Chơi áp đảo, Dortmund thắng thuyết phục Zenit

VOV.VN - Dù phải làm khách tại Nga nhưng Dortmund đã có trận đấu trên cơ và giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với tỷ số 4-2.

Bị Bayern Munich bỏ xa trên bảng xếp hạng Bundesliga, Dortmund hướng mục tiêu trọng tâm của mùa giải sáng đấu trường Champions League. Nhiều trụ cột của đội bóng vùng Ruhr được cất trên băng ghế dự bị hoặc cho ra nghỉ sớm, trong trận đấu cuối tuần trước. Chính vì vậy, những ngôi sao của đội bóng áo vàng thi đấu bùng nổ và lần lượt lập công, để đem về 4 bàn thắng cho đại diện của nước Đức. Qua đó chiếm lợi thế vô cùng lớn trước trận lượt về được thi đấu trên sân nhà.

Dù đã rất nỗ lực nhưng Zenit chỉ có thể vớt vát hy vọng mong manh bằng 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt. Việc rời xa đấu trường đỉnh cao trong suốt 2 tháng đã khiến những đôi chân đội chủ nhà trở nên tê cứng, khi phải tiếp đón đương kim á quân của giải đấu.

Lewandowski tỏa sáng bằng cú đúp vào lưới Zenit (Ảnh : Getty)

Bước vào hiệp 1, bất chấp cái lạnh khủng khiếp tại Nga, đội khách chỉ trong 5 phút đầu tiên đã có 2 bàn thắng chớp nhoáng. Phút thứ 4, Mkhitaryan tận dụng tốt tình huống đi bóng đột phá của Reus, sút tung lưới Juri ở cự ly gần, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà.

Một phút sau, chưa hết choáng váng trước bàn thắng đầu tiên, thủ thành Jurri tiếp tục lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 5, từ pha nhả bóng làm tường hợp lý của Grosskreutz trong vòng cấm, Reus tung ra cú sút bằng chân trái quyết đoán tung lưới Zenit. Đội chủ nhà nhận 2 bàn thua từ quá sớm.

Bừng tỉnh sau 2 bàn thua, các cầu thủ Zenit cố gắng vùng lên nhưng đội khách đã kiểm soát trận đấu rất tốt và hạn chế tối đa những tình huống tấn công của đội chủ nhà. Không những vậy, các cầu thủ Dortmund còn cho thấy sự nguy hiểm của mình qua những đợt phản công nhanh. Kết thúc hiệp 1, đội bóng đến từ Đức tạo dựng lợi thế 2 bàn cách biệt trước đội chủ nhà.


Đấu trường Châu Âu vẫn quá tầm so với đại diện của bóng đá Nga ( Ảnh: Getty)

Hiệp 2 tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, hai đội đã cống hiến cho các khán giả 45 phút thi đấu rất hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng và 4 bàn thắng đã được ghi chia đều cho 2 đội. Dortmund có 2 bàn thắng làm vốn chủ động nhường thế trận tấn công cho Zenit và chờ thời cơ phản công. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và không ít lần đặt khung thành của Juri vào tình trạng báo động.

Sau những cố gắng không biết mệt mỏi, phút 57, Shatov có mặt đúng, kết thúc chính xác tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Dortmund, rút ngắn cách biệt cho đội nhà. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, 4 phút sau, Lewandowski ghi bàn tạo dựng lại khoảng cách cho đội khách,sau một tình huống phối hợp ăn ý với đồng đội.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Zenit tràn sang phần sân của đội khách và họ được đền đáp bằng bàn thắng của Hulk trên chấm 11m ở phút 69. Tuy nhiên, một lần nữa các học trò của HLV Spalletti đánh rơi mọi nỗ lực một cách nhanh chóng, khi để Lewandowski băng xuống dứt điểm chính xác từ đường chọc khe của Reus, ở phút 71.

Dortmund chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Đức ( Ảnh: Getty)

Trận đấu dần trôi dần về những phút cuối mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả cuối cùng, Dortmund giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-2, và nắm lợi thế lớn trước khi được trở về Đức thi đấu trên sân nhà. Về phần đội chủ nhà, đấu trường Champions League có vẻ như vẫn quá tầm so với họ./.


Đội hình xuất phát:

Zenit: Juri Lodigin , Domenico Criscito , Nicolas Lombaerts , Hulk , Luis Neto , Oleg Shatov ,Viktor Fayzulin , Aleksandr Anyukov , Andrey Arshavin , Axel Witsel , Rondon

Dortmund: Roman Weidenfeller , Manuel Friedrich , Sokratis Papastathopoulos , Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer ,Sebastian Kehl , Marco Reus ,Nuri Sahin ,Kevin Grosskreutz, 9 Robert Lewandowski, Henrikh Mkhitaryan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên