Chuyên gia quốc tế: Lý do tuyển Thái Lan thảm bại, thua kém Việt Nam

VOV.VN- Sử dụng HLV nội thiếu chất lượng là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan liên tiếp thất bại trong thời gian qua.

"Điều Thái Lan cần nhất bây giờ là ký hợp đồng với một HLV ngoại, thay vì đổ lỗi cho HLV nội (Sirisak Yodyardthai) như hiện nay. Có nhiều tin đồn cho rằng ông Sirisak còn không có quyền chọn đội hình cho Thái Lan. Ông ta chỉ làm những gì mình được yêu cầu", chuyên gia Steve Darby chia sẻ.

Những pha xô xát trong trận Việt Nam vs Thái Lan 

King's Cup là giải đấu quan trọng với cá nhân HLV Sirisak. Nếu đánh bại Việt Nam, ông sẽ giữ được ghế và ngược lại. Kết thúc giải đấu, Thái Lan thua cả 2 trận, không ghi bàn thắng nào và về đích ở vị trí cuối cùng. Thành tích bết bát ấy không thể khiến người hâm mộ bóng đá xứ sở Chùa Vàng hài lòng. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cộng đồng mạng Thái Lan dậy sóng vì thất bại trước Ấn Độ. 

Trong một bài đăng trên Siam Sports, rất nhiều người hâm mộ đã rất phẫn nộ với thành tích của ĐT Thái Lan và bày tỏ nguyện vọng muốn thay đổi HLV mới.

"HLV Sidisak không hề phù hợp với Thái Lan. Làm ơn hay mang Kiatisak trở lại. Thái Lan thi đấu vô hồn, vô kỷ luật, không tạo được sự ăn ý giữa các tuyến - điều mà chỉ có Kiatisak mới có thể đem lại. Thật xấu hổ khi đội tuyển quốc gia lại thi đấu theo cách như thế này" - một người dùng chia sẻ. 

Thái Lan (áo vàng) đang mất định hướng. 


"Xấu hổ, nhục nhã và đau đớn. Một giải đấu đáng quên. Sa thải HLV và đóng cửa lên đội tuyển với một số cái tên hiện tại. Thật đáng buồn, bóng đá Thái Lan lại đang tụt hậu ở sân chơi khu vực". 

"Đáng tiếc là Thái Lan lại đang đi chệch hướng. Mục tiêu phát triển ra châu lục nhưng lại đang tụt lùi và mất vị thế ở khu vực. Chúng ta cần một sự cải tổ". 

Theo ông Steve Darby, vấn đề nằm ở chỗ Thái Lan đang chịu rất nhiều áp lực với những vinh quang quá khứ. "Họ chịu áp lực của người dẫn đầu. Bóng đá Đông Nam Á phản ánh phần nào những nền tảng xung quanh nó khi bạn chỉ làm những gì bạn được yêu cầu. Ở châu Âu, HLV hay cầu thủ đều có không gian tự do nhất định", ông Darby chia sẻ.

Chuyên gia từng gắn bó với cả Việt Nam và Thái Lan cũng chỉ rõ sự khác biệt giữa HLV Sirisak của Thái Lan và HLV Park Hang Seo của Việt Nam. "Ông Park giống như ông chủ thực sự của đội bóng, đó là tất cả những gì cầu thủ mong muốn. HLV Park Hang Seo chọn lựa cầu thủ dựa trên kỹ năng của họ, không bị chi phối bởi yếu tố nào.

 

HLV Park Hang Seo là sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan.


Ông ấy tự do chọn và xây dựng đội bóng và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. HLV người Hàn Quốc này đang làm rất tốt", chuyên gia Darby phân tích. Đó là sự khác biệt giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan hiện tại. HLV Sirisak được cho là không có quyền tự quyết và có thể mất ghế bất cứ lúc nào. Chiến lược gia này được giữ lại bởi LĐBĐ Thái Lan vẫn chưa tìm được ứng viên phù hợp để thay thế.

Trong khi đó, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng Thái Lan bị sức ép trở lại ngôi số 1, đồng thời đánh mất bản sắc sau thời HLV Kiatisak Senamuang.

"Thái Lan đang trong giai đoạn thay đổi HLV, lãnh đạo liên đoàn dẫn đến khủng hoảng lối chơi, không có đường hướng rõ nét, không đá sức mạnh được, cũng không đá kỹ thuật, khéo léo được.

Thái Lan (áo vàng) mất bản sắc trong lối chơi.

Dưới thời Kiatisak, Thái Lan chơi bóng ngắn nhuyễn và rất khéo, song Thái Lan hiện đại không trình diễn được lối chơi này. Đội bóng của Sirisak chơi không hiệu quả dù lấn lướt ở nhiều thời điểm, nhưng sự vội vàng khiến các cầu thủ mất bóng quá nhiều".

Cùng với thất bại của ĐTQG, U23 Thái Lan cũng bại trận 0-1 trước U23 Singapore trong trận chung kết Merlion Cup 2019. Trận thua này được báo Thái Lan mô tả là "thảm hoạ". Theo Siam Sport, bóng đá Thái Lan đã bị các đối thủ bắt kịp. Thái Lan cần có một kế hoạch bài bản và chỉn chu như bóng đá Việt Nam để gượng dậy trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Phong Hồng Duy - Quân bài gây đột biến của ĐT Việt Nam
Nguyễn Phong Hồng Duy - Quân bài gây đột biến của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Nguyễn Phong Hồng Duy luôn sẵn sàng gây đột biến mỗi khi được HLV Park Hang Seo tung vào sân.

Nguyễn Phong Hồng Duy - Quân bài gây đột biến của ĐT Việt Nam

Nguyễn Phong Hồng Duy - Quân bài gây đột biến của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Nguyễn Phong Hồng Duy luôn sẵn sàng gây đột biến mỗi khi được HLV Park Hang Seo tung vào sân.

Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup
Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup

VOV.VN - Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup trong 2 trận gặp ĐT Thái Lan và ĐT Curacao.

Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup

Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup

VOV.VN - Điểm danh 17 cầu thủ ĐT Việt Nam đã ra sân thi đấu tại King's Cup trong 2 trận gặp ĐT Thái Lan và ĐT Curacao.

Màn trình diễn của Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup
Màn trình diễn của Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup

VOV.VN - Thưởng thức màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019.

Màn trình diễn của Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup

Màn trình diễn của Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup

VOV.VN - Thưởng thức màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trên hàng công ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019.

Clip: Thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng ứng nói không với rác thải nhựa
Clip: Thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng ứng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN -Mới đây, HLV Park Hang Seo cũng dàn sao của ĐT Việt Nam đã hưởng ứng phong trào "nói không" với rác thải nhựa. 

Clip: Thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng ứng nói không với rác thải nhựa

Clip: Thầy trò HLV Park Hang Seo hưởng ứng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN -Mới đây, HLV Park Hang Seo cũng dàn sao của ĐT Việt Nam đã hưởng ứng phong trào "nói không" với rác thải nhựa.