Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

VOV.VN - Sáng 1/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 bàn nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay như phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận 6 báo cáo về các vấn đề, nhóm vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021; Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021; Tình hình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.

Bên cạnh đó là tình hình thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021; Rà soát các quy định của luật, pháp lệnh đang gây khó khăn, vướng mắc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; Dự thảo quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phiên họp lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, công tác điều hành của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời bàn nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay như phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự phiên họp tập trung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, cụ thể. Với tinh thần có những vấn đề cần kế thừa, ổn định, nhưng cũng có những vấn đề cần đổi mới, phát triển; việc thảo luận cần tập trung những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ chung của Chính phủ, không sa đà vào các nhiệm vụ của bộ, ngành, cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bên cạnh việc xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cũng đã chủ động nắm chắc tình hình, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Lạm phát ở mức thấp; chỉ số CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng tích cực, đạt 3,69%, cao nhất trong 5 năm qua.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 316 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%. Tăng trưởng tín dụng khá, đạt 5,68% so với cuối năm 2020, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng lãi suất cho vay bình quân tiếp tục giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine Covid-19
Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Bổ sung 7.650,776 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 30 triệu liều vaccine AstraZeneca và 31 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất.

Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine Covid-19

Thủ tướng quyết định bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vaccine Covid-19

VOV.VN - Bổ sung 7.650,776 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 30 triệu liều vaccine AstraZeneca và 31 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất.

Thủ tướng: Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh
Thủ tướng: Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: "Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội".

Thủ tướng: Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh

Thủ tướng: Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: "Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội".

Thủ tướng làm việc gấp với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca
Thủ tướng làm việc gấp với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Công ty AstraZeneca quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 từ nay đến đầu tháng 8/2021.

Thủ tướng làm việc gấp với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca

Thủ tướng làm việc gấp với lãnh đạo Tập đoàn AstraZeneca

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Công ty AstraZeneca quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19 từ nay đến đầu tháng 8/2021.