Cầu thủ đá phạt thẳng về lưới nhà bị Cần Thơ bị treo giò 3 trận

VOV.VN - Cầu thủ đá phạt thẳng về lưới nhà, Nguyễn Văn Quân đã bị Cần Thơ treo giò 3 trận và tước băng đội trưởng.

Pha sút phạt về lưới nhà khó hiểu của Nguyễn Văn Quân

Ở Vòng loại Cúp Quốc gia, diễn ra cuối tuần trước, cầu thủ Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đã có pha đá phạt đưa bóng về thẳng lưới nhà một cách khó hiểu trong trận gặp Bình Phước.

Bình Phước đi tiếp với chiến thắng 8-7 trong loạt sút luân lưu, sau khi hòa Cần Thơ 2-2 ở trận này.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Quân đưa ra giải thích rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật. Bàn thắng cũng không được trọng tài công nhận, thay vào đó Bình Phước được hưởng phạt góc. 

Tuy nhiên, BLĐ Cần Thơ đã quyết định kỷ luật nội bộ Nguyễn Văn Quân khi treo giò 3 trận và tước băng đội trưởng của cầu thủ này do làm ảnh hưởng tới hình ảnh đội bóng. 

Phía Cần Thơ cũng đánh giá rằng tình huống này không có yếu tố tiêu cực. Hiện tại, VPF, VFF và cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Cầu thủ Cần Thơ tự đá về lưới nhà bị trọng tài “tuýt còi“
Clip: Cầu thủ Cần Thơ tự đá về lưới nhà bị trọng tài “tuýt còi“

VOV.VN - Clip cầu thủ Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đưa bóng về lưới nhà khó hiểu ở trận đấu với Bình Phước tại Cúp Quốc gia.

Clip: Cầu thủ Cần Thơ tự đá về lưới nhà bị trọng tài “tuýt còi“

Clip: Cầu thủ Cần Thơ tự đá về lưới nhà bị trọng tài “tuýt còi“

VOV.VN - Clip cầu thủ Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đưa bóng về lưới nhà khó hiểu ở trận đấu với Bình Phước tại Cúp Quốc gia.

Cầu thủ Cần Thơ tự sút phạt vào lưới nhà
Cầu thủ Cần Thơ tự sút phạt vào lưới nhà

VOV.VN - Pha đá phạt về lưới nhà của trung vệ XSKT.CT Nguyễn Văn Quân trong trận đấu với Bình Phước tại vòng loại Cúp QG đã không được trọng tài công nhận.

Cầu thủ Cần Thơ tự sút phạt vào lưới nhà

Cầu thủ Cần Thơ tự sút phạt vào lưới nhà

VOV.VN - Pha đá phạt về lưới nhà của trung vệ XSKT.CT Nguyễn Văn Quân trong trận đấu với Bình Phước tại vòng loại Cúp QG đã không được trọng tài công nhận.