Nông sản Việt làm gì để tận dụng cơ hội từ CPTPP?

VOV.VN - Nông sản là một trong số những hàng hóa dễ tổn thương khi có xáo trộn, tranh chấp thương mại trên thế giới.

Tại hội thảo "CPTPP: Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt” do Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Công thương tổ chức sáng nay (2/7) tại Hà Nội, các đại biểu khẳng định, để tận dụng cơ hội từ CPTPP cũng như các Hiệp định thương mại tự do FTA cần chú trọng nâng cao năng lực các cấp hội nông dân và hội viên về thông tin thị trường, phương thức sản xuất, chất lượng hàng hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam

Nhiều đại biểu cho rằng, nhận diện rõ hơn những cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam trong CPTPP sẽ góp phần tăng cường nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nông dân đối với sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và phát triển nông thôn…

Bà Đặng Thị Dịu, Giám đốc công ty Nam Phú Hải, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - doanh nghiệp đang xuất khẩu tôm sang thị trường Australia chia sẻ: “Hội nhập là cơ hội cho những doanh nghiệp nuôi tôm như chúng tôi vì mỗi năm Móng Cái có hàng trăm ha nuôi tôm với sản lượng hàng nghìn tấn. Tham gia CPTPP sẽ nhiều cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu. Về phía các doanh nghiệp rất cần về thông tin thị trường, quy trình và chất lượng của sản phẩm”.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, hội nhập là lựa chọn không thể đảo ngược của Việt Nam, nhất là khi chúng ta đã ký kết 13 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có những hiệp định thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA). Trong đó, nông sản là hàng hóa dễ tổn thương nhất khi có xáo trộn, tranh chấp thương mại trên thế giới.

Để tận dụng tốt các cơ hội và đối phó hiệu quả với các thách thức mà các Hiệp định thương mại tự do FTA mang lại, các doanh nghiệp cần phát triển hệ thống thông tin thị trường xuất khẩu; tổ chức tốt công tác thu thập, xử lý thông tin và xúc tiến thương mại thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Bên cạnh đó, nông dân và các thành phần kinh tế tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu cần chủ động nâng cao năng lực thông qua việc gia tăng mối liên kết, phát triển các hình thức hợp tác để tăng năng lực cạnh tranh, khả năng sản xuất quy mô lớn và bền vững.

Còn ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam khẳng định, tham gia các Hiệp định thương mại tự do Hội nông dân các cấp nói riêng và nông dân nói chung được nâng cao trình độ canh tác nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy, phải nhận diện rõ thuận lợi, cơ hội, cũng như khó khăn, thách thức để vượt qua thách thức, đảm bảo lợi ích cho nông dân theo quan điểm vì nông dân và nông dân làm chủ.

“Sắp tới Trung ương hội sẽ tập trung triển khai tổ chức tập huấn lại toàn bộ cán bộ hội nông dân các cấp, nhất là giám đốc các hợp tác xã và các chủ hộ nông dân với nhiều phương thức khác nhau. Trong đó chú trọng tập huấn theo phương pháp thực hành và quy trình sinh trưởng của cây, con chứ không tập huấn theo hình tham quan thực tế như trước đây”, ông Sùng cho biết thêm.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 nước thành viên là thị trường lớn với tổng dân số khoảng 500 triệu người; tổng giá trị GDP năm 2018 là 11.000 tỷ USD, chiếm khoảng 13% GDP và 14% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp tăng xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế từ CPTPP
Doanh nghiệp tăng xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế từ CPTPP

VOV.VN - Nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam có lợi thế tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Canada nhờ cam kết cắt giảm thuế về 0%.

Doanh nghiệp tăng xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế từ CPTPP

Doanh nghiệp tăng xuất khẩu những mặt hàng có lợi thế từ CPTPP

VOV.VN - Nhiều mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam có lợi thế tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Canada nhờ cam kết cắt giảm thuế về 0%.

Doanh nghiệp chủ động thì mới có thể hưởng lợi từ CPTPP
Doanh nghiệp chủ động thì mới có thể hưởng lợi từ CPTPP

VOV.VN - Để hưởng lợi từ Hiệp định CPTPP, doanh nghiệp phải nắm chắc các quy tắc của hiệp định để vừa đáp ứng, vừa vận dụng tối đa cho sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp chủ động thì mới có thể hưởng lợi từ CPTPP

Doanh nghiệp chủ động thì mới có thể hưởng lợi từ CPTPP

VOV.VN - Để hưởng lợi từ Hiệp định CPTPP, doanh nghiệp phải nắm chắc các quy tắc của hiệp định để vừa đáp ứng, vừa vận dụng tối đa cho sản xuất, kinh doanh.

FTA mới không phải “bức tranh màu hồng” cho nông sản Việt
FTA mới không phải “bức tranh màu hồng” cho nông sản Việt

VOV.VN - Các FTA song phương và đa phương được ký kết, nhiều FTA mới sẽ mở ra cơ hội cho nông sản Việt nhưng cũng đặt ra thách thức với hàng rào phi thuế quan.

FTA mới không phải “bức tranh màu hồng” cho nông sản Việt

FTA mới không phải “bức tranh màu hồng” cho nông sản Việt

VOV.VN - Các FTA song phương và đa phương được ký kết, nhiều FTA mới sẽ mở ra cơ hội cho nông sản Việt nhưng cũng đặt ra thách thức với hàng rào phi thuế quan.

CPTPP: Cuộc chơi không dễ, chỉ dành cho chất lượng
CPTPP: Cuộc chơi không dễ, chỉ dành cho chất lượng

VOV.VN - Để vào được các thị trường khó tính, doanh nghiệp Việt phải có lợi thế cạnh tranh cốt lõi như chất lượng chuẩn quốc tế, giá hợp lý, giao hàng nhanh...

CPTPP: Cuộc chơi không dễ, chỉ dành cho chất lượng

CPTPP: Cuộc chơi không dễ, chỉ dành cho chất lượng

VOV.VN - Để vào được các thị trường khó tính, doanh nghiệp Việt phải có lợi thế cạnh tranh cốt lõi như chất lượng chuẩn quốc tế, giá hợp lý, giao hàng nhanh...

Nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay đứng nhìn “cánh cửa” CPTPP
Nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay đứng nhìn “cánh cửa” CPTPP

VOV.VN - Hiệp định CPTPP đã thực thi tại Việt Nam được 3 tháng với nhiều cơ hội lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay chưa biết cách bước vào.

Nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay đứng nhìn “cánh cửa” CPTPP

Nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay đứng nhìn “cánh cửa” CPTPP

VOV.VN - Hiệp định CPTPP đã thực thi tại Việt Nam được 3 tháng với nhiều cơ hội lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay chưa biết cách bước vào.

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại
Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

VOV.VN - Ngày 16/5, đại diện 3 nước đã lên tiếng khẳng định những lợi ích mà hiệp định này mang lại trong bối cảnh hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng.

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

Nhật Bản, Canada và New Zealand khẳng định lợi ích CPTPP mang lại

VOV.VN - Ngày 16/5, đại diện 3 nước đã lên tiếng khẳng định những lợi ích mà hiệp định này mang lại trong bối cảnh hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng.