ĐT Malaysia chờ đợi “điều thần kỳ” trên sân Mỹ Đình

VOV.VN - Tuy nhiên, để có được điều này, HLV Malaysia Dollah Salleh sẽ phải có nhiều sự xáo trộn đội hình ở trận lượt về với Việt Nam.

Trong trận đấu lượt đi trên sân Shah Alam ngày 7/12, ĐT Malaysia đã bị ĐT Việt Nam đánh bại với tỷ số 2-1. Vì vậy, để có thể vượt qua ĐT Việt Nam và chơi trận chung kết với Thái Lan, Malaysia cần phải thắng Việt Nam 2-0, một điều mà chính báo giới nước này thừa nhận là “nhiệm vụ bất khả thi”. 

Các cầu thủ Malaysia đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam (Ảnh Star)

Trả lời trên báo Star của Malaysia, HLV Dollah nhấn mạnh, ông sẽ thay đổi đội hình xuất phát trong trận đấu với Việt Nam vào 19h tối nay (11/12) và hy vọng rằng điều này sẽ mang lại hiệu quả. 

“Chúng tôi sẽ có một vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đó không phải là vì có ai đó chơi không tốt mà bởi chúng tôi muốn thay đổi lối chơi của mình. Nếu chúng tôi có thể duy trì được kỷ luật chiến thuật, tôi tin chúng tôi có thể làm lên chuyện”, ông Dollah nói. 

Tuy nhiên, ông Dollah thừa nhận: “Đây là một thách thức cực kỳ khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng. Tôi đang tiến hành một số thử nghiệm với đội tuyển Malaysia và hy vọng chúng tôi có thể chiến đấu với Việt Nam”. 

Theo đó, tiền vệ Mohd Hafiz Kamal, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha và sẽ không được ra sân trong trận lượt về và sẽ bị thay thế bởi tiền đạo kỳ cựu Indra Putra Mahayuddin và tiền vệ Mohd Badhri Mohd Radzi. 

“Các cầu thủ của chúng tôi rất thất vọng khi bị đánh bại ngay trên sân nhà và họ cam kết sẽ thay đổi kết quả ở trận lượt về và sẵn sàng chiến đấu với 200% sức lực”, ông Dollah nói. 

Ngoài ra, Malaysia cũng đón nhận tin vui sau khi đội trưởng Mohd Shukor Adan đã hết hạn treo giò và sẽ vào sân thi đấu ngay từ đầu cùng tiền vệ cánh Mohd Amri Yahyah. 

Trong khi đó, HLV đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura khẳng định Việt Nam sẽ lại đè bẹp Malaysia một lần nữa.

“Malaysia sẽ làm mọi cách để đánh bại Việt Nam và điều này khiến việc đánh bại họ trở nên khó khăn hơn với chúng tôi”, ông Miura nói. 

“Đây rõ ràng không phải là một trận đấu dễ dàng cho chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể sớm kết thúc trận đấu kể cả khi chúng tôi ghi được một bàn thắng ngay từ đầu trận. Chúng tôi sẽ phải rất thận trọng”, ông Miura nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Tất cả vì niềm đam mê bóng đá
Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Tất cả vì niềm đam mê bóng đá

VOV.VN - Ngày mai, khi 2 ĐT Việt Nam - Malaysia cùng sánh vai bước ra sân Mỹ Đình, quốc ca 2 nước sẽ cùng vang lên và đó là điểm khởi đầu cho chuỗi đam mê.

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Tất cả vì niềm đam mê bóng đá

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Tất cả vì niềm đam mê bóng đá

VOV.VN - Ngày mai, khi 2 ĐT Việt Nam - Malaysia cùng sánh vai bước ra sân Mỹ Đình, quốc ca 2 nước sẽ cùng vang lên và đó là điểm khởi đầu cho chuỗi đam mê.

ĐT Malaysia tập kín để “giấu bài” trước truyền thông Việt Nam
ĐT Malaysia tập kín để “giấu bài” trước truyền thông Việt Nam

VOV.VN - Tối 9/12, ĐT Malaysia đã có buổi tập thứ hai ở Mỹ Đình dưới thời tiết khá lạnh của Hà Nội.

ĐT Malaysia tập kín để “giấu bài” trước truyền thông Việt Nam

ĐT Malaysia tập kín để “giấu bài” trước truyền thông Việt Nam

VOV.VN - Tối 9/12, ĐT Malaysia đã có buổi tập thứ hai ở Mỹ Đình dưới thời tiết khá lạnh của Hà Nội.

AFF Cup: 100% cảnh sát Hà Nội bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia
AFF Cup: 100% cảnh sát Hà Nội bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141 phải đảm bảo 100% quân số cho trận bán kết AFF Cup lượt về

AFF Cup: 100% cảnh sát Hà Nội bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia

AFF Cup: 100% cảnh sát Hà Nội bảo vệ trận Việt Nam - Malaysia

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, lực lượng liên ngành 141 phải đảm bảo 100% quân số cho trận bán kết AFF Cup lượt về

Malaysia có thể sẽ trả lại 1.000 vé cho VFF
Malaysia có thể sẽ trả lại 1.000 vé cho VFF

VOV.VN - Theo phân bổ, sẽ có 1.000 vé được bán cho CĐV Malaysia theo chân đội tuyển nước này tới Việt Nam nhưng tới giờ này, vé bán không đáng kể.

Malaysia có thể sẽ trả lại 1.000 vé cho VFF

Malaysia có thể sẽ trả lại 1.000 vé cho VFF

VOV.VN - Theo phân bổ, sẽ có 1.000 vé được bán cho CĐV Malaysia theo chân đội tuyển nước này tới Việt Nam nhưng tới giờ này, vé bán không đáng kể.

100% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia
100% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải ứng trực 100% quân số

100% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia

100% cảnh sát Hà Nội ứng trực cho trận Việt Nam – Malaysia

VOV.VN -Công an thành phố Hà Nội sẽ đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng cảnh sát phải ứng trực 100% quân số