Cựu sao U23 Việt Nam tham dự giải hạng Nhì Cúp Vietfootball 2018

VOV.VN - Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) - người từng được HLV Park Hang Seo gọi lên đội U23 Việt Nam sẽ tham dự giải hạng Nhì Cúp Vietfootball 2018.

Năm năm sau khi giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội ra đời và hai năm của giải bóng đá phong trào hạng Nhất, tới lượt giải bóng đá hạng Nhì ra đời để hoàn thiện hệ thống thi đấu gồm 3 cấp, có lên xuống hạng theo mô hình chuyên nghiệp.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - TGĐ công ty Vietfootball cho biết: “Đây là bước ngoặt rất quan trọng để xây dựng chân đế cho hệ thống bóng đá phong trào mà chúng tôi đã dày công xây dựng trong 5 năm qua và bước sang mùa giải thứ sáu.

Giải ở hạng đấu thấp hơn, có trình độ thi đấu phù hợp hơn và nó cũng là cơ hội để hệ thống được phát triển bền vững, lâu dài. Trong lộ trình chúng tôi vẫn đi theo mục tiêu đó là có thể phát triển hệ thống bóng đá phong trào này ra toàn quốc một cách sâu rộng nhiều địa phương vùng miền hơn và ở mỗi địa phương, theo thời gian sẽ tổ chức được nhiều hạng đấu khác nhau”.

Ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng Giám đốc Vietfootball trả lời báo giới trong buổi ra mắt giải hạng Nhì Cúp Vietfootball 2018.

Về những đóng góp của Vietfootball cho bóng đá phong trào ở thủ đô, ông Phan Anh Tú - TTK Liên đoàn bóng đá Hà Nội đánh giá: “Bóng đá phong trào hiện nay trên địa bàn Hà Nội thì có hàng ngàn giải, nhưng những giải có uy tín, có tổ chức tốt, có chất lượng cao thì chúng tôi đánh giá rất cao công ty Vietfootball là đơn vị tổ chức giải tương đối có hệ thống.

Với sự phối hợp của những người có chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Hà Nội, của tổ trọng tài trong đó có những người từng bắt V.League tham gia, bên cạnh đó là những nhà tổ chức, giám sát của Liên đoàn cùng sự công tâm, vô tư của nhà tổ chức. Sự đồng cảm của Ban tổ chức cũng như những đội tham gia đã gặp nhau ở chỗ “chơi để cống hiến”, muốn đóng góp, chính vì vậy họ đã tồn tại rất vững vàng”. 

Trước câu hỏi của báo chí về việc giải phong trào hạng Nhì năm nay có những cầu thủ chuyên nghiệp nào đáng chú ý, ông Dương Thanh Liêm - Phó Tổng Giám đốc Vietfootball cho hay: “Trước mắt, cầu thủ Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) - người từng được HLV Park Hang Seo gọi lên đội U23 trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á đã được Lucky Thanh Hà đăng ký.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ của Bình ở CLB. Phải trong điều kiện thuận lợi nhất, Bình mới ra sân để ủng hộ anh em. Đó cũng là cách Lucky Thanh Hà thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp của cầu thủ”.

Tham dự giải hạng Nhì lần thứ nhất là 15 CLB, không chỉ của Hà Nội mà còn từ Quảng Ninh và Thanh Hóa góp mặt, được chia vào 4 bảng. Sau khi thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, hai đội đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Hai đội có thứ hạng cao nhất sẽ giành suất lên chơi ở giải hạng Nhất -cúp bia Saigon Special 2018. Giải diễn ra từ ngày 18/03 đến 22/04 trên sân bóng trường Đại học Sư phạm Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô địch Giải Ngoại hạng Hà Nội - HPL S5 ẵm 80 triệu đồng
Vô địch Giải Ngoại hạng Hà Nội - HPL S5 ẵm 80 triệu đồng

VOV.VN - Đội giành chức vô địch Ngoại hạng Hà Nội - Cúp Sai Gon Special S5 sẽ nhận 80 triệu đồng từ BTC.

Vô địch Giải Ngoại hạng Hà Nội - HPL S5 ẵm 80 triệu đồng

Vô địch Giải Ngoại hạng Hà Nội - HPL S5 ẵm 80 triệu đồng

VOV.VN - Đội giành chức vô địch Ngoại hạng Hà Nội - Cúp Sai Gon Special S5 sẽ nhận 80 triệu đồng từ BTC.