Rộn ràng Lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Dương

VOV.VN - Hôm nay (20/1), tại xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương diễn ra Lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

 

Tỉnh Hải Dương hiện có hơn 6.500 ha hành, tỏi, trong đó riêng thị xã Kinh Môn có gần 4.000 ha. Hành tỏi ở Kinh Môn được trồng trên địa bàn tất cả 23 xã, phường; sản lượng hàng năm đạt trên 100.000 tấn, giá trị kinh tế từ 1.500-1.700 tỷ đồng/năm. 

Cây hành, tỏi của thị xã Kinh Môn vượt trội so với các địa phương khác về độ cay, thơm, giá trị dinh dưỡng. Năm 2017, hành, tỏi Kinh Môn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận “Nhãn hiệu tập thể" và bán phổ biến tại cả các chợ truyền thống lẫn siêu thị, sàn thương mại điện tử. Năm 2018, hành, tỏi Kinh Môn là sản phẩm thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Cây tỏi mật, rượu tỏi được xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Châu Âu, Thái Lan, Malaysia... 

Với chủ đề “Hành, tỏi Kinh Môn - Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu và tôn vinh hình ảnh, sản phẩm, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu hành, tỏi tỉnh Hải Dương nói chung và Kinh Môn nói riêng.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương kỳ vọng, thông qua việc lần đầu tiên tổ chức lễ hội sẽ mở ra kênh xúc tiến thương mại, quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hành, tỏi Kinh Môn (Hải Dương).

"Lễ hội thu hoạch hành, tỏi là sự kiện được mọi người chờ đón, với kỳ vọng nâng tầm giá trị xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế "thủ phủ" hành tỏi của miền Bắc; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh ấn tượng, đặc trưng, tiềm năng về thế mạnh về sản phẩm từ cây hành, tỏi đặc sản của địa phương; Góp phần vào niềm tự hào về hình ảnh của con người, quê hương Kinh Môn, Hải Dương", ông Trần Đức Thắng cho biết.

Điểm nhấn của Lễ hội là Hội thi thu hoạch hành, tỏi diễn ra giữa nông dân 3 thôn ở xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương gồm: thôn Đích Sơn, thôn An Bộ và Châu Bộ. Các đội thi tranh tài ở các tiêu chí thời gian thu hoạch nhanh nhất, chất lượng củ hành, tỏi to nhất, đội bó hành tỏi đẹp nhất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết: "Chúng ta còn một không gian để nâng tầm giá trị nông sản ở đây là hành, tỏi. Mỗi người nông dân và mỗi người Kinh Môn phải tự hào về điều đó. Để rồi chúng ta mới lan toả niềm tự hào, niềm tin yêu mảnh đất, con người quê mình và trở thành miền di sản. Hành, tỏi trở thành một di sản, tài sản sẽ nhân lên giá trị rất nhiều lần để chúng ta làm du lịch nông nghiệp nông thôn".

Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ tiêu thụ hành, tỏi năm 2024 giữa các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp của Kinh Môn với các doanh nghiệp về thương mại điện tử, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản… để tiêu thụ, xuất khẩu hành, tỏi và nông sản Kinh Môn; trưng bày các gian hàng, sản phẩm chế biến từ hành, tỏi và các sản phẩm OCOP của thị xã Kinh Môn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM: Lễ hội hay hội chợ?
Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM: Lễ hội hay hội chợ?

VOV.VN - Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM thu hút được rất nhiều người dân, du khách tham quan. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, lễ hội nhận được nhiều lời chê hơn khen, bởi một sự kiện tôn vinh món ăn quốc dân chẳng khác nào một hội chợ.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM: Lễ hội hay hội chợ?

Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM: Lễ hội hay hội chợ?

VOV.VN - Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM thu hút được rất nhiều người dân, du khách tham quan. Tuy nhiên, sau khi kết thúc, lễ hội nhận được nhiều lời chê hơn khen, bởi một sự kiện tôn vinh món ăn quốc dân chẳng khác nào một hội chợ.

Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM
Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM

VOV.VN - Tối nay (30/3), Lễ hội Bánh mì Việt Nam do Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức lần đầu tiên đã khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.

Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM

Khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam tại TP.HCM

VOV.VN - Tối nay (30/3), Lễ hội Bánh mì Việt Nam do Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức lần đầu tiên đã khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum
Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

VOV.VN - Với mục đích bảo tồn, giới thiệu những món ăn truyền thống của người Xơ Đăng gắn với việc triển khai, thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch", trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông diễn ra “Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”.

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

Lần đầu tiên tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu tại Kon Tum

VOV.VN - Với mục đích bảo tồn, giới thiệu những món ăn truyền thống của người Xơ Đăng gắn với việc triển khai, thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch", trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, chiều 7/12, tại huyện Tu Mơ Rông diễn ra “Hội thi ẩm thực dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”.

Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok
Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok

VOV.VN - Từ ngày 21 đến 27/11, tại tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok năm 2023. Đây là sự kiện lớn diễn ra hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến với Trà Vinh.

Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok

Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok

VOV.VN - Từ ngày 21 đến 27/11, tại tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra Tuần lễ văn hóa, du lịch - liên hoan ẩm thực nam bộ gắn với lễ hội Ok om bok năm 2023. Đây là sự kiện lớn diễn ra hàng năm, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến với Trà Vinh.