Pháp áp dụng một loạt hạn chế mới chống Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Người dân Pháp hôm nay (3/1) bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối năm. Trước sự gia tăng mạnh số ca lây nhiễm và nguy cơ xáo trộn xã hội, Pháp quyết định rút ngắn thời gian cách ly với người mắc Covid-19 và các ca tiếp xúc, đồng thời tăng cường xét nghiệm trong các trường học.

Phát biểu trên báo “Chủ Nhật” (Journal du Dimanche), Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết biến thể Omicron khiến con số lây nhiễm tăng mạnh tại Pháp với hơn 200.000 ca mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp vừa qua. Tỷ lệ lây nhiễm trung bình tại Pháp hiện đã ở mức 1.500 ca trên 100.000 dân, đặc biệt tại tỉnh Essone thuộc vùng Ile-de-France lên tới 3.000 ca trên 100.000 dân.

Trước diễn biến dịch bệnh, ông Olivier Véran thông báo Pháp sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với người mắc Covid-19 và các ca tiếp xúc để tránh nguy cơ xáo trộn xã hội do thiếu nguồn lực lao động. Với những người đã tiêm đầy đủ vaccine, thời gian cách ly giảm xuống còn 7 ngày trong trường hợp xét nghiệm âm tính, và thậm chí chỉ còn 5 ngày nếu không có triệu chứng trong vòng 48 giờ sau khi lây nhiễm. Quy định tương tự cũng áp dụng với người chưa tiêm đầy đủ vaccine với thời gian lần lượt là 10 ngày và 7 ngày.

Đối với các ca tiếp xúc, quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine cần có xét nghiệm âm tính 3 lần trong vòng 4 ngày sau khi tiếp xúc, trong khi những người chưa tiêm vaccine sẽ phải thực hiện cách ly 7 ngày cùng xét nghiệm âm tính.

Bộ trưởng Y tế Pháp cũng cho biết kể từ 15/2/2022, giấy thông hành y tế sẽ chỉ còn hiệu lực trong 4 tháng thay vì 7 tháng như trước. Quy định mang khẩu trang cũng sẽ mang tính bắt buộc kể từ 6 tuổi trở lên khi đến các địa điểm công cộng đông người như nhà ga, bến tàu, trung tâm thể thao, thư viện, chợ trong nhà, trong các cơ sở tôn giáo hay trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết, sẽ triển khai quy định phòng ngừa y tế mới trong bối cảnh 13 triệu học sinh Pháp hôm nay trở lại lớp sau kỳ nghỉ cuối năm. Theo đó, nếu giáo viên hoặc một học sinh dương tính với SARS-CoV-2, các học sinh cùng lớp sẽ phải tiến hành xét nghiệm 3 lần trong vòng 4 ngày để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 
Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

Trung Quốc đảm bảo “xuân vận” an toàn trong đại dịch Covid-19
Trung Quốc đảm bảo “xuân vận” an toàn trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Trung Quốc chính thức bán vé tàu Tết 2022. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ngành đường sắt Trung Quốc đưa ra hàng loạt biện pháp đảm bảo việc vận chuyển an toàn cho hành khách nhân dịp năm mới sắp về.

Trung Quốc đảm bảo “xuân vận” an toàn trong đại dịch Covid-19

Trung Quốc đảm bảo “xuân vận” an toàn trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Trung Quốc chính thức bán vé tàu Tết 2022. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ngành đường sắt Trung Quốc đưa ra hàng loạt biện pháp đảm bảo việc vận chuyển an toàn cho hành khách nhân dịp năm mới sắp về.

Kỷ lục gần 25 triệu ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu vào tháng 12/2021
Kỷ lục gần 25 triệu ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu vào tháng 12/2021

VOV.VN - Theo ước tính thống kê của trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 được xác nhận trên thế giới vào tháng 12/2021 đạt 24,7 triệu ca - tăng gần gấp 3 lần số ca lây nhiễm của tháng 11 là 8,5 triệu ca.

Kỷ lục gần 25 triệu ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu vào tháng 12/2021

Kỷ lục gần 25 triệu ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu vào tháng 12/2021

VOV.VN - Theo ước tính thống kê của trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 được xác nhận trên thế giới vào tháng 12/2021 đạt 24,7 triệu ca - tăng gần gấp 3 lần số ca lây nhiễm của tháng 11 là 8,5 triệu ca.