Giám đốc CDC hối thúc người Mỹ tiếp tục thực thi các biện pháp giảm nhẹ lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Tiến sĩ Rochelle Walenksy đã yêu cầu người dân Mỹ tiếp tục thực thi các biện pháp giảm thiểu Covid-19 như đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội để tránh đợt bùng phát mới của vi-rút SARS-CoV-2.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/3 (theo giờ địa phương) của Nhóm ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Rochelle Walenksy - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, trong bảy ngày qua, trên cả nước trung bình có khoảng 53.800 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày, tăng nhẹ so với mức trung bình bảy ngày trước đó. Số người nhập viện vẫn tương đối ổn định, khoảng 4.500 đến 5.000 người mỗi ngày, trong khi số ca tử vong tiếp tục giảm nhẹ với khoảng 1.000 ca mỗi ngày. Tuy nhiên,  sự lây lan của các biến chủng vi-rút mới là "rất đáng lo ngại”.

Tiến sĩ Walenksy nhấn mạnh: “Nhìn chung, những số liệu thống kê này sẽ là một dấu hiệu cảnh báo cho người dân Mỹ. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Tôi lo ngại rằng nếu chúng ta không có những hành động đúng đắn ngay bây giờ, chúng ta sẽ có một đợt tăng khác có thể tránh được, giống như chúng ta đang thấy ở châu Âu hiện tại”.

Tiến sĩ Walenksy cảnh báo, việc nới lỏng các hạn chế Covid-19 ở những bang trong khi các trường hợp nhiễm bệnh vẫn còn cao và trong khi các biến thể đang lây lan nhanh chóng là một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với những tiến bộ mà Mỹ đã đạt được trong việc cố gắng ngăn chặn vi-rút SARS-CoV-2.

Cũng theo Tiến sĩ Walenksy, đến nay, gần 70% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa Covid-19 và 42% đã được tiêm phòng đầy đủ. Ít nhất một phần ba người lớn ở Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều và 44 triệu người được tiêm chủng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?
Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Người Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ.

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

Trung Quốc khai thác và gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ như thế nào?

VOV.VN - Người Mỹ đang ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên các trường đại học của Mỹ.

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?
Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

VOV.VN - Có thông tin Mỹ đã bí mật rút một số vũ khí hạt nhân khỏi Châu Âu và không loại trừ khả năng Mỹ cắt giảm vĩnh viễn kho vũ khí hạt nhân ở Châu Âu vì hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc lưu giữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài.

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

Mỹ bí mật rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu?

VOV.VN - Có thông tin Mỹ đã bí mật rút một số vũ khí hạt nhân khỏi Châu Âu và không loại trừ khả năng Mỹ cắt giảm vĩnh viễn kho vũ khí hạt nhân ở Châu Âu vì hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc lưu giữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước ngoài.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ
Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga đã trao đổi về tình hình quan hệ mỗi nước với Mỹ thời gian gần đây.

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga cùng lên tiếng chỉ trích Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nga đã trao đổi về tình hình quan hệ mỗi nước với Mỹ thời gian gần đây.