Chelsea hoãn sa thải Mourinho: Hãy vui đi khi còn có thể!

VOV.VN - “Thượng tầng” The Blue vẫn ủng hộ Mourinho dù Chelsea đã để thua trận thứ 3 liên tiếp và cũng là thứ 7 chỉ sau 12 vòng mùa này tại Premier League.

“Hồi chuông” thứ 7

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea đang chìm trong giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB. Trận thua 0-1 trước Stoke đêm 7/11 là thất bại thứ hai của Mourinho cùng các học trò trước đối thủ này chỉ trong vòng 10 ngày (trước là trên chấm phạt đền ở Capital One Cup). Không những vậy, kết quả này khiến The Blue chìm sâu phía đáy BXH, ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 11 điểm sau 12 trận đã đấu.

Ngay cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể ngờ nhà đương kim vô địch Chelsea lại khởi đầu mùa giải mới theo cách tồi tệ đến vậy. Bởi đơn giản, người trong cuộc và vốn là “diễn viên chính” trong tấn bi kịch này là Jose Mourinho cũng đang không thể hiểu nổi điều gì đã và đang xảy ra với mình và đội nhà.

Thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng 10 ngày trước Stoke đẩy Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng. (Ảnh: Dailymail).

Trước trận đấu, Mourinho tự tin khẳng định dù phải thi hành lệnh cấm của FA không được vào sân Britannia nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu này. Có lẽ, chiến lược gia người Bồ muốn nói đến những thiết bị liên lạc để “lách luật” bằng cách liên lạc trực tiếp với các trợ lý của mình trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Thế nhưng, The Blue vẫn phải nhận thất bại 0-1 sau bàn thắng của Arnautovic ở đầu hiệp 2 và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Begovic, Chelsea có thể đã “vỡ trận” từ lâu bởi các bàn thua sau các pha dứt điểm hiểm hóc của Walters.

Có lẽ ngay cả Mourinho cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. (Ảnh: Getty).

Đây cũng là trận thua thứ 7 chỉ sau 12 vòng đấu của thầy trò HLV Mourinho mùa này tại Premier League. Hồi chuông thứ 7 này đi cùng thành tích bết bát ghi được 16 bàn nhưng đã để thủng lưới 23 lần tính đến thời điểm này của mùa giải, chỉ hơn 2 tháng sau khi giải Ngoại hạng Anh khởi tranh.

Còn nhớ, trong năm thứ 2 dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ I (2005-2006), Mourinho đã đăng quang ngôi vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù với 91 điểm cùng 72 bàn thắng và vỏn vẹn 22 bàn thua, ít hơn cả số lần The Blue thủng lưới mùa này 1 bàn. 10 năm trôi qua nhưng tình hình nay đã khác hoàn toàn khi mọi việc dần tuột khỏi tầm kiểm soát của Người đặc biệt, kể cả chiếc ghế HLV trưởng.

“Thòng lọng” trên cổ

Hơn 24 giờ sau thất bại trước Stoke, Ban lãnh đạo Chelsea vẫn im ắng thay vì thông báo “trát” sa thải Mourinho như suy đoán của truyền thông xứ sở sương mù. Đơn giản, Chủ tịch Roman Abramovich vẫn cần uy tín của Người đặc biệt – người có thành tích dẫn dắt Chelsea tốt nhất trong lịch sử nhưng trớ trêu thay lại đang đối mặt với giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB cũng như sự nghiệp của mình.

Các CĐV Chelsea mang hình Mourinho tới Britannia để ủng hộ đội nhà. (Ảnh: Dailymail).

Thực tế cho thấy, đa số các CĐV The Blue vẫn đặt trọn niềm tin ở Mourinho, thông qua việc sử dụng mặt nạ, hình ảnh của chiến lược gia người Bồ trên khắp các khán đài sân Britannia để ủng hộ đội nhà. Thậm chí Người đặc biệt còn “lách luật” khi liên tục liên lạc với các trợ lý Steve Holland hay Rui Faria từ khách sạn để chỉ đạo trận đấu “từ xa”. Thế nhưng, Chelsea vẫn trắng tay trước Stoke.

Mourinho cũng giảm thiểu rủi ro khi để “cừu đen” Fabregas, người bị nghi là cầm đầu cuộc nổi loạn ở phòng thay đồ sân Stamford Bridge trên băng ghế dự bị nhưng cũng không tránh khỏi thất bại.

Mourinho luôn "có mặt" ở Britannia bất chấp lệnh cấm. (Ảnh: BPI).

Như Ruud Gullit, cựu danh thủ và HLV của Chelsea nhận định, đội bóng áo xanh thành London hoàn toàn đánh mất sự tự tin và khả năng chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào, hay thậm chí “họ còn không có cái uy của nhà đương kim vô địch đang bảo vệ ngai vàng của mình”.

Người đặc biệt sẽ có khoảng thời gian 11 ngày để ổn định lại tình hình trong thời gian Premier League tạm nghỉ để các ĐTQG thi đấu giao hữu cũng như các trận play-off để giành vé “sót” tới VCK EURO 2016. Vòng 13 trở lại cũng đồng nghĩa với giai đoạn khốc liệt nhất ở xứ sở sương mù bắt đầu với lịch thi đấu dày đặc cho tới hết Giáng sinh và Tết dương lịch.

Chelsea (xanh) đã mất đi sự tự tôn và niềm kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch? (Ảnh: EPA).

Như Sir Alex Ferguson đã từng nói, khoảng thời gian này là thời điểm “bản lề”,  quyết định thành, bại của cả mùa giải cũng như là hơn 1 tháng mà “lò xay” HLV hoạt động mạnh mẽ nhất, khi rất nhiều nhà cầm quân mất việc vì thành tích kém cỏi của đội nhà trong giai đoạn nước rút này.

“Thòng lọng” gần như đã đặt trên cổ Mourinho. Vậy, hãy vui đi khi còn có thể… bởi ngày mai chẳng ai biết sẽ ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho dự định xem trận Stoke – Chelsea qua Ipad
Mourinho dự định xem trận Stoke – Chelsea qua Ipad

HLV người Bồ Đào Nha cho biết sẽ không ngồi trước TV hay máy tính để xem trận đấu sắp tới của Chelsea, vì án phạt cấm chỉ đạo của FA.

Mourinho dự định xem trận Stoke – Chelsea qua Ipad

Mourinho dự định xem trận Stoke – Chelsea qua Ipad

HLV người Bồ Đào Nha cho biết sẽ không ngồi trước TV hay máy tính để xem trận đấu sắp tới của Chelsea, vì án phạt cấm chỉ đạo của FA.

Thể thao 24h: BLĐ Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho?
Thể thao 24h: BLĐ Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho?

VOV.VN - Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho, Wenger tiếc vì Arsenal loại Harry Kane, Costa lại bị tố chơi xấu là những tin có trong thể thao 24h tối 8/11.

Thể thao 24h: BLĐ Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho?

Thể thao 24h: BLĐ Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho?

VOV.VN - Chelsea họp khẩn sa thải Mourinho, Wenger tiếc vì Arsenal loại Harry Kane, Costa lại bị tố chơi xấu là những tin có trong thể thao 24h tối 8/11.

Chelsea khủng hoảng: Trăm dâu đổ đầu… Mourinho
Chelsea khủng hoảng: Trăm dâu đổ đầu… Mourinho

VOV.VN - Chelsea khủng hoảng trầm trọng và Jose Mourinho đang là tâm điểm để giới truyền thông và một bộ phận CĐV Chelsea chỉ trích.

Chelsea khủng hoảng: Trăm dâu đổ đầu… Mourinho

Chelsea khủng hoảng: Trăm dâu đổ đầu… Mourinho

VOV.VN - Chelsea khủng hoảng trầm trọng và Jose Mourinho đang là tâm điểm để giới truyền thông và một bộ phận CĐV Chelsea chỉ trích.

Mourinho bị đuổi vì “phỉ báng” trọng tài
Mourinho bị đuổi vì “phỉ báng” trọng tài

VOV.VN - Theo báo cáo của trọng tài Jonathan Moss, Mourinho đã có những hành động quá khích và phỉ báng trọng tài.

Mourinho bị đuổi vì “phỉ báng” trọng tài

Mourinho bị đuổi vì “phỉ báng” trọng tài

VOV.VN - Theo báo cáo của trọng tài Jonathan Moss, Mourinho đã có những hành động quá khích và phỉ báng trọng tài.

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua
Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

VOV.VN - Vòng 12 Premier League, MU nhẹ nhàng thắng West Brom 2-0, trong khi Chelsea có thêm một trận đấu bạc nhược để thua 0-1 trên sân Stoke City.

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

Thể thao 24h: MU thắng nhẹ, Chelsea lại thua

VOV.VN - Vòng 12 Premier League, MU nhẹ nhàng thắng West Brom 2-0, trong khi Chelsea có thêm một trận đấu bạc nhược để thua 0-1 trên sân Stoke City.

Clip Stoke 1-0 Chelsea: Điệp khúc thua trận
Clip Stoke 1-0 Chelsea: Điệp khúc thua trận

VOV.VN - Rạng sáng nay, Chelsea tiếp tục phải nhận một trận thua “muối mặt” trước Stoke City.

Clip Stoke 1-0 Chelsea: Điệp khúc thua trận

Clip Stoke 1-0 Chelsea: Điệp khúc thua trận

VOV.VN - Rạng sáng nay, Chelsea tiếp tục phải nhận một trận thua “muối mặt” trước Stoke City.

Jurgen Klopp – Tiếng “chuông nguyện hồn” Jose Mourinho?
Jurgen Klopp – Tiếng “chuông nguyện hồn” Jose Mourinho?

VOV.VN -Trận cầu “đinh” vòng 11 giải NHA giữa Chelsea–Liverpool có thể là lần đầu và cũng là lần cuối, hai HLV cá tính Mourinho và Klopp đọ trí tại nước Anh.

Jurgen Klopp – Tiếng “chuông nguyện hồn” Jose Mourinho?

Jurgen Klopp – Tiếng “chuông nguyện hồn” Jose Mourinho?

VOV.VN -Trận cầu “đinh” vòng 11 giải NHA giữa Chelsea–Liverpool có thể là lần đầu và cũng là lần cuối, hai HLV cá tính Mourinho và Klopp đọ trí tại nước Anh.

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng
Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

VOV.VN - Thời điểm Mourinho rời Chelsea đã cận kề, khi ông chủ Abramovich chuẩn bị kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

VOV.VN - Thời điểm Mourinho rời Chelsea đã cận kề, khi ông chủ Abramovich chuẩn bị kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Chelsea thua trận tủi hổ, rơi xuống vị trí thứ 16
Chelsea thua trận tủi hổ, rơi xuống vị trí thứ 16

VOV.VN -  Chelsea tiếp tục để thua Stoke City với tỉ số 0-1 và rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.

Chelsea thua trận tủi hổ, rơi xuống vị trí thứ 16

Chelsea thua trận tủi hổ, rơi xuống vị trí thứ 16

VOV.VN -  Chelsea tiếp tục để thua Stoke City với tỉ số 0-1 và rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ.