Thái Lan hoãn mua 8,5 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 do nghi ngờ chất lượng

VOV.VN - Tổ chức Dược phẩm chính phủ Thái Lan đã hoãn việc mua 8,5 triệu bộ xét nghiệm kháng nguyên trị giá khoảng 2,2 USD/bộ để kiểm tra chất lượng sau khi nghi ngờ về khả năng phát hiện Covid-19.

Tiến sỹ Kiatiphum Wongrajit, Chủ tịch của Tổ chức Dược phẩm chính phủ hôm 12/8 cho biết, một số tổ chức đã lên tiếng quan ngại về chất lượng của các bộ xét nghiệm kháng nguyên. Do đó, cơ quan này cùng với Cục Quản lý Dược phẩm Thái Lan sẽ kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng của các bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi mua số lượng lớn.

Trước đó, cơ quan quản lý dược của Thái Lan này đã nhận được đề nghị khẩn cấp về việc mua 8,5 triệu bộ xét nghiệm kháng nguyên để có thể tiến hành các xét nghiệm Covid-19 ban đầu. Các bộ sản phẩm xét nghiệm nhanh đều được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận. Tuy nhiên, phía Thái Lan vẫn chưa ký hợp đồng mua với giá mỗi bộ khoảng 2,2 USD bao gồm thuế.

Việc mua số lượng lớn các bộ xét nghiệm nhanh đã bị hoãn lại sau khi một số tổ chức y tế tại Thái Lan lên tiếng phản đối về chất lượng cũng như độ chính xác của bộ dụng cụ xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi
Thái Lan sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Thái Lan sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi vào cuối năm nay sau khi các thử nghiệm trên chuột cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

Thái Lan sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi

Thái Lan sắp thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi

VOV.VN - Thái Lan sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi vào cuối năm nay sau khi các thử nghiệm trên chuột cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan
Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 9/8 vừa đưa ra cảnh báo người dân không nên tới các nước Israel, Pháp, Thái Lan và Ireland cùng một số vùng lãnh thổ khác vì số ca mắc Covid-19 gia tăng ở các nơi này.

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 9/8 vừa đưa ra cảnh báo người dân không nên tới các nước Israel, Pháp, Thái Lan và Ireland cùng một số vùng lãnh thổ khác vì số ca mắc Covid-19 gia tăng ở các nơi này.

Chuyên gia Thái Lan kêu gọi ngừng xuất khẩu vaccine Covid-19
Chuyên gia Thái Lan kêu gọi ngừng xuất khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sĩ Prasert Auewarakul, Phó Trưởng Khoa nghiên cứu của Bệnh viện Siriraj, Thái Lan phát biểu trên truyền thông trong nước cho biết, cần phải áp dụng luật dự trữ vaccine để đảo bảo nhu cầu trong nước thay vì xuất khẩu.

Chuyên gia Thái Lan kêu gọi ngừng xuất khẩu vaccine Covid-19

Chuyên gia Thái Lan kêu gọi ngừng xuất khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Tiến sĩ Prasert Auewarakul, Phó Trưởng Khoa nghiên cứu của Bệnh viện Siriraj, Thái Lan phát biểu trên truyền thông trong nước cho biết, cần phải áp dụng luật dự trữ vaccine để đảo bảo nhu cầu trong nước thay vì xuất khẩu.