BXH FIFA: ĐT Việt Nam giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 14 châu Á và xếp hạng 94 thế giới trên BXH FIFA mới công bố.


Theo BXH FIFA mới công bố, ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 14 châu Á và xếp hạng 94 thế giới với 1258 điểm. 

Thứ hạng của các đội bóng Đông Nam Á khác trên BXH FIFA mới nhất lần lượt là Thái Lan (113) Philippines (vị trí 124), Myanmar (136), Malaysia (154), Singapore (157), Indonesia (173), Campuchia (173), Lào (188), Brunei (191) và Timor Leste (196). 

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu châu lục trên BXH FIFA, xếp sau là Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq,...

Trong khi đó, nhóm đầu BXH FIFA không có sự thay đổi khi Bỉ vẫn giữ vị trí số 1 thế giới với 1765 điểm, Pháp đứng nhì với 1733 điểm, các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Brazil, Anh, Uruguay, Croatia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và Colombia. 

Nếu như BXH FIFA lần này ít biến động thì BXH FIFA tháng sau hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi, với Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và các trận giao hữu thuộc FIFA Day. 

Trong tháng sau, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu trên sân nhà với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 26/3 và tới làm khách của ĐT Malaysia tại Vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam chịu thiệt vì “điều lệ kỳ quặc” của AFF Cup nữ 2020
ĐT nữ Việt Nam chịu thiệt vì “điều lệ kỳ quặc” của AFF Cup nữ 2020

VOV.VN - Thể thức thi đấu "kỳ quặc" AFF Cup nữ 2020 khiến ĐT nữ Việt Nam rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc lên kế hoạch cho phần còn lại của năm.

ĐT nữ Việt Nam chịu thiệt vì “điều lệ kỳ quặc” của AFF Cup nữ 2020

ĐT nữ Việt Nam chịu thiệt vì “điều lệ kỳ quặc” của AFF Cup nữ 2020

VOV.VN - Thể thức thi đấu "kỳ quặc" AFF Cup nữ 2020 khiến ĐT nữ Việt Nam rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc lên kế hoạch cho phần còn lại của năm.

CLB TPHCM “bạo chi” để có chữ ký của Lee Nguyễn
CLB TPHCM “bạo chi” để có chữ ký của Lee Nguyễn

VOV.VN - Câu lạc bộ TPHCM tiến gần tới việc sở hữu tiền vệ Lee Nguyễn khi sẵn sàng chi số tiền lớn để mua cầu thủ này.

CLB TPHCM “bạo chi” để có chữ ký của Lee Nguyễn

CLB TPHCM “bạo chi” để có chữ ký của Lee Nguyễn

VOV.VN - Câu lạc bộ TPHCM tiến gần tới việc sở hữu tiền vệ Lee Nguyễn khi sẵn sàng chi số tiền lớn để mua cầu thủ này.

Malaysia sử dụng trọng tài nữ ở giải VĐQG
Malaysia sử dụng trọng tài nữ ở giải VĐQG

VOV.VN - LĐBĐ Malaysia quyết định sẽ sử dụng trọng tài nữ để điều khiển các trận đấu ở M-League (giải VĐQG bóng đá nam của Malaysia) mùa giải 2020. 

Malaysia sử dụng trọng tài nữ ở giải VĐQG

Malaysia sử dụng trọng tài nữ ở giải VĐQG

VOV.VN - LĐBĐ Malaysia quyết định sẽ sử dụng trọng tài nữ để điều khiển các trận đấu ở M-League (giải VĐQG bóng đá nam của Malaysia) mùa giải 2020. 

V-League không phải chịu cảnh “dồn toa” vì Covid-19
V-League không phải chịu cảnh “dồn toa” vì Covid-19

VOV.VN - Dù phải lùi ngày khởi tranh do những lo ngại về dịch Covid-19 nhưng các đội bóng V-League sẽ không phải đối mặt với lịch thi đấu quá dày. 

V-League không phải chịu cảnh “dồn toa” vì Covid-19

V-League không phải chịu cảnh “dồn toa” vì Covid-19

VOV.VN - Dù phải lùi ngày khởi tranh do những lo ngại về dịch Covid-19 nhưng các đội bóng V-League sẽ không phải đối mặt với lịch thi đấu quá dày. 

Quyết lấy lại phong độ, nhà vô địch SEA Games 30 sang châu Phi du đấu
Quyết lấy lại phong độ, nhà vô địch SEA Games 30 sang châu Phi du đấu

VOV.VN - Sau khi liên tiếp tụt hạng trên BXH thế giới, nhà vô địch SEA Games 30 môn quần vợt - Lý Hoàng Nam đã quyết định sẽ tham dự các giải đấu ở châu Phi.

Quyết lấy lại phong độ, nhà vô địch SEA Games 30 sang châu Phi du đấu

Quyết lấy lại phong độ, nhà vô địch SEA Games 30 sang châu Phi du đấu

VOV.VN - Sau khi liên tiếp tụt hạng trên BXH thế giới, nhà vô địch SEA Games 30 môn quần vợt - Lý Hoàng Nam đã quyết định sẽ tham dự các giải đấu ở châu Phi.