Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Hôm nay (29/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 7,27%, (cao nhất vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 cả nước). Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh (IIP) tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,15 tỷ US, còn nhập khẩu đạt trên 1,4 tỷ USD. 

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 17 dự án, với số vốn đăng ký 659 triệu USD (gấp 2 lần kế hoạch đề ra). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có 382 dự án, với số vốn đầu tư là 4,081 tỷ USD.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tiến độ gieo trồng tăng 353 ha, diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả tăng 190ha so với năm 2022.

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt thì giải ngân vốn đầu tư công vẫn ở mức thấp, cụ thể chỉ mới đạt 24,8% so với chỉ tiêu Trung ương giao và đạt 38,2% kế hoạch tỉnh giao. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã kiến nghị một số vấn đề để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Đoàn công tác cũng đã cùng thảo luận, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tỉnh trong công tác giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển các cây công nghiệp chủ lực của tỉnh như cao su, điều, sầu riêng...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, Bình Phước cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông; tăng cường công tác thu, chi ngân sách.

Đối với 2 tuyến đường cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) và TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là tuyến giao thông quan trọng nên các bộ ngành, địa phương cần có kế hoạch triển khai một cách tổng thể. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp các kiến nghị của Bình Phước để báo cáo, tham mưu Thủ tướng có những chính sách, chiến lược phát triển địa phương trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt - Hàn
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt - Hàn

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung Ho.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt - Hàn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt - Hàn

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung Ho.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

VOV.VN - “Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm

VOV.VN - “Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp thu, giải trình và trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tây Ninh cần tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tây Ninh cần tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư

VOV.VN - Sáng nay (12/5), Đoàn công tác Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tây Ninh cần tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tây Ninh cần tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư

VOV.VN - Sáng nay (12/5), Đoàn công tác Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.