Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/4.

Nga bắt giữ phi công lái máy bay Ukraine rơi ở vùng Bryansk. Ngày 5/4, tại vùng Bryansk của Nga, một chiếc máy bay hạng nhẹ của Ukraine đã bị rơi trên cánh đồng gần làng Butovs, phi công đã bị bắt giữ. Không có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất.

Đại diện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết, “Phi công Ukraine đã bị Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt giữ, nhờ nỗ lực chung của tất cả các cơ quan thực thi pháp luật có đại diện trong khu vực. Anh ta được trang bị vũ khí. Anh ta có súng máy, băng đạn (cho súng máy), áo giáp.” Các nhân viên Cơ quan an ninh Nga sẽ phân tích về sự vi phạm biên giới của anh ta. 

Nga sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Ông Yan Gagin, Cố vấn của Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết, các tuyến phòng thủ của Nga được bố trí nhiều lớp trên tất cả các khu vực của mặt trận và sẵn sàng đối phó với bất kỳ nỗ lực phản công nào của Ukraine.

“Hiện các tuyến phòng thủ của chúng tôi được bố trí nhiều lớp trên toàn bộ chiến tuyến, tất cả các khu vực, bao gồm cả Crimea, khu vực Zaporizhzhia cũng như Ugledar và Avdiivka”, ông Gagin phát biểu trên truyền hình Nga. Theo ông Gagin, ở một số hướng, có tới 4 tuyến phòng thủ được xây dựng.

Các cơ quan tình báo phương Tây tham gia vào tấn công khủng bố ở Nga. Ngày 5/4, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh, Tổng thống Nga - Putin tuyên bố, các cơ quan tình báo phương Tây đang giúp Kiev chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố ở các khu vực mới của Nga. Ông Putin nhấn mạnh rằng, “những kẻ phát xít mới và đồng bọn của chúng” không chỉ hoạt động trên lãnh thổ của các chủ thể mới của Liên bang Nga, mà còn phạm tội ở các khu vực khác của nước này.

Tổng thống Putin nói: “Có mọi cơ sở để tin rằng, tiềm năng của các nước thứ ba, các cơ quan tình báo phương Tây có liên quan đến việc chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố và phá hoại như vậy”. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, tình hình ở các khu vực mới vẫn còn căng thẳng. Để đe dọa mọi người, đối thủ sử dụng thế giới ngầm của mình, bao gồm nhiều nhóm phát xít mới và cực đoan.

Ukraine đang tìm cách gây ảnh hưởng đến các vệ tinh liên lạc của Nga, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chính quyền Kiev, với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, đang cố gắng gây ảnh hưởng đến các vệ tinh liên lạc dân sự của nước này. “Đây là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”. Cơ quan này lưu ý rằng, Nga có quyền đáp trả điều này theo cách thích hợp.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, các nước phương Tây đang tích cực sử dụng tiềm năng của cơ sở hạ tầng không gian dân sự để hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả các nhiệm vụ chiến đấu thuần túy nhằm tiết lộ các địa điểm, tuyến đường di chuyển và hành động của Quân đội Nga, điều khiển máy bay không người lái tấn công và dẫn đường cho đạn dược có độ chính xác cao.

Nga - Mỹ đang ở "giai đoạn nóng" vì Washington cung cấp vũ khí cho Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-1.

"Chúng tôi đang ở giai đoạn nóng của cuộc xung đột bởi Ukraine đang chiến đấu chủ yếu bằng vũ khí Mỹ", Ngoại trưởng Nga cho hay. Ông Lavrov cho biết chính quyền Mỹ "mỗi lần đều đe dọa sẽ cung cấp các hệ thống vũ khí có tầm bắn và tầm sát thương lớn hơn" cho Ukraine.

Bước lùi trong hỗ trợ vũ khí của phương Tây trước cuộc phản công của Ukraine. Việc vận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine chứng kiến bước lùi nhất định trước khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu.

Ngày 5/4, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nhận định trên kênh truyền hình TVE rằng 6 xe tăng Leopard 2 chưa thể được cung cấp cho Ukraine cho tới nửa sau tháng 4. Theo Reuters, Tây Ban Nha trước đó cho biết các xe tăng sẽ đến tay Ukraine vào 19/4. Hiện chưa rõ điều gì gây ra sự trì hoãn này. Những bình luận của Bộ trưởng Robles được đưa ra trước cuộc phản công của Ukraine.

Quan chức Ukraine thừa nhận Nga không thiếu đạn dược ở miền Đông. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi thừa nhận, quân đội Nga không trải qua tình trạng thiếu đạn dược ở khu vực này.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng không có tình trạng thiếu đạn dược ở những nơi mà đối phương dồn lực hiện nay. Đó là các khu vực Bakhmut, Kupiansk và Lyman. Đối phương vẫn có khả năng đáng kể để tấn công các vị trí của chúng tôi”, ông Cherevatyi nói.

Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga về Crimea. Financial Times (FT) dẫn lời ông Andriy Sybiha, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết, Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về tương lai của Crimea. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất về sự quan tâm của Kiev đối với các cuộc đàm phán với Moscow kể từ khi nước này cắt đứt các cuộc đàm phán hòa bình với Điện Kremlin vào tháng 4/2022.

“Nếu chúng tôi thành công trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình trên chiến trường và khi chúng tôi ở trên biên giới hành chính với Crimea, chúng tôi sẵn sàng mở con đường ngoại giao để thảo luận về vấn đề này”, ông Sybiha nói, đề cập đến kế hoạch phản công vào mùa xuân của Ukraine. “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi loại trừ khả năng giành lại Crimea bằng biện pháp quân sự”.

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine. Thống đốc vùng Bryansk Aleksandr Bogomaz cho biết, các lực lượng vũ trang Nga và lực lượng bảo vệ biên giới ở khu vực đã ngăn chặn một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

Theo quan chức này, đơn vị gồm 20 người đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần làng Sluchovsk ở quận Pogarsky thuộc vùng Bryansk, phía bắc Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực của những người này đã bị các lực lượng Nga cản trở bởi các lực lượng Nga.

Ukraine tái triển khai lực lượng phòng không đến Chasov Yar. Các lực lượng Nga đã phát hiện sự xuất hiện trở lại của các lực lượng phòng không Ukraine tại khu định cư Chasov Yar do Kiev kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Trung tá về hưu Andrey Marochko của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết.

“Tại khu định cư Chasov Yar, có thể quan sát thấy sự xuất hiện trở lại của các lực lượng và năng lực phòng không mới của đối phương. Họ đã di chuyển tới đây các hệ thống đất đối không, nhiều hệ thống phòng không di động và trạm áp chế điện tử máy bay không người lái (UAV)”, ông Marochko nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine
Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Bryansk cho biết.

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Bryansk cho biết.

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga
Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Theo một chuyên gia nhận định trên Business Insider, trong khi các nước phương Tây tập trung vào việc hỗ trợ nhiều xe tăng hơn cho Ukraine thì đó không chỉ là những gì Kiev thực sự cần.

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Theo một chuyên gia nhận định trên Business Insider, trong khi các nước phương Tây tập trung vào việc hỗ trợ nhiều xe tăng hơn cho Ukraine thì đó không chỉ là những gì Kiev thực sự cần.

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công
Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Aleks - người từng là phiên dịch viên, đang diễn tập tiến công xuyên rừng với khẩu súng trường cầm trong tay, huấn luyện các binh sỹ thuộc một trong những đơn vị mới nhất của Ukraine cách phục kích quân đội đối phương.

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Aleks - người từng là phiên dịch viên, đang diễn tập tiến công xuyên rừng với khẩu súng trường cầm trong tay, huấn luyện các binh sỹ thuộc một trong những đơn vị mới nhất của Ukraine cách phục kích quân đội đối phương.