Mỹ tăng cường phối hợp với các đồng minh châu Âu ứng phó hành động của Nga ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/3 đã gặp Tổng thống Pháp và điện đàm với Ngoại trưởng Đức nhằm tăng cường phối hợp trong ứng phó với hành động của Nga ở Ukraine.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở thủ đô Paris, hai bên đã nhất trí về sự cần thiết của việc tiếp tục hợp tác giữa hai nước trong ứng phó với hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Hai bên cũng thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm cung cấp viện trợ cho chính phủ và người dân Ukraine đồng thời tái khẳng định cam kết áp đặt thiệt hại đáng kể đối với Tổng thống Nga Putin và các quan chức thân cận nếu Nga vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong vấn đề Iran cũng như các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận ở Viên nhằm đảm bảo các bên quay lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như nỗ lực tự vệ của nước này trước hành động quân sự của Nga. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ cùng với các đối tác tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành động quân sự của mình ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đạt một số tiến triển tích cực, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về cơ chế của Crimea và 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass… là những diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đạt một số tiến triển tích cực, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về cơ chế của Crimea và 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass… là những diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo cho Ukraine và Donbass
Nga đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo cho Ukraine và Donbass

VOV.VN - Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cơ quan này đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo tới lãnh thổ Ukraine và Donbass.

Nga đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo cho Ukraine và Donbass

Nga đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo cho Ukraine và Donbass

VOV.VN - Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, cơ quan này đã chuyển khoảng 430 tấn viện trợ nhân đạo tới lãnh thổ Ukraine và Donbass.

Tổng thống Ukraine tuyên bố về "giải pháp khả thi" với yêu cầu của Nga
Tổng thống Ukraine tuyên bố về "giải pháp khả thi" với yêu cầu của Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, trả lời trên kênh truyền hình Mỹ ABC, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về “giải pháp khả thi” cho vấn đề công nhận lãnh thổ của Crimea, Donetsk và Lugansk.

Tổng thống Ukraine tuyên bố về "giải pháp khả thi" với yêu cầu của Nga

Tổng thống Ukraine tuyên bố về "giải pháp khả thi" với yêu cầu của Nga

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, trả lời trên kênh truyền hình Mỹ ABC, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về “giải pháp khả thi” cho vấn đề công nhận lãnh thổ của Crimea, Donetsk và Lugansk.