TP.HCM dự kiến chi gần 1.780 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về dự kiến số lượng cũng như mức kinh phí chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí dự kiến là gần 1.780 tỷ đồng.

Theo đó, dựa trên số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, UBND Thành phố đề xuất tổng kinh phí dự kiến chi cho hơn 1 triệu lao động là gần 1.780 tỷ đồng. Trong đó, đối với hơn 1 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, TP sẽ chi 1.500 tỷ đồng.

Với lao động quay lại thị trường lao động, thống kê có hơn 87.000 người với tổng kinh phí khoảng 261,6 tỷ đồng, trong đó, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất là 24.000 người, chi hơn 30,5 tỷ đồng.

Trước đó, TP.HCM cũng có quyết định bổ sung thêm hơn 1.200 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động theo Quyết định 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ tiền thuê nhà tương ứng là 500.000 đồng và 1 triệu đồng/tháng/người, thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ
Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

VOV.VN - Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng theo Quyết định số 08/2022 ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

Đừng để công nhân “đỏ mắt” chờ tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

VOV.VN - Bình Dương là một trong những địa phương có nhiều lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 đến 1 triệu đồng/tháng theo Quyết định số 08/2022 ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?
Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

VOV.VN - Tính đến ngày 4/7, mới có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng, chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Vậy cần những giải pháp tháo gỡ nào để đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

Vì sao giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà triển khai chậm?

VOV.VN - Tính đến ngày 4/7, mới có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng, chiếm hơn 1% gói hỗ trợ. Vậy cần những giải pháp tháo gỡ nào để đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai
Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

VOV.VN - Đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.000 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với việc hỗ trợ thì tỷ lệ này rất thấp (hơn 1%).

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

Chậm hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà: Địa phương sợ làm sai

VOV.VN - Đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.000 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với việc hỗ trợ thì tỷ lệ này rất thấp (hơn 1%).