TP.HCM gỡ phong toả các khu vực được cách ly do Covid-19

VOV.VN - Đúng 19 giờ hôm nay (15/12/2020), 2 hẻm tại quận 6 (TP.HCM) có liên quan đến các ca bệnh Covid-19 đã được gỡ phong toả sau khi kết quả xét nghiệm Covid-19 lần thứ 3 của các hộ dân nơi đây đều âm tính.

Sau 15 ngày cách ly y tế do liên quan các ca bệnh Covid-19, các khu vực được phong tỏa trên địa bàn Quận 6, TP.HCM đã được gỡ bỏ cách ly. Đó là toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến nhà 97/16/2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 (gồm 52 căn nhà, 196 người); Toàn bộ các hộ từ đầu Lô E Lò Gốm và hẻm Lô C Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 (gồm 92 căn) và 4 căn nhà từ số nhà 16 đến số nhà 24 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6.

 Theo quyết định của UBND quận 6 về việc chấm dứt cách ly y tế, 338 mẫu xét nghiệm tại phường 7 và 197 mẫu xét nghiệm tại phường 3 quận 6 đã cho kết quả âm tính.

Ông Đỗ Văn Bé Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 6 cho biết, toàn bộ các khu vực trên đã được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn sau khi gỡ phong toả: "UBND phường tiếp tục tiếp tục vận động người dân chấp hành và thực hiện tốt việc phòng chống dịch thường xuyên cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định".

Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, chính quyền địa phương và người dân tại 2 khu phong toả đã nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, 18 giờ ngày 30/11/2020, phường 3 và phường 7 (quận 6) đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực do có 3 ca bệnh Covid-19 là các bệnh nhân: 1347, 1348 và 1349. Hai phường đã huy động lực lượng cán bộ, công chức để túc trực tại khu vực cách ly để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên