Cựu Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai bỏ trốn

VOV.VN - Sáng nay (19/2), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này đang kêu gọi ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ra trình diện vì người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 5/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về hành vi “vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Phạm Văn Sáng tại 3 địa điểm: quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức (cùng thuộc TP.Hồ Chí Minh) và TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, vào thời điểm này, ông Phạm Văn Sáng không có mặt để phối hợp điều tra và theo điều tra của công an thì đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tiến hành truy bắt và kêu gọi ông Phạm Văn Sáng ra trình diện trước cơ quan chức năng, phối hợp điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo quy định.

Trước đó, cùng vụ án của ông Sáng, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai) để điều tra về  hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”. Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Tuấn, điều tra vụ án.

Theo điều tra ban đầu, tại 2 dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, Công an tỉnh Đồng Nai xác định 2 đối tượng trên đã gây thất thoát ngân sách của Nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Vào thời điểm xảy ra sai phạm, ông Phạm Văn Sáng là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai và Nguyễn Quang Tuấn là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, là những người chịu trách nhiệm chính.

Ngày 7/7/2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai vì có “sai phạm rất nghiêm trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng truy nã về hành vi “mua bán trẻ em” sang Trung Quốc
Bắt đối tượng truy nã về hành vi “mua bán trẻ em” sang Trung Quốc

VOV.VN - Phủng Chằn Vầy và 3 đối tượng khác dùng xe máy đưa một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Bắt đối tượng truy nã về hành vi “mua bán trẻ em” sang Trung Quốc

Bắt đối tượng truy nã về hành vi “mua bán trẻ em” sang Trung Quốc

VOV.VN - Phủng Chằn Vầy và 3 đối tượng khác dùng xe máy đưa một cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bán sang Trung Quốc qua khu vực mốc 609.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn
Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn

VOV.VN - Công an xã Bắc Lý và Công an xã Trần Hưng Đạo (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn

Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 1 năm bỏ trốn

VOV.VN - Công an xã Bắc Lý và Công an xã Trần Hưng Đạo (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Công an Bình Phước bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy
Công an Bình Phước bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi, quê Sóc Trăng)- đang bị Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng phát lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2014 với tội danh " Mua bán trái phép chất ma túy". 

Công an Bình Phước bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy

Công an Bình Phước bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán ma túy

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi, quê Sóc Trăng)- đang bị Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng phát lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2014 với tội danh " Mua bán trái phép chất ma túy".