-League.