Trung Quốc và Cuba hợp tác xây dựng “vành đai, con đường”

VOV.VN - Nhằm hiện thực hóa cơ chế thực hiện “Bản ghi nhớ về cùng thấy đẩy xây dựng vành đai, con đường” được ký kết từ năm 2018, Trung Quốc và Cuba mới đây đã ký kết Kế hoạch hợp tác xây dựng “vành đai, con đường”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, kế hoạch hợp tác được Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc Hà Lập Phong và Phó Thủ tướng Cuba Cabrisas ký kết vào ngày 24/12.

Kế hoạch nêu rõ một số nội dung hợp tác phù hợp với kế hoạch phát triển của Cuba và các nội dung hợp tác trong việc cùng xây dựng “vành đai, con đường”. Ông Triệu Lập Kiên đánh giá, điều này sẽ tiếp thêm động lực mới để hai bên thực hiện đồng thuận giữa các nguyên thủ quốc gia, tăng cường hợp tác cùng có lợi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc giới thiệu những thế mạnh tiềm năng và lợi ích trong việc cùng tham gia xây dựng “vành đai, con đường” và cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, khối lượng trao đổi hàng hóa thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác “vành đai, con đường” tăng 23%. Với sự hỗ trợ và tham gia của 145 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế, “vành đai, con đường” đang trở thành “vành đai thịnh vượng” vì lợi ích của thế giới và là con đường hạnh phúc của người dân.

Theo ông Triệu Lập Kiên, trong giai đoạn tiếp theo, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên duy trì nguyên tắc tham vấn, đóng góp và chia sẻ lợi ích, tuân thủ khái niệm cởi mở, xanh và toàn vẹn, thúc đẩy tích hợp “vành đai, con đường” với các kế hoạch và sáng kiến phát triển của các quốc gia khác nhau. Ông Triệu Lập Kiên hy vọng với nỗ lực chung của tất cả các bên, việc xây dựng “vành đai, con đường” chất lượng cao sẽ tiếp tục được phát huy trong năm mới, cũng như đạt được kết quả bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng
Cuba phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Hôm qua (3/1), Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Cintra Frias.

Cuba phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng

Cuba phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Hôm qua (3/1), Chủ tịch Cuba, ông Miguel Diaz-Canel đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Bộ trưởng Quốc phòng nước này Cintra Frias.

Nga, Trung Quốc phản ứng về động thái của Mỹ với Venezuela, Cuba
Nga, Trung Quốc phản ứng về động thái của Mỹ với Venezuela, Cuba

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đã chỉ trích các động thái gần đây của Mỹ ở Mỹ Latin, cáo buộc rằng Washington gây chiến và can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền.

Nga, Trung Quốc phản ứng về động thái của Mỹ với Venezuela, Cuba

Nga, Trung Quốc phản ứng về động thái của Mỹ với Venezuela, Cuba

VOV.VN - Nga và Trung Quốc đã chỉ trích các động thái gần đây của Mỹ ở Mỹ Latin, cáo buộc rằng Washington gây chiến và can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền.

Covid-19: Cuba xác nhận ca mắc đầu tiên, Trung Quốc có số ca giảm tiếp
Covid-19: Cuba xác nhận ca mắc đầu tiên, Trung Quốc có số ca giảm tiếp

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 đang tiếp tục giảm ở Trung Quốc, trong khi Cuba đã xác nhận ca mắc đầu tiên đối với bệnh này.

Covid-19: Cuba xác nhận ca mắc đầu tiên, Trung Quốc có số ca giảm tiếp

Covid-19: Cuba xác nhận ca mắc đầu tiên, Trung Quốc có số ca giảm tiếp

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 đang tiếp tục giảm ở Trung Quốc, trong khi Cuba đã xác nhận ca mắc đầu tiên đối với bệnh này.