Áp lực của phương Tây thúc đẩy Nga và Belarus đẩy nhanh quá trình hội nhập

VOV.VN - Ngày 1/7, phát biểu qua video gửi tới các đại biểu tham dự diễn đàn về các khu vực của Nga và Belarus, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, áp lực chính trị từ phương Tây đang thúc đẩy Nga và Belarus tăng tốc hội nhập.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Belarus đang đẩy nhanh tốc độ thực hiện các chương trình hội nhập, đã hoàn thành gần 40% kế hoạch hội nhập giai đoạn 2021-2023 và các chương trình hội nhập mới cho giai đoạn 2024-2026 hiện đang được soạn thảo.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, kim ngạch thương mại giữa Nga và Belarus trong năm 2021 đã tăng hơn 30%, đạt hơn 40 tỷ USD và từ đầu năm đến nay tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục.

Ông khẳng định, nhiệm vụ chung ưu tiên giữa hai bên trong thời gian tới là khởi động các chương trình nhằm đổi mới công nghiệp và công nghệ, đặc biệt là việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao. Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và cung cấp phân bón, thực phẩm cho thị trường thế giới.

Tổng thống Nga khẳng định, việc phương Tây gây áp lực đối với cả Nga và Belarus sẽ khiến hai nước xích lại gần nhau hơn:

“Áp lực chính trị và trừng phạt chưa từng có từ phương Tây đang thúc đẩy chúng ta hướng tới việc đẩy nhanh quá trình hội nhập. Việc tăng cường hội nhập cũng sẽ làm giảm thiểu thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra”- Tổng thống Nga nói

Về phần mình, trong thông điệp gửi tới diễn đàn trên, Tổng thống Belarus Lukashenko kêu gọi các nước thuộc không gian hậu Xô viết xích lại gần Nhà nước Liên minh Belarus-Nga để “đảm bảo chủ quyền và độc lập của mình” và cùng nhau “đối phó với những thách thức toàn cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút quân khỏi Đảo Rắn, đẩy mạnh tấn công phía Đông: Nga đang đổi mục tiêu?
Rút quân khỏi Đảo Rắn, đẩy mạnh tấn công phía Đông: Nga đang đổi mục tiêu?

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã rút quân khỏi Đảo Rắn, một hòn đảo chiến lược ở Biển Đen, nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh lực lượng chiến đấu để bao vây thành trì kháng cự cuối cùng ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

Rút quân khỏi Đảo Rắn, đẩy mạnh tấn công phía Đông: Nga đang đổi mục tiêu?

Rút quân khỏi Đảo Rắn, đẩy mạnh tấn công phía Đông: Nga đang đổi mục tiêu?

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã rút quân khỏi Đảo Rắn, một hòn đảo chiến lược ở Biển Đen, nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh lực lượng chiến đấu để bao vây thành trì kháng cự cuối cùng ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/7/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/7/2022.

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga
Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 1/7 nói rằng mình sẽ không thay đổi quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao ra khỏi đất nước này.

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 1/7 nói rằng mình sẽ không thay đổi quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao ra khỏi đất nước này.