Brazil – Uruguay: Chờ Neymar lập siêu phẩm

(VOV) – Ba trận đã đấu tại Confed Cup, Neymar đã tạo ra ba siêu phẩm theo những cách khác nhau.

Trận bán kết đầu tiên của Confed Cup diễn ra vào đêm nay (26/6), giữa hai cường quốc của bóng đá tấn công là Brazil và Uruguay. Nếu như Brazil sở hữu những chân sút đầy kĩ thuật và chất nghệ sĩ như Neymar, Oscar, Hulk, Jo… thì Uruguay cũng không kém cạnh với Suarez, Cavani hay Forland.

Trong ba trận đấu vòng bảng, Neymar là cầu thủ duy nhất ghi bàn không sót một trận nào. Và đó đều là những pha làm bàn tuyệt đẹp, khiến cho các fan hâm mộ, CĐV và thậm chí cả đối thủ cũng phải ca ngợi. Sau trận thua trước Brazil, tiền đạo Balotelli (Italia) không những không buồn mà còn chủ động kết bạn với Neymar.

Neymar liên tiếp lập siêu phẩm tại Confed Cup. (ảnh: EPA)

Neymar đã vui vẻ chấp nhận và tiết lộ: “Tôi thích cá tính của Balotelli, cách anh ấy thi đấu và ghi bàn thật ấn tượng. Thật vui khi có thêm một người bạn mới như anh ấy.” Thế mới thấy cách Neymar chơi bóng không chỉ thuyết phục được người hâm mộ Brazil mà ngay cả một đối thủ “lì lợm” như Balotelli cũng phải nể phục.

Trận bán kết gặp Uruguay lần này sẽ là một phép thử thật sự cho Neymar và các đồng đội. Khác với các vòng đấu bảng, cuộc chạm trán lần này là một trận loại trực tiếp. Do đó, áp lực tâm lý chắc chắn sẽ lớn hơn các trận vừa qua. Đứng trước áp lực đó, liệu những đôi chân nghệ sĩ của tuyển Brazil có thể phát huy được hiệu quả hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hơn nữa, Uruguay lại là đội bóng nổi tiếng với lối chơi tiểu xảo, gồm những nhân tố chuyên “đá xấu” như Suarez, Gargano, Godin…Riêng Luis Suarez thì đã quá nổi danh với những trò như đánh lén, ghi bàn bằng tay, ăn vạ kiếm phạt đền…Còn Gargano thì chuyên thi đấu chặt chém, với biệt danh “bông hoa ăn thịt người”.

Đá với các đội yếu hơn, Uruguay có thể không dùng đến tiểu xảo. Nhưng mỗi lần gặp đội bóng mạnh, Suarez và các đồng đội sẵn sàng dùng mọi cách để chiến thắng. Lối chơi như vậy rất có thể sẽ gây ức chế và phá vỡ thế trận của Brazil.

Một điều đáng chú ý là giữa Brazil và Uruguay luôn có sự đối nghịch nhau như nước với lửa. Những trận đấu giữa hai đội thường diễn ra các pha phạm lỗi thô bạo, hoặc ẩu đả trên sân. Sự đối nghịch này có lẽ đã bắt nguồn từ World Cup 1950, khi Uruguay đánh bại Brazil để lên ngôi vô địch.

Các trận đấu giữa Brazil và Uruguay thường xảy ra ẩu đả. (ảnh: PA)

Tại trận đấu năm đó, Brazil đã sớm dẫn trước nhưng lại để cho Uruguay lội ngược dòng 2-1 và thua đau trên sân nhà Maracana. Từ đó, người Brazil đã có một cụm từ: “Maracanazo” (nỗi đau Maracana) để ghi nhớ trận thua này.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Scolari cho biết ông rất coi trọng cuộc chạm trán với Uruguay lần này: “Đây là thời điểm quan trọng cho tất cả chúng ta. Cả đội cần phải đoàn kết và vượt qua thử thách khó khăn là Uruguay để tiến tới ngôi vô địch.”

“Tôi muốn dành lời cảm ơn cho các CĐV Brazil đã sát cánh với chúng tôi. Chúng ta cần bỏ qua những mâu thuẫn và cùng hướng tới một mục đích chung. Nếu làm được như thế, tôi tin rằng Brazil sẽ trở thành một đất nước tốt đẹp hơn.”/.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Brazil: César - Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo - Gustavo, Paulinho - Hulk, Oscar, Neymar – Fred.

Uruguay: Muslera - Pereira, Lugano, Godín, Cáceres - González, Gargano, Pérez - Forlán, Suárez – Cavani.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil đẩy mạnh an ninh để bảo vệ Confed Cup
Brazil đẩy mạnh an ninh để bảo vệ Confed Cup

(VOV) - Đây vẫn chỉ là nỗ lực để bảo vệ cho giải đấu chứ không thể giảm bớt “nhiệt” của những làn sóng biểu tình.

Brazil đẩy mạnh an ninh để bảo vệ Confed Cup

Brazil đẩy mạnh an ninh để bảo vệ Confed Cup

(VOV) - Đây vẫn chỉ là nỗ lực để bảo vệ cho giải đấu chứ không thể giảm bớt “nhiệt” của những làn sóng biểu tình.

Confed Cup có nguy cơ bị hủy bỏ vì bạo động
Confed Cup có nguy cơ bị hủy bỏ vì bạo động

(VOV) - Tình trạng bạo lực trên đường phố ngày càng gia tăng là nguyên nhân khiến cho các nhà chức trách lo lắng về khả năng tiếp tục giải.

Confed Cup có nguy cơ bị hủy bỏ vì bạo động

Confed Cup có nguy cơ bị hủy bỏ vì bạo động

(VOV) - Tình trạng bạo lực trên đường phố ngày càng gia tăng là nguyên nhân khiến cho các nhà chức trách lo lắng về khả năng tiếp tục giải.

Confed Cup: Neymar tiếp tục đưa Brazil bay cao
Confed Cup: Neymar tiếp tục đưa Brazil bay cao

(VOV) – Tiếp đón Mexico, Neymar đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp để đưa Brazil vươn lên dẫn trước từ khá sớm.

Confed Cup: Neymar tiếp tục đưa Brazil bay cao

Confed Cup: Neymar tiếp tục đưa Brazil bay cao

(VOV) – Tiếp đón Mexico, Neymar đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp để đưa Brazil vươn lên dẫn trước từ khá sớm.

FIFA quyết định không hoãn Confed Cup
FIFA quyết định không hoãn Confed Cup

Bất chấp tình trạng bạo lực đang gia tăng tại Brazil, FIFA vẫn quyết định sẽ không hoãn giải đấu Confederations Cup năm nay.

FIFA quyết định không hoãn Confed Cup

FIFA quyết định không hoãn Confed Cup

Bất chấp tình trạng bạo lực đang gia tăng tại Brazil, FIFA vẫn quyết định sẽ không hoãn giải đấu Confederations Cup năm nay.