CĐV xấu hổ, báo Thái Lan gọi trận thua Campuchia là thất bại lịch sử

VOV.VN - U18 Thái Lan và U15 Thái Lan cùng nhận thất bại đau đớn trước các đối thủ trong khu vực chỉ trong 1 ngày.

Bóng đá Thái Lan vừa trải qua ngày thi đấu đáng quên. Trong khi U15 Thái Lan bại trận trước U15 Malaysia trong trận chung kết U15 Đông Nam Á với tỉ số 1-2, U18 Thái Lan thậm chí còn tệ hơn khi thua U18 Campuchia với tỉ số 3-4.

Hai trận gặp những đối thủ yếu ở bảng B là Singapore và Campuchia, Thái Lan chỉ có 1 điểm, đứng trước nguy cơ dừng bước ở vòng bảng.

Video: U18 Thái Lan 3-4 U18 Campuchia 

Siam Sport gọi thất bại của U18 Thái Lan trước U18 Campuchia là "lịch sử", bởi trong 3 lần đối đầu gần nhất, chưa bao giờ Thái Lan để Campuchia có điểm. Nếu danh hiệu á quân của U15 Thái Lan được báo chí Thái Lan thông cảm, trận thua của U18 Thái Lan là kết quả khó tha thứ. Đội bóng xứ Chùa vàng bị Campuchia vượt lên dẫn trước tới... 3 lần trong cả hiệp 2, mắc rất nhiều sai lầm trong khâu phòng ngự, còn hàng công cũng chơi kém cỏi với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Ở trận hoà 1-1 trước U18 Singapore, cầu thủ gốc Đức Achitpol còn có cú đá lên thẳng khán đài ở cự ly chưa đến 5m khi khung thành đã bỏ trống hoàn toàn.

"LĐBĐ Thái Lan hoặc ai đó phải chịu trách nhiệm. Đây là hi vọng cho tương lai của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Họ cũng là hi vọng của chúng ta ở vòng loại World Cup", Siam Sport giận dữ. 

 U18 Thái Lan (áo xanh đen) có nguy cơ bị loại.

Cả đội trẻ lẫn các ĐTQG của Thái Lan đều đang trải qua thời gian khó khăn. Tuyển Thái Lan lần đầu trong lịch sử xếp cuối ở King's Cup và không ghi được bàn thắng nào. U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 ở vòng loại châu Á. U19 Thái Lan thua U19 Singapore ở chung kết Merlion Cup, còn U15, U18 Thái Lan lại nhận liền 2 thất bại chỉ trong ít giờ. Bóng đá nữ Thái Lan cũng nhận trận thua lịch sử 0-13 trước Mỹ và trở thành đội nữ thủng lưới nhiều bàn nhất tính riêng ở một kỳ World Cup.

Các CĐV cũng cảm thán cho thất bại của người Thái. "Không bất ngờ khi Campuchia đánh bại Thái Lan, họ làm chủ trận đấu từ hiệp 1 và liên tiếp ghi bàn dẫn trước trong hiệp 2. Chúng tôi có thể thay đổi lịch sử", CĐV Choub Chamreun Ponlok chia sẻ. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Campuchia thắng được Thái Lan", CĐV Muhammad Rehand cho biết. 

"Campuchia tiến bộ chóng mặt, nhưng phải thừa nhận Thái Lan yếu hơn ở giải này. Đó là điều bình thường khi bạn không thể lúc nào cũng thắng. Thất bại này không phải vấn đề lớn, đội bóng của chúng tôi sẽ cải thiện trở lại", CĐV Sommanus Jitkird đánh giá. "Tôi không đổ lỗi cho cầu thủ. Lỗi là ở HLV. Ông ta thay đổi tới 9 cầu thủ đá chính, điều đó xúc phạm Campuchia và chúng ta phải trả giá", một CĐV khác nhận định.

Pha hỗn chiến của các cầu thủ U15 Thái Lan với Malaysia cũng là đề tài thu hút sự quan tâm. "Cầu thủ Thái Lan thua trận và không điều khiển được cảm xúc, thật đáng xấu hổ, các bạn nên chấp nhận kết quả chứ, tại sao lại nói cầu thủ Malaysia khiêu khích trước?", CĐV Muhammad Shahriman cho biết.

Pha hỗn chiến giữa cầu thủ Thái Lan và Malaysia 

"Bình tĩnh nào, đừng làm trầm trọng thêm vấn đề này. Cầu thủ trẻ không giữ được cảm xúc tốt như người lớn, các bạn hãy bình tĩnh", CĐV Yamin Aswat trấn an, song cuộc tranh cãi xem cầu thủ Malaysia hay Thái Lan có lỗi trước vẫn không dừng lại.

"Cầu thủ U15 Malaysia dẫm chân, đồng thời đẩy Thái Lan trước. Đây là lỗi và trọng tài không cho phép cầu thủ Thái Lan đuổi theo và đấm cầu thủ Malaysia. Tôi đã xem Thái Lan chơi bóng 4 tháng gần nhất, mọi cấp độ đội tuyển của họ đều chơi rất xấu, hãy thay đổi thái độ đi", một CĐV khác phân tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U18 Việt Nam thua đậm U18 Australia ở Giải U18 Đông Nam Á 2019
U18 Việt Nam thua đậm U18 Australia ở Giải U18 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - U18 Việt Nam thất bại 1-4 trước U18 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra tối nay (9/8).

U18 Việt Nam thua đậm U18 Australia ở Giải U18 Đông Nam Á 2019

U18 Việt Nam thua đậm U18 Australia ở Giải U18 Đông Nam Á 2019

VOV.VN - U18 Việt Nam thất bại 1-4 trước U18 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B Giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra tối nay (9/8).

Bộ đôi Arsenal phải làm việc với cảnh sát, không đá trận gặp Newcastle
Bộ đôi Arsenal phải làm việc với cảnh sát, không đá trận gặp Newcastle

VOV.VN - Bộ đôi Mesut Ozil và Sead Kolasinac của Arsenal phải làm việc với cảnh sát nên không thể tham dự trận gặp Newcastle ở vòng mở màn Premier League.

Bộ đôi Arsenal phải làm việc với cảnh sát, không đá trận gặp Newcastle

Bộ đôi Arsenal phải làm việc với cảnh sát, không đá trận gặp Newcastle

VOV.VN - Bộ đôi Mesut Ozil và Sead Kolasinac của Arsenal phải làm việc với cảnh sát nên không thể tham dự trận gặp Newcastle ở vòng mở màn Premier League.

Đội hình tối ưu của các “đại gia” và “ngựa ô” Premier League 2019/2020
Đội hình tối ưu của các “đại gia” và “ngựa ô” Premier League 2019/2020

VOV.VN - Trang Bleacher Reports đã đưa ra dự đoán về đội hình tối ưu cũng như thứ hạng cuối mùa của các "đại gia" và "ngựa ô" Premier League 2019/2020.

Đội hình tối ưu của các “đại gia” và “ngựa ô” Premier League 2019/2020

Đội hình tối ưu của các “đại gia” và “ngựa ô” Premier League 2019/2020

VOV.VN - Trang Bleacher Reports đã đưa ra dự đoán về đội hình tối ưu cũng như thứ hạng cuối mùa của các "đại gia" và "ngựa ô" Premier League 2019/2020.

Cập nhật số áo của các cầu thủ MU ở mùa giải 2019/2020
Cập nhật số áo của các cầu thủ MU ở mùa giải 2019/2020

VOV.VN - "Bom tấn" Harry Maguire nhận áo số 5 sau khi gia nhập MU, Anthony Martial nhận áo số 9 sau khi Romelu Lukaku chuyển sang Inter Milan.

Cập nhật số áo của các cầu thủ MU ở mùa giải 2019/2020

Cập nhật số áo của các cầu thủ MU ở mùa giải 2019/2020

VOV.VN - "Bom tấn" Harry Maguire nhận áo số 5 sau khi gia nhập MU, Anthony Martial nhận áo số 9 sau khi Romelu Lukaku chuyển sang Inter Milan.

Hà Nội FC đón tin vui từ Duy Mạnh và Đức Huy trước vòng 20 V-League
Hà Nội FC đón tin vui từ Duy Mạnh và Đức Huy trước vòng 20 V-League

VOV.VN - Hà Nội FC đón tin vui khi Duy Mạnh và Đức Huy trở lại tập luyện trước trận gặp Thanh Hóa tại vòng 20 V-League 2019.

Hà Nội FC đón tin vui từ Duy Mạnh và Đức Huy trước vòng 20 V-League

Hà Nội FC đón tin vui từ Duy Mạnh và Đức Huy trước vòng 20 V-League

VOV.VN - Hà Nội FC đón tin vui khi Duy Mạnh và Đức Huy trở lại tập luyện trước trận gặp Thanh Hóa tại vòng 20 V-League 2019.