Đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 34 thế giới

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ được FIFA vừa công bố, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 34 thế giới.

Kể từ Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 17 tại Hàn Quốc vào tháng 9 năm ngoái, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 34 thế giới sau hơn 5 tháng không có sự kiện bóng đá quốc tế nào.

Theo bảng xếp hạng bóng đá nữ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố, trong quý 1 năm nay, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 34 thế giới với 1630 điểm. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng giữ vững vị trí thứ 7 tại khu vực Châu Á và thứ 2 Đông Nam Á khi đối thủ cạnh tranh Thái Lan đang đứng ở vị trí 29 thế giới.

ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) xếp hạng 34 thế giới theo BXH mới của FIFA. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 sự kiện quốc tế sẽ tham dự gồm giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á tại TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5 và Vòng loại thứ 2 Olympic Thế giới 2016. Để chuẩn bị cho giải bóng đá khu vực Đông Nam Á, sau giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2015, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm vào ngày 16/04 dưới sự dẫn dắt của tân HLV Norimatsu Takashi.

Tại khu vực châu Á, với thứ hạng 4 thế giới, đội tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với 2066 điểm, bỏ xa đối thủ đứng dưới CHDCND Triều Tiên (hạng 8) với cách biệt 4 bậc.

Ở top 10 thế giới, đội tuyển nữ Đức tiếp tục duy trì vị trí số 1 với 2168 điểm. Trận tự các đội xếp sau không thay đổi gồm các đội tuyển Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Điển, Anh. Sự xáo trộn xảy ra ở nhóm giữa khi Brazil và Canada là 2 đội duy nhất có sự thăng hạng trong khi CHDCND Triều Tiên lại bị tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 9. Vị trí thứ 10 tiếp tục thuộc về Australia với 1968 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asiad ngày 1/10: ĐT nữ Việt Nam tranh huy chương đồng
Asiad ngày 1/10: ĐT nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu cuối tại Asiad 17, tranh huy chương đồng với chủ nhà Hàn Quốc.

Asiad ngày 1/10: ĐT nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

Asiad ngày 1/10: ĐT nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu cuối tại Asiad 17, tranh huy chương đồng với chủ nhà Hàn Quốc.

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới
ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng hạng 34 thế giới theo BXH mới nhất dành cho bóng đá nữ của FIFA. 

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên hạng 34 thế giới

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam tiếp tục đứng hạng 34 thế giới theo BXH mới nhất dành cho bóng đá nữ của FIFA. 

Thua 0 - 3, ĐT nữ Việt Nam tạm biệt giấc mơ huy chương
Thua 0 - 3, ĐT nữ Việt Nam tạm biệt giấc mơ huy chương

VOV.VN - Chơi hay trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, những sai lầm của Kiều Trinh đã khiến ĐT nữ Việt Nam thua 0 - 3 trước Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ Asiad 17.

Thua 0 - 3, ĐT nữ Việt Nam tạm biệt giấc mơ huy chương

Thua 0 - 3, ĐT nữ Việt Nam tạm biệt giấc mơ huy chương

VOV.VN - Chơi hay trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, những sai lầm của Kiều Trinh đã khiến ĐT nữ Việt Nam thua 0 - 3 trước Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ Asiad 17.

ĐT nữ Việt Nam tham dự giải U19 nữ Châu Á 2015
ĐT nữ Việt Nam tham dự giải U19 nữ Châu Á 2015

VOV.VN - Để giành vé tham dự Vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc năm sau, đối thủ chính của đội tuyển U19 nữ Việt Nam tại bảng C là đội tuyển Australia.

ĐT nữ Việt Nam tham dự giải U19 nữ Châu Á 2015

ĐT nữ Việt Nam tham dự giải U19 nữ Châu Á 2015

VOV.VN - Để giành vé tham dự Vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc năm sau, đối thủ chính của đội tuyển U19 nữ Việt Nam tại bảng C là đội tuyển Australia.

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 34 thế giới
ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 34 thế giới

VOV.VN -Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại một năm thi đấu bận rộn với việc giữ nguyên thứ hạng 34 trên bảng xếp hạng FIFA quý IV 

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 34 thế giới

ĐT nữ Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 34 thế giới

VOV.VN -Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại một năm thi đấu bận rộn với việc giữ nguyên thứ hạng 34 trên bảng xếp hạng FIFA quý IV