Gần 3/4 dân số Pháp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Cơ quan Y tế công Pháp cho biết, hiện cứ 4 người Pháp thì có 3 người đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Chiến dịch tiêm phòng mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 vượt cột mốc 1 triệu người. Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Tính đến này hôm qua (02/10), đã có 50,6 triệu người Pháp, tương đương 75,1% dân số, tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 (tỷ lệ người trên 12 tuổi tiêm đủ vaccine là 84,1%). Số người hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cũng đạt tỷ lệ trên 72% với hơn 48,7 triệu người.

Tỷ lệ viêm vaccine ngừa Covid-19 cao đã giúp tình hình dịch bệnh ngày càng cải thiện. Trong 24 giờ qua, Pháp chỉ ghi nhận hơn 4.900 ca nhiễm mới; tỷ lệ lây nhiễm cũng xuống còn 1,1% so với mức 2,6% ghi nhận 1 tháng trước đó. Chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cũng được thúc đẩy mạnh khi vượt qua cột mốc 1 triệu người.

Theo Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm Alain Fischer, Chủ tịch “Hội đồng định hướng chiến lược vaccine Pháp”, mặc dù đạt được những kết quả khả năng nhưng chưa thể chủ quan.     

“Chúng ta đang phải đối mặt với biến chủng Delta là nguyên nhân là hầu hết các ca nhiễm Covid-19 hiện nay ở Pháp. Nó có khả năng lây lan rất mạnh giống như virus bệnh thuỷ đậu, rất nguy hiểm và cần nâng cảnh giác cao nhất có thể, ở cấp độ thế giới càng tốt”, Giáo sư Alain Fischer nói.

Kể từ đầu tuần tới, học sinh tiểu học hơn 1 nửa số tỉnh thành tại Pháp sẽ không bị bắt buộc phải theo khẩu trang. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Bộ Giáo dục Pháp sẽ tiếp tục tăng cường việc xét nghiệm nhanh qua đường nước bọt, dự kiến số mẫu thử hàng tuần lên 600.000, gấp 3 lần so với mức hiện nay.

Ngoài ra, học sinh từ 12 tuổi 2 tháng trở lên sẽ được yêu cầu kiểm tra giấy thông hành y tế khi đến các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cafe hay trung tâm thương mại...

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Pháp cho biết, một dự luật đang được soạn thảo sẽ cho phép kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế đến mùa hè năm 2022./.

Theo Cơ quan nghiên cứu, đánh giá và thống kê Pháp (DREES), những người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 có tỷ lệ lây nhiễm cao gấp 8 lần và khả năng tỷ vong cũng cao gấp 6 lần so với những người đã tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO hướng dẫn về cách dùng vaccine COVID-19 trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày
WHO hướng dẫn về cách dùng vaccine COVID-19 trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải đối mặt với những thách thức trong việc sử dụng tất cả các liều vaccine COVID-19 đang có trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày.

WHO hướng dẫn về cách dùng vaccine COVID-19 trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày

WHO hướng dẫn về cách dùng vaccine COVID-19 trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải đối mặt với những thách thức trong việc sử dụng tất cả các liều vaccine COVID-19 đang có trước khi hết hạn sử dụng 14 ngày.

Hàng không New Zealand ra quy định buộc tiêm vaccine với hành khách quốc tế
Hàng không New Zealand ra quy định buộc tiêm vaccine với hành khách quốc tế

VOV.VN - Đây được xem là chính sách ngặt nghèo nhất của hãng hàng không New Zealand đối với du khách nước ngoài.

Hàng không New Zealand ra quy định buộc tiêm vaccine với hành khách quốc tế

Hàng không New Zealand ra quy định buộc tiêm vaccine với hành khách quốc tế

VOV.VN - Đây được xem là chính sách ngặt nghèo nhất của hãng hàng không New Zealand đối với du khách nước ngoài.

Nicaragua phê duyệt sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của Cuba
Nicaragua phê duyệt sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của Cuba

VOV.VN - Nicaragua đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp 2 trong số 3 loại vaccine ngừa Covid-19 do Cuba sản xuất.

Nicaragua phê duyệt sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của Cuba

Nicaragua phê duyệt sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của Cuba

VOV.VN - Nicaragua đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp 2 trong số 3 loại vaccine ngừa Covid-19 do Cuba sản xuất.