Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy Cao Lãnh với 100% phiếu đồng ý

VOV.VN - Ông Phan Văn Thương - Bí thư Thành ủy Thành phố Cao Lãnh tái đắc cử Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đồng ý đạt 100%.

Ngày 16/7, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới” Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh.

Ông Phan Văn Thương - Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh tái đắc cử Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu bầu đồng ý đạt 100%. Đây là Đại hội cấp trên cơ sở thứ 2 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chọn để Bầu trực tiếp Bí thư.

Ông Phan Văn Thương tái đắc cử Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh lần thứ IX thực hiện chủ trương Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Thành uỷ nhằm tiếp tục thí điểm việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP. Cao Lãnh cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nhất quán trong hệ thống chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp và đồng thuận trong nhân dân để cùng nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, trước những cơ hội và thách thức đan xen, Đảng bộ cần tiếp tục đạt được sự nhất quán trong hệ thống chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp và đồng thuận trong nhân dân để cùng nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng tiếp cận tri thức mới để có sự kịp thời thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cao Lãnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Cao Lãnh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 3 nhiệm vụ đột phá: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được phê duyệt; huy động nội lực kết hợp tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển không gian đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch; Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cống hiến với khát vọng phát triển thành phố văn minh - giàu đẹp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Lãnh nêu rõ quyết tâm trong nhiệm kỳ tới là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2020; xây dựng 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% và tỷ lệ lao động qua đào đạt 90%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên