Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới “đắp chiếu” cả chục năm ở Bắc Ninh, vì sao?

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Hamec cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do dịch COVID-19 không tuyển được nhân lực lao động, nhà đầu tư không sang được Việt nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ hơn một chút theo kế hoạch ban đầu đề ra”.

Báo Điện tử VOV đã đưa tin, dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, có quy mô đầu tư trên 7ha gồm 300 giường bệnh điều trị theo y học hiện đại và 700 giường điều dưỡng phục hồi chức năng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2018, dự án mới được khởi công xây dựng. Thế nhưng, cho đến nay dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.

Trước sự việc trên, ông Lý Đình Sang – Chủ tịch HĐQT công ty TNHH quốc tế công nghệ cao Hamec cho biết, dự án Bệnh viện Cuộc sống mới chậm triển khai vì 2 lý do. Thứ nhất là do nhà nước làm tuyến đường gom cao tốc Quốc lộ 1; thứ 2 là bắt đầu từ năm 2019 đến 2021 dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến việc triển khai thi công công trình dự án do không tuyển được nhân lực lao động. Đặc biệt nhà đầu tư không có được bay sang Việt Nam. Do vậy việc thi công có chậm tiến độ hơn một chút theo kế hoạch ban đầu đề ra.

“Hiện tại công ty đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị đấu thầu, đội tư vấn giám sát… dự kiến vào cuối tháng 10/2022, dự án bệnh viện cuộc sống mới sẽ được khởi công trở lại”- ông Sang nói.

Cũng theo ông Sang, dự án bệnh viện mang mục đích cơ bản được đặt lên hàng đầu là đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cho người dân gồm có 20 khoa phòng khám. Trong đó đặc biệt có khoa điều dưỡng với khoảng 500 giường bệnh, ngoài ra công ty cũng chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học về gen tế bào gốc, công nghệ sinh học, đặc biệt lai cấy các loại cây thuốc có giá trị cao.

Ông Dương Xuân Tới – Chủ tịch UBND phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án bệnh viện cuộc sống mới thời gian qua không triển khai thi công phường đã nắm được thông tin và đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố xuống kiểm tra, đôn đốc việc thi công dự án.

“Phường chúng tôi rất mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án vào hoạt động, vì đây là dự án an sinh, phúc lợi xã hội nhằm đảm bảo việc phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương và trong khu vực lân cận”- ông Tới nói.

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Hồi – Phó Phòng Quản lý đô thị TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự án bệnh viện cuộc sống mới được phê duyệt chủ trương từ năm 2013 đến nay đã 2 lần xin điều chỉnh và gia hạn. Qua kiểm tra hiện trạng công trình thi công và làm việc với chủ đầu tư, thì đơn vị nêu lý do chậm tiến độ triển khai dự án do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, huy động vốn, thực hiện giải ngân vốn… lên việc triển khai chậm hơn so với tiến độ đề ra.

“Trước đó phòng Quản lý đô thị đã 3 lần lập biên bản xử phạt đối với chủ đầu tư về việc chậm triển khai tiến độ thi công một số công trình hạ tầng trong khu đất được giao. Thời gian tới phòng tiếp tục tham mưu cho UBND TP Từ Sơn, Sở Xây dựng theo dõi giám sát đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra như đã cam kết”- ông Hồi thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh
Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2018, dự án mới được khởi công, thế nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

Dự án Bệnh viện đa khoa Cuộc sống mới "đắp chiếu" cả chục năm ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dự án Bệnh viện Cuộc sống mới được phê duyệt từ năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải đến cuối năm 2018, dự án mới được khởi công, thế nhưng cho đến nay, dự án này vẫn chỉ là bãi đất bỏ hoang.