ĐT nữ Việt Nam tự tin giành vé vào chung kết AFF Cup 2019

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung và các học trò tự tin đánh bại ĐT nữ Philippines ở bán kết Giải vô địch Đông Nam Á 2019 để giành vé vào chung kết.

ĐT nữ Việt Nam thi đấu rất xuất sắc ở vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 (AFF Cup 2019) khi giành trọn vọn 9 điểm. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung ghi được 21 bàn thắng mà không để lọt lưới.

HLV Mai Đức Chung và các học trò chuẩn bị cho trận đấu với ĐT nữ philippines.

Mặc dù chơi rất tốt ở vòng bảng nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Các cầu thủ vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cả 3 trận đấu bảng.

Ở trận đấu đầu tiên trạng thái ra sân của các cầu thủ chưa thực sự tốt, vẫn còn thiếu tự tin nhưng ở 2 trận sau chúng ta đã chơi tốt hơn, trận đấu với Myanmar giành chiến thắng thuyết phục để giành ngôi nhất bảng B”.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2019 là ĐT nữ Philippines, đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho hay: “ĐT nữ Philippines đã được đầu tư mạnh mẽ và có sự tiến bộ. Các cầu thủ Philippines nhìn chung có tầm vóc đồng đều, thể lực tốt, chủ yếu chơi bóng dài, bổng. Ban huấn luyện đã có đấu pháp với đối thủ này”.

“Với lịch sử chưa để thua trước đối thủ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các học trò sẽ giành chiến thắng trước ĐT nữ Philippines” - HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Theo lịch, trận bán kết AFF Cup 2019 giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Philippines diễn ra vào lúc 15h chiều nay (25/8). Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa ĐT nữ Thái Lan vs ĐT nữ Myanmar diễn ra vào lúc 18h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019
ĐT nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

VOV.VN -Sáng nay (13/8), ĐT bóng đá nữ quốc gia lên đường sang Thái Lan dự giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

ĐT nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

ĐT nữ Việt Nam sang Thái Lan dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

VOV.VN -Sáng nay (13/8), ĐT bóng đá nữ quốc gia lên đường sang Thái Lan dự giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

ĐT nữ Việt Nam rèn thể lực, nhận tin vui từ các cầu thủ trụ cột
ĐT nữ Việt Nam rèn thể lực, nhận tin vui từ các cầu thủ trụ cột

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui khi Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Kim Thanh hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến.

ĐT nữ Việt Nam rèn thể lực, nhận tin vui từ các cầu thủ trụ cột

ĐT nữ Việt Nam rèn thể lực, nhận tin vui từ các cầu thủ trụ cột

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam nhận tin vui khi Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Kim Thanh hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến.

ĐT nữ Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2023
ĐT nữ Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2023

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tăng số đội dự VCK World Cup nữ từ 24 lên 32 đội nên ĐT nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn.

ĐT nữ Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2023

ĐT nữ Việt Nam sáng cửa dự World Cup 2023

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tăng số đội dự VCK World Cup nữ từ 24 lên 32 đội nên ĐT nữ Việt Nam có cơ hội rất lớn.

Thắng đậm Myanmar, ĐT nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng
Thắng đậm Myanmar, ĐT nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 với ngôi vị đứng đầu sau khi thắng Myanmar 4-0. 

Thắng đậm Myanmar, ĐT nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng

Thắng đậm Myanmar, ĐT nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 với ngôi vị đứng đầu sau khi thắng Myanmar 4-0.