Bị Covid-19 vẫn cố tình đi bar, người đàn ông Nhật Bản hứng chỉ trích

VOV.VN - Các nhân viên và khách từng tới 2 quán bar này hiện đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và theo dõi chặt chẽ.

Một người đàn ông ở Nhật Bản trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi biết mình nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 nhưng vẫn cố tình tới quán bar để lây nhiễm cho cộng đồng.

 


Mặc dù không có triệu chứng gì, nhưng người đàn ông khoảng 50 tuổi này đã có kết quả dương tính tại một bệnh viện ở thành phố Gamagori của Nhật Bản hôm 4/3 sau khi cha mẹ người này đều nhiễm virus. Người đàn ông này được đề nghị ở nhà chờ để bố trí chỗ dành cho ông ở một cơ sở y tế phù hợp vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, thay vào đó, Mạng lưới tin tức Fuji (FNN) cho biết, người đàn ông này đã quyết định đi tới 2 quán bar ở thành phố sau khi tuyên bố với gia đình rằng ông sẽ tới đó để làm lây lan virus.

Theo Tokyo Reporter, người đàn ông này đã đi taxi tới một quán bar izakaya – hình thức giống như một quán rượu -  trước khi đi bộ tới quán bar Filipino.

Sau khi ăn uống tại quán bar thứ 2, người đàn ông này đã nói với những người bạn rằng ông có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến các nhân viên quán bar lo ngại và thông báo cho giới chức y tế địa phương.

Cảnh sát với trang phục bảo hộ đã xuất hiện tại quán bar thứ 2, tuy nhiên khi đó người đàn ông này đã bắt taxi về nhà.

Người này đã được đưa tới một cơ sở điều trị vào ngày hôm sau.

Một quan chức thành phố cho biết, hai quán bar hiện đang được tiêu độc, khử trùng, các nhân viên của quán và các khách hàng tới quán đều đã được xét nghiệm và đang được theo dõi chặt chẽ.

Giới chức địa phương sau đó đã tổ chức họp báo và đưa ra lời xin lỗi về sự việc. Thị trưởng Toshiaki Suzuki nói rằng “Thật vô cùng đáng tiếc khi người đàn ông này đã không ở trong nhà như được chỉ dẫn”.

Nhật Bản hiện đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nhiễm Covid-19, mặc dù phần lớn trong số này đều là hành khách trên du thuyền Diamond Princess neo ở cảng Yokohama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 đã lan ra trường mẫu giáo, cửa hàng 24 h của Nhật Bản
Covid-19 đã lan ra trường mẫu giáo, cửa hàng 24 h của Nhật Bản

VOV.VN - Tỉnh Gunma ở cạnh thủ đô Tokyo đang tích cực cách ly và xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại một trường mẫu giáo ở thành phố Ota.

Covid-19 đã lan ra trường mẫu giáo, cửa hàng 24 h của Nhật Bản

Covid-19 đã lan ra trường mẫu giáo, cửa hàng 24 h của Nhật Bản

VOV.VN - Tỉnh Gunma ở cạnh thủ đô Tokyo đang tích cực cách ly và xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại một trường mẫu giáo ở thành phố Ota.

Nhật Bản sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19
Nhật Bản sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Nhật Bản sẽ đưa ra Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đưa ra phương án khẩn cấp chống dịch bệnh.

Nhật Bản sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

Nhật Bản sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Nhật Bản sẽ đưa ra Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đưa ra phương án khẩn cấp chống dịch bệnh.

Tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho phép mở cửa trường học dành cho trẻ nhỏ
Tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho phép mở cửa trường học dành cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Trẻ em có thể đến trường trong thời gian từ 8h15 sáng đến 14h chiều, tất cả các ngày trong tuần nếu không có người giám hộ đến ngày 24/3.

Tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho phép mở cửa trường học dành cho trẻ nhỏ

Tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) cho phép mở cửa trường học dành cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Trẻ em có thể đến trường trong thời gian từ 8h15 sáng đến 14h chiều, tất cả các ngày trong tuần nếu không có người giám hộ đến ngày 24/3.