Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2021 với hơn 440 chỉ tiêu

VOV.VN - Kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của tỉnh Thái Bình có 1.623 thí sinh trên tổng số 443 chỉ tiêu cần tuyển. Trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện là 442 thí sinh trên 51 chỉ tiêu cần tuyển...

Sáng 29/10, tại trường Đại học Thái Bình, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh nhấn mạnh, việc thi tuyển để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đồng thời là một trong các giải pháp để hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên trong hội đồng thi tuyển căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Ban Coi thi phải thực hiện đúng nội quy, quy chế kỳ thi; Ban Giám sát kỳ thi thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, giúp hội đồng thi trong việc giám sát thi tuyển, bảo đảm nghiêm túc, đúng luật theo các quy định đề ra. Tiểu ban An ninh, Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh cũng yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi cần thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ thi; bình tĩnh, tự tin để làm các bài thi đạt kết quả cao nhất.

Kỳ thi tuyển công chức năm nay của tỉnh Thái Bình có 1.623 thí sinh trên tổng số 443 chỉ tiêu cần tuyển. Trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện là 442 thí sinh trên 51 chỉ tiêu cần tuyển; các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện là 799 thí sinh trên 141 chỉ tiêu cần tuyển; cơ quan hành chính cấp xã là 382 thí sinh trên tổng số 251 chỉ tiêu cần tuyển.

Các thí sinh phải trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm 2 phần (phần kiến thức chung và phần thi ngoại ngữ). Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, thí sinh trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi sẽ được vào vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong chấm thi, tuyển dụng công chức
Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong chấm thi, tuyển dụng công chức

VOV.VN -Tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, còn nhiều sai sót trong quá trình chấm thi tuyển dụng công chức năm 2018 

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong chấm thi, tuyển dụng công chức

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong chấm thi, tuyển dụng công chức

VOV.VN -Tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, còn nhiều sai sót trong quá trình chấm thi tuyển dụng công chức năm 2018 

Đà Nẵng chấm lại bài thi tuyển công chức thành phố năm 2018
Đà Nẵng chấm lại bài thi tuyển công chức thành phố năm 2018

VOV.VN - Dự kiến vào giữa tháng 12/2018, Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2018.

Đà Nẵng chấm lại bài thi tuyển công chức thành phố năm 2018

Đà Nẵng chấm lại bài thi tuyển công chức thành phố năm 2018

VOV.VN - Dự kiến vào giữa tháng 12/2018, Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2018.

Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”
Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

VOV.VN - Công khai sẽ là "liều thuốc" để bắt đúng "căn bệnh" chạy chức chạy quyền. Công khai đối với tất cả các đối tượng, mức độ phải công khai rộng... 

Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

Công khai thi tuyển là liều thuốc chống “chạy chức, chạy quyền”

VOV.VN - Công khai sẽ là "liều thuốc" để bắt đúng "căn bệnh" chạy chức chạy quyền. Công khai đối với tất cả các đối tượng, mức độ phải công khai rộng...