Kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Trần Kiên, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban KTTƯ

VOV.VN - Ông Trần Kiên tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Tài, một người con ưu tú của quê hương Núi Ấn- Sông Trà.

Sáng nay (15/5), tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi và gia đình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh ông Trần Kiên (15/5/1920-15/5/2020), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông Trần Kiên - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông Trần Kiên tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Tài, một người con ưu tú của quê hương Núi Ấn- Sông Trà. Ông tham gia cách mạng năm 1936, là đội viên Đội du kích Ba Tơ; tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Ngãi; Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI;  Bí thư Trung ương Đảng các khóa V, VI; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương các khóa V, VI; Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai- Kon Tum, Đắk-Lắk, Nghĩa Bình; đại biểu Quốc hội khóa VI… Trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, ông Trần Kiên đã có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất và hạng Nhì cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm, ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương nêu rõ: Trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Kiên là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, liêm chính, tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng.

Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dâng hương tưởng niệm ông Trần Kiên.

Ông Trần Kiên từng nói, yêu cầu cao nhất đối với đối tượng được kiểm tra là tính tự giác, sự thành khẩn, tự nhận lấy khuyết điểm và tự sửa chữa khuyết điểm. Cần tuyên truyền rộng rãi không chỉ trong nội bộ Đảng mà phải cho dân biết để giám sát, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, nhắc nhở, cảnh báo cán bộ đảng viên không vi phạm khuyết điểm.

Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương nêu rõ: "Đồng chí Trần Kiên từng chỉ đạo: Phải có những quy chế, quy định và chế tài để mọi đảng viên sống trong kỷ cương, theo pháp luật, cái gì cấm thì không được làm. Cán bộ Kiểm tra của Đảng phải là tấm gương sáng, không mờ, để mọi người tin cậy, phải mẫu mực, tự tu, tự dưỡng, tự rèn mới có uy, từ uy mới có tiếng, thì làm công tác kiểm tra mới đạt hiệu quả./."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên