Hơn 37.000 người trên 18 tuổi ở TP.HCM chưa được tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 15/12, đại diện Sở Y tế cho biết, hiện TP có trên 37.000 người trên 18 tuổi chưa được tiêm vaccine COVID-19, trong đó có huyện Nhà Bè và quận 6 chưa cập nhật số liệu.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, TP đã triển khai tiêm mũi nhắc lại và bổ sung vaccine COVID-19 gần 1 tuần qua. Đến nay, có 5.747 mũi tiêm bổ sung cho đối tượng suy giảm miễn dịch, hơn 11.000 người được tiêm nhắc lại. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng tốc việc tiêm bổ sung và nhắc lại này.

Hiện nay, thống kê số liệu tại 20 quận, huyện và TP.Thủ Đức cho thấy có hơn 37.000 người trên 18 tuổi chưa được tiêm vaccine. Riêng huyện Nhà Bè và quận 6 chưa cập nhật số liệu.

Về tiến độ triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, qua thống kê lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ tại các địa phương cho thấy quận Phú Nhuận, Quận 4, quận Bình Tân có số người thuộc nhóm nguy cơ nhiều nhất. Riêng 2 huyện Nhà Bè và Củ Chi chưa triển khai cập nhật xong danh sách.

TP.HCM có 650.000 người trên 65 tuổi, đến nay đã khảo sát được 109.350 người, trong đó mới chỉ có 54.509 người chi tiết dữ liệu với 4.545 người đã được tiêm 1 mũi (chiếm 8,3%), 46.932 người tiêm 2 mũi (chiếm 86,1%) và 3.032 người chưa tiêm (chiếm 5,6%).

Trước đó, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, theo số liệu  thì có 100% người từ 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi, nhưng thực tế số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong. Nguyên nhân là tỷ lệ tiêm chủng được Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM thống kê ở thời điểm trước dịch. Trong khi đó, tình hình di biến động dân cư ở thành phố phức tạp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM khuyến cáo những người chưa tiêm vaccine, người có bệnh nền nên tận dụng đợt TP tổng hợp những trường hợp chưa tiêm này… để đăng ký tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế cho phép TP.HCM thí điểm cách ly F0 xuống còn 7 ngày
Bộ Y tế cho phép TP.HCM thí điểm cách ly F0 xuống còn 7 ngày

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Bộ Y tế cho phép TP.HCM thí điểm cách ly F0 xuống còn 7 ngày

Bộ Y tế cho phép TP.HCM thí điểm cách ly F0 xuống còn 7 ngày

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7.

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron
Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 14/12, Việt Nam ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (+218), Hải Phòng (+199) và Bạc Liêu (+141).

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

Cả nước có trung bình hơn 15.000 ca/ngày, TP.HCM ứng phó với biến chủng Omicron

VOV.VN - Ngày 14/12, Việt Nam ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau (+218), Hải Phòng (+199) và Bạc Liêu (+141).

8 giải pháp ứng phó biến chủng Omicron của TP.HCM
8 giải pháp ứng phó biến chủng Omicron của TP.HCM

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, nhằm chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron. 

8 giải pháp ứng phó biến chủng Omicron của TP.HCM

8 giải pháp ứng phó biến chủng Omicron của TP.HCM

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, nhằm chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron.