Tổng thống Pháp kêu gọi “trật tự mới” ở châu Âu, “đối thoại thẳng thắn” với Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đánh dấu nhiệm kỳ chủ tịch EU của mình bằng bài phát biểu kêu gọi một cuộc đối thoại "thẳng thắn với Nga" - điều kiện mà ông cho là cần thiết để xây dựng "trật tự châu Âu" dựa trên các quy tắc mới.

"An ninh của châu lục chúng ta yêu cầu việc hiện đại hóa chiến lược châu Âu như một lực lượng hòa bình và cân bằng, đặc biệt trong những cuộc đối thoại của chúng ta với Nga", ông Macron nhận định trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg ngày 19/1.

Nhà lãnh đạo Pháp giải thích, ông đã thúc đẩy lập trường này "trong những năm qua".

"Vì cả chúng ta và vì Nga, vì mục đích an ninh của châu lục này, chúng ta cần cuộc đối thoại này", ông Macron cho hay, đồng thời nhận định đó nên là "một cuộc đối thoại thẳng thắn" về tình hình bất ổn, sự can thiệp và thao túng trong khu vực.

Theo Tổng thống Pháp, hợp tác với Nga phải dựa trên các nguyên tắc mà "chúng ta đều nhất trí, những nguyên tắc mà theo đó chúng ta không hành động chống lại mà là hành động với Nga cách đây 3 năm".

Với hệ thống mới này, ông Macron cho rằng nó sẽ không còn những lời đe dọa, sự cưỡng ép và xây dựng phạm vi ảnh hưởng. Ngoài ra, nó sẽ cho phép các quốc gia tự do lựa chọn việc trở thành thành viên của các tổ chức hoặc các thỏa thuận an ninh trong khi đảm bảo sự thống nhất lãnh thổ của mình.

Tổng thống Macron cho rằng "trật tự an ninh và ổn định mới" sẽ được thảo luận đầu tiên trong EU và sau đó trong NATO trước khi được đề xuất để "đàm phán với Nga".

Ông cũng cho biết Pháp sẽ tiếp tục làm việc với Đức theo thể thức Normandy để tìm ra "giải pháp chính trị" cho xung đột ở miền đông Ukraine – một vấn đề mà theo Tổng thống Macron, đó "vẫn là nguồn cơn của những căng thẳng hiện nay".

Những tuyên bố của Tổng thống Macron dường như khác với lập trường của Mỹ và NATO. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tình hình Ukraine vẫn chưa được giải quyết sau hàng loạt cuộc trao đổi an ninh diễn ra vào tuần trước giữa các nhà ngoại giao Nga, Mỹ và NATO.

Moscow đã yêu cầu các đảm bảo an ninh rằng, NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông. Trong khi đó, tình báo Mỹ và truyền thông phương Tây cáo buộc Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Điện Kremlin đã phủ nhận những cáo buộc trên và cho rằng đó là những thông tin sai lệch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình
Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông sẽ sớm có chuyến thăm tới Ukraine, đồng thời liên lạc chặt chẽ với giới chức Nga để tránh các hành động quân sự có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

Thổ Nhĩ Kỳ mời Nga và Ukraine đối thoại hòa bình

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông sẽ sớm có chuyến thăm tới Ukraine, đồng thời liên lạc chặt chẽ với giới chức Nga để tránh các hành động quân sự có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Nga tuyên bố bắt đầu đếm ngược chờ phương Tây chấp nhận “tối hậu thư”
Nga tuyên bố bắt đầu đếm ngược chờ phương Tây chấp nhận “tối hậu thư”

VOV.VN - Phương Tây đang đối mặt với "khoảnh khắc sự thật" giữa bối cảnh Nga đang đếm ngược chờ Mỹ và NATO chấp nhập đề xuất đảm bảo an ninh, Konstantin Gavrilov - người đứng đầu phái đoàn Nga trong Đàm phán Vienna về An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ trang nhận định ngày 19/1.

Nga tuyên bố bắt đầu đếm ngược chờ phương Tây chấp nhận “tối hậu thư”

Nga tuyên bố bắt đầu đếm ngược chờ phương Tây chấp nhận “tối hậu thư”

VOV.VN - Phương Tây đang đối mặt với "khoảnh khắc sự thật" giữa bối cảnh Nga đang đếm ngược chờ Mỹ và NATO chấp nhập đề xuất đảm bảo an ninh, Konstantin Gavrilov - người đứng đầu phái đoàn Nga trong Đàm phán Vienna về An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ trang nhận định ngày 19/1.

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga
Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công quy mô toàn diện sẽ đem lại hậu quả tàn khốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Washington và NATO.

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt "chưa từng có" với Nga

VOV.VN - Mỹ cảnh báo các cuộc tấn công quy mô toàn diện sẽ đem lại hậu quả tàn khốc đối với Nga, nhưng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các đồng minh của Washington và NATO.