Cựu Tổng giám đốc khiến hàng loạt quan chức Bình Dương vướng lao lý khai gì?

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Minh (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương - Tổng Công ty 3/2) là một trong những bị can vừa bị đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương) và 26 bị can khác trong vụ án “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Vụ án liên quan đến việc áp giá đất dự án giao cho Tổng Công ty 3/2 với các diện tích “đất vàng” 145ha (Khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp) và 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, thấp hơn giá quy định của pháp luật. Theo cơ quan chức năng, các quyết định giao đất với giá thấp hơn quy định do ông Trần Văn Nam và các đồng phạm gây ra thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 761 tỷ đồng.

Một trong những bị can chủ chốt của vụ án là ông Nguyễn Văn Minh (cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2). Ông Minh vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” trong vụ án này.

Theo Kết luận điều tra, tại phần lời khai của mình, ông Nguyễn Văn Minh khai bản thân quyết định nội dung và cuộc họp HĐTV Tổng Công ty 3/2 ngày 9/6/2017, đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành với giá trị theo hợp đồng liên doanh năm 2007. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Minh cũng là Chủ tịch HĐQT công ty Tân Thành, trực tiếp ký hợp đồng nhận góp vốn bằng khu đất 145ha.

Việc đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành với giá trị thấp, không tiến hành định giá lại để đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2 là chưa đúng với phương án sử dụng đất được Tỉnh ủy phê duyệt và quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

Như vậy, với tư cách là người đứng đầu cả hai công ty (3/2 và Tân Thành), ông Nguyễn Văn Minh đã thúc đẩy góp vốn bằng đất với diện tích 145 ha, nhưng định giá thấp từ công ty vốn Nhà nước (3/2) sang công ty tư nhân (Tân Thành), qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.

"Hành vi của bị can Minh là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại về tài sản cho Nhà nước, tổng số hơn 1.800 tỉ đồng" - Kết luận điều tra bổ sung nêu.

Liên quan đến ông Nguyễn Văn Minh và Tổng công ty 3/2, hàng loạt quan chức tỉnh Bình Dương đã phải vướng vòng lao lý. Điển hình như ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Phạm Văn Cành, cựu chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam
Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

VOV.VN - Từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” đối với 6 bị can.

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Đề nghị truy tố thêm 7 bị can trong vụ án liên quan cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

VOV.VN - Từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố thêm 7 bị can (trước đó có 21 bị can). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội “Tham ô tài sản” đối với 6 bị can.

Nóng 24h: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt
Nóng 24h: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo buộc có sai phạm khi chuyển nhượng 43 ha đất vàng vào tay tư nhân.

Nóng 24h: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt

Nóng 24h: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam bị bắt

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, bị cáo buộc có sai phạm khi chuyển nhượng 43 ha đất vàng vào tay tư nhân.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

VOV.VN - Ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.