Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 19/5 đã thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua trước đó và sẽ chỉ cần chờ Tổng thống Biden ký thành luật.

Với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nhân đạo, kinh tế và quân sự lên tới gần 40 tỷ USD, gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine từ trước tới nay. 11 phiếu không ủng hộ đều của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa. Gói viện trợ này bao gồm 6 tỷ USD cho viện trợ an ninh bao gồm huấn luyện, thiết bị và vũ khí; 8,7 tỷ USD nhằm bổ sung thiết bị Mỹ viện trợ cho Ukraine; và 3,9 tỷ USD cho các hoạt động của Bộ Chỉ huy của Mỹ ở châu Âu.  

Từng được Hạ viện thông qua ngày 10/5, dự luật này đã bị bế tắc ở Thượng viện sau khi Thượng nghị sỹ Rand Paul từ chối tiến hành bỏ phiếu nhanh. Mặc dù đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, các quy định của Thượng viện yêu cầu phải có sự đồng thuận của các thành viên để có thể tiến hành bỏ phiếu nhanh đối với mọi dự luận.  

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã kêu gọi quốc hội sớm thông qua dự luật này vì quân đội chỉ có đủ kinh phí để vận chuyển vũ khí cho Ukraine tới ngày 19/5.

Nếu dự luật này được Tổng thống Biden ký thành luật, tổng mức viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ được tăng lên hơn 50 tỷ USD kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/02.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine
Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Khoảng 248 triệu euro từ quỹ của EU sẽ được cấp cho cho Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Rumani để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine. Số tiền này chủ yếu dành cho thực phẩm, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người tị nạn.

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

Các nước Đông Âu sẽ nhận gần 250 triệu euro từ EU để giúp đỡ người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Khoảng 248 triệu euro từ quỹ của EU sẽ được cấp cho cho Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary và Rumani để giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine. Số tiền này chủ yếu dành cho thực phẩm, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người tị nạn.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Croatia muốn ngăn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Croatia muốn ngăn Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO.

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine
Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tờ La Repubblica của Italy ngày 19/5 cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Luigi Di Maio đã đề xuất một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

Italy đề xuất kế hoạch hòa bình 4 giai đoạn cho xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Tờ La Repubblica của Italy ngày 19/5 cho biết, Ngoại trưởng nước này, ông Luigi Di Maio đã đề xuất một kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.