Nhiều địa phương tại TP.HCM xin cấp thêm vaccine Vero Cell

VOV.VN - Chiều 13/8, một số địa phương tại TP.HCM đã thực hiện tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người dân. Nhiều quận huyện cho biết đã xin TP cấp thêm vaccine này.

Tại huyện Hóc Môn, sau khi nhận 5.000 liều vaccine Vero Cell từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, địa phương đã triển khai tiêm và hết luôn số vaccine này. Hiện tại huyện đang đề nghị được cung cấp thêm vaccine. Đến nay, huyện Hóc Môn đã tiêm cho 137.300/352.000 người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt độ bao phủ 39%.

Còn tại huyện Bình Chánh cũng đã tổ chức tiêm tại điểm Trường tiểu học Bình Hưng bằng vaccine Vero Cell. Theo đại diện UBND xã Bình Hưng, điểm tiêm này tiêm tổng cộng 800 liều vaccine Vero Cell trong ngày 13/8.

Chị Võ Thị Thuận là công nhân phụ hồ, ngụ huyện Bình Chánh cho biết, trước khi được thông báo đi tiêm, chị biết tiêm vaccine của Sinopharm – Trung Quốc nhưng vẫn xếp hàng chờ tiêm.

"Tiêm loại nào cũng được, miễn sao phòng chống được con Covid này để đảm bảo an tâm sức khỏe. Nói chung là tôi không suy nghĩ là thuốc của Pháp, Mỹ, Anh hay Trung Quốc gì cả. Thực sự bản thân thôi không hoang mang, miễn sao chống được Covid để người dân có thể lao động lại bình thường là được rồi. Tôi chạy ra đây hai ba lần rồi đó.", chị Thuận chia sẻ.

Ngoài ra, một số địa phương như huyện Củ Chi, Quận 1 hôm nay cũng đã tổ chức tiêm cho người dân và doanh nghiệp.

Tại quận Gò Vấp, ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, sau khi được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP phân bổ 2.000 liều vaccine Vero Cell, hôm nay quận đã đề nghị được cấp thêm 10.000 liều để ngày 14/8 triển khai tiêm đồng loạt cho người đân trên địa bàn.

Theo ông Khang, để người dân tự nguyện tiêm thì ngành y tế của quận cũng như các tổ khu phố phải cung cấp đủ thông tin cho người dân hiểu và lựa chọn với tinh thần “nếu trong cái xấu thì chọn cái ít xấu hơn”, “Vaccine tốt là vaccine có trước”. Đặc biệt, truyền tải được thông tin cho người dân hiểu được tất cả các loại vaccine hoạt động bằng cách mô phỏng các tác nhân gây bệnh là virus SARS-CoV-2, giúp hệ miễn dịch của cơ thể thích nghi và có đề kháng nhanh chóng hiệu quả. Sự khác nhau cũng chỉ là công nghệ chứ không phải là xuất xứ từ nước nào.

"Người mà được mời đi tiêm thì khi bước chân ra khỏi nhà thì phải biết là phường, quận mời tiêm vaccine Sinopharm, còn nếu ai chần chừ chờ đợi, do dự thì ở nhà. Chờ loại này loại kia thì chờ đến bao giờ, có khi chờ đến sang năm sau, có chờ được không, trong khi đó bệnh nó đến trong nay mai rồi. Quận cũng đang tuyên truyền đến các doanh nghiệp, giờ họ muốn quay lại sản xuất lắm, khi sản xuất thì phải an toàn.", ông Khang cho biết thêm.

Trước đó, ngày 12/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã phân bổ 44.000 liều vaccine Vero Cell cho TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Đây là số vaccine nằm trong 1 triệu liều vừa được Bộ Y tế kiểm định. Dự kiến ngày mai (14/8), các quận, huyện và TP. Thủ Đức sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine này cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương vượt qua đại dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Đồng Tháp trao gửi yêu thương vượt qua đại dịch COVID-19” nhằm hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu
TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

VOV.VN - TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM vừa được phân bổ vaccine Vero Cell Inactivated (Sinopharm), bắt đầu triển khai tiêm cho người dân theo nhu cầu. Dự kiến, trong ngày mai (14/8), nhiều địa phương triển khai tiêm đồng loạt theo tinh thần tự nguyện.

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

TP.HCM tiêm vaccine Vero Cell cho người dân theo nhu cầu

VOV.VN - TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM vừa được phân bổ vaccine Vero Cell Inactivated (Sinopharm), bắt đầu triển khai tiêm cho người dân theo nhu cầu. Dự kiến, trong ngày mai (14/8), nhiều địa phương triển khai tiêm đồng loạt theo tinh thần tự nguyện.

Bộ Y tế: Lô vaccine COVID-19 Vero Cell nhập về TP.HCM đủ điều kiện để sử dụng
Bộ Y tế: Lô vaccine COVID-19 Vero Cell nhập về TP.HCM đủ điều kiện để sử dụng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, lô vaccine COVID-19 Vero Cell Inactivated (Sinopharm) đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp các Giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế.

Bộ Y tế: Lô vaccine COVID-19 Vero Cell nhập về TP.HCM đủ điều kiện để sử dụng

Bộ Y tế: Lô vaccine COVID-19 Vero Cell nhập về TP.HCM đủ điều kiện để sử dụng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, lô vaccine COVID-19 Vero Cell Inactivated (Sinopharm) đã được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp các Giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế.