Dự án tàu ngầm Orka của Ba Lan: Tham vọng biến Biển Baltic thành “Hồ NATO”

VOV.VN - Ba Lan hiện quan tâm đến việc mua tàu ngầm hiện đại cho Dự án Orka, nhằm hỗ trợ tham vọng của liên minh phương Tây biến Biển Baltic thành “Hồ NATO”.

Từng là một cường quốc hải quân và nhà đóng tàu lớn trong nửa sau thế kỷ 20 với hơn chục tàu ngầm trong kho vũ khí, nhưng năng lực của Ba Lan kể từ đó đã giảm đáng kể và hiện chỉ còn một tàu ngầm hoạt động. Warsaw hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước ngoài để xây dựng hạm đội của mình và Hàn Quốc là một trong những đối tác tiềm năng.

Công ty quốc phòng Hanwha Ocean của Hàn Quốc đang muốn bán tàu ngầm tấn công chạy diesel-điện lớp Dosan Ahn Chang-ho KSS-III cho Ba Lan.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp tàu ngầm KSS-III, một trong những tàu ngầm tốt nhất thế giới, cho Dự án Orka của Ba Lan”, Phó chủ tịch Hanwha Ocean, Sung Kyun Jeong, cho biết trong cuộc họp báo ở Warsaw tuần này.

Dự án Orka của Ba Lan

Hải quân Ba Lan hiện chỉ có một tàu ngầm là tàu ngầm tấn công chạy diesel-điện lớp Kilo nặng 3.180 tấn do Liên Xô chế tạo. Bốn tàu ngầm cổ lớp Kobben nặng 485 tấn, được chế tạo vào những năm 1960 đã được Hải quân Ba Lan cho nghỉ hưu lần lượt vào các năm 2017, 2018 và 2021, chưa đầy hai thập kỷ sau khi đi vào hoạt động.

Năng lực tàu ngầm của Hải quân Ba Lan từng đạt đến đỉnh cao vào những năm 1970 khi nước này vận hành hơn chục tàu ngầm diesel-điện, nhưng đã bị thu hẹp đáng kể sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ba Lan, quốc gia từng có vị thế là một trong những nhà đóng tàu lớn nhất châu Âu, đã loại bỏ phần lớn năng lực này trong những năm 1990 và 2000 trong quá trình cải cách và tái cơ cấu kinh tế nhằm chuẩn bị cho nước này gia nhập Liên minh châu Âu.

Với mong muốn biến Ba Lan thành một tiền đồn lớn của NATO chống lại Nga, Warsaw đã công bố chương trình Orka (hay Orca), nhằm nâng cấp đáng kể lực lượng tàu ngầm của nước này.

“Chúng tôi đang bắt đầu triển khai chương trình Orka. Năm nay, chúng tôi dự định khởi động một thủ tục nhằm mua tàu ngầm cùng với việc chuyển giao các công nghệ cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố vào tháng 5.

Trong những năm gần đây, các công ty quốc phòng Hàn Quốc đã bán một loạt vũ khí cho Ba Lan, bao gồm xe tăng dòng K2 Black Panther, pháo tự hành K7 Thunder (được Ba Lan tùy chỉnh thành AHS Krab), hệ thống tên lửa pháo binh K239 Chunmoo. Seoul hiện cũng đang tìm cách kiếm tiền từ “cơn khát” tàu ngầm của Warsaw.

Chương trình Orka không phải là mới. Năm 2014, Hải quân Ba Lan có kế hoạch mua ba tàu ngầm và đã tổ chức đàm phán với một số công ty quốc phòng nước ngoài bao gồm Tập đoàn Hải quân của Pháp, ThyssenKrupp Marine Systems của Đức, Saab của Thụy Điển, Navantia của Tây Ban Nha và Nauta, một công ty sửa chữa tàu của Ba Lan.

Các cuộc đàm phán đã thất bại khi Hải quân Ba Lan chuyển sang mua các tàu khu trục nhỏ.

Khi Ba Lan công bố chương trình tái vũ trang trị giá hàng tỷ USD vào năm 2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các cuộc đàm phán về nâng cấp hạm đội tàu ngầm được nối lại. Warsaw hiện quan tâm đến việc mua một loại tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, hỗ trợ tham vọng của liên minh phương Tây biến Biển Baltic thành “Hồ NATO”.

Năng lực của tàu ngầm KSS-III

KSS-III do Hanwha Ocean và Hyundai Heavy Industries chế tạo, là lớp tàu ngầm tấn công có lượng giãn nước 3.600-3.750 tấn được trang bị ngư lôi 533 mm, 6 bệ phóng thẳng đứng cho phép bắn 6 hoặc 10 tên lửa SLBM Hyunmoo 4-4 (tầm bắn trên 1.000 km), cũng như tên lửa hành trình tấn công mặt đất dòng Chonryong nội địa của Hàn Quốc (tầm bắn 500 km).

 

Thủy thủ đoàn trên tàu gồm 50 người. Tàu có hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) chạy bằng pin lithium-ion được thiết kế để cho phép chúng hoạt động mà không cần tiếp cận với oxy trong khí quyển, khiến chúng có khả năng tàng hình ngang bằng hoặc thậm hơn cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dòng tàu ngầm này còn bao gồm hệ thống quản lý chiến đấu do Hanwha phát triển, hệ thống tác chiến điện tử và sonar hiện đại cũng như hệ thống tìm kiếm và tấn công mục tiêu quang học.

Tàu ngầm có thể ở dưới nước tối đa 20 ngày mỗi lần và di chuyển với tốc độ 20 hải lý khi lặn (hoặc 12 hải lý khi nổi), với tổng tầm hoạt động trên 19.000km.

KSS-III gần như là một dòng tàu ngầm hoàn toàn mới và hiện mới chỉ có duy nhất Hải quân Hàn Quốc sử dụng. Tàu có giá 900 triệu USD mỗi chiếc. Seoul có kế hoạch chế tạo tổng cộng 9 chiếc KSS-III, trong đó có 2 chiếc đang hoạt động tại thời điểm hiện nay.

Tại triển lãm quốc phòng năm 2019, Hanwha Ocean đã tiết lộ một biến thể thu nhỏ của KSS-III với lượng giãn nước chỉ 2.000 tấn, có thủy thủ đoàn 40 người, được gọi là DSME-2000 và biến thể xuất khẩu 3.300 tấn được gọi là DSME-3000 cho Ấn Độ vào năm 2021.

Hanwha Ocean đã chủ động mời chào Warsaw mua tàu ngầm của mình cho chương trình Orka khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tham dự một triển lãm quốc phòn hồi tháng 9.

Bên cạnh việc bán tàu ngầm, Hanwha Ocean đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Warsaw đào tạo thủy thủ đoàn và xây dựng một trung tâm bảo trì, sửa chữa và đại tu riêng biệt ở quốc gia Đông Âu này.

Tàu ngầm Hàn Quốc không phải là lựa chọn duy nhất

Mặc dù khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất và tên lửa đạn đạo của KSS-III khiến nó trở thành một đề xuất hấp dẫn đối với Warsaw, các nhà chế tạo tàu ngầm của Hàn Quốc không phải là lựa chọn duy nhất cho chương trình Orka.

Chẳng hạn, ThyssenKrupp Marine Systems được cho là đang giới thiệu tàu ngầm diesel-điện Type 212 Common Design (CD) hoàn toàn mới, có lượng giãn nước 2.500 tấn, được trang bị khả năng phòng không và phóng tên lửa hành trình cũng như các đặc tính tàng hình và có hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập/diesel. Các tàu của Đức được trang bị cảm biến quang học và sóng siêu âm hiện đại, có tốc độ tối đa trên 20 hải lý/giờ. Tàu có giá từ 1 tỷ đến 1,6 tỷ USD mỗi chiếc, đã được hải quân Đức và Na Uy đặt hàng, chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối thập kỷ này.

Theo truyền thông Ba Lan, Tập đoàn Hải quân Pháp và Saab Kockums của Thụy Điển cũng quan tâm tới việc bán tàu ngầm cho Ba Lan, trong đó Pháp có thể sẽ tham gia cuộc cạnh tranh với các tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Scorpene, còn Thụy Điển sẽ tham gia với tàu ngầm lớp Blekinge.

Tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Scorpene đã được hải quân Chile, Malaysia, Ấn Độ và Brazil vận hành, có lượng giãn nước 1.565-1.900 tấn, động cơ đẩy không khí độc lập, tốc độ tối đa lên tới 20 hải lý khi lặn, tầm hoạt động 12.000 km, thời gian hoạt động 40-50 ngày, thủy thủ đoàn 31 người. Vũ khí trên tàu gồm ngư lôi, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không... Tàu có giá 450 triệu USD mỗi chiếc.

Tàu ngầm Blekinge của Thụy Điển, còn được gọi là tàu lớp A26, có lượng giãn nước 1.950 tấn, hệ thống động cơ đẩy không khí Stirling độc lập/diesel-điện, thời gian hoạt động 45 ngày. Tàu có khả năng phóng ngư lôi và rải mìn. Một số biến thể có tới 18 bệ phóng thẳng đứng bắn tên lửa hành trình Tomahawk. Tàu lớp A26 dự kiến được đưa vào sử dụng trong Hải quân Thụy Điển vào nửa sau của thập kỷ hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 9.000 km, tới vùng Viễn Đông của đất nước.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 9.000 km, tới vùng Viễn Đông của đất nước.

Cách thức tên lửa Ukraine tấn công tàu ngầm Nga
Cách thức tên lửa Ukraine tấn công tàu ngầm Nga

VOV.VN - Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 18/9 cho thấy, tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào tuần trước.

Cách thức tên lửa Ukraine tấn công tàu ngầm Nga

Cách thức tên lửa Ukraine tấn công tàu ngầm Nga

VOV.VN - Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 18/9 cho thấy, tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tập kích tên lửa của Ukraine vào tuần trước.

Cận cảnh trực thăng hải quân Nga dò tìm tàu ngầm đối phương
Cận cảnh trực thăng hải quân Nga dò tìm tàu ngầm đối phương

VOV.VN - Trực thăng 2 tầng cánh quạt của hải quân Nga cất cánh từ boong chiến hạm lớn, bay tới vùng biển nghi có tàu ngầm rồi thả thiết bị chuyên dụng xuống để dò tìm tàu ngầm đối phương dưới mặt nước biển.

Cận cảnh trực thăng hải quân Nga dò tìm tàu ngầm đối phương

Cận cảnh trực thăng hải quân Nga dò tìm tàu ngầm đối phương

VOV.VN - Trực thăng 2 tầng cánh quạt của hải quân Nga cất cánh từ boong chiến hạm lớn, bay tới vùng biển nghi có tàu ngầm rồi thả thiết bị chuyên dụng xuống để dò tìm tàu ngầm đối phương dưới mặt nước biển.