ĐT Pháp vượt qua Italia 3-1 trên sân khách

VOV.VN - Dù phải làm khách tại Bari nhưng ĐT Pháp vẫn có chiến thắng 3-1 trước Italia. 

Ở trận giao hữu đầu tiên sau EURO 2016, đương kim á quân giải đấu trên đất Pháp là đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps có chuyến làm khách đáng chú ý đến sân của ĐT Italia. 

Đây cũng là trận đấu đầu tiên dẫn dắt Azzurri của HLV Giampiero Ventura. Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm có màn ra mắt ấn tượng, HLV dày dạn kinh nghiệm này đã chỉ đạo Italia tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và khiến ĐT Pháp gặp lúng túng trong những phút đầu trận. 

ĐT Pháp đánh bại ĐT Italia ngay trên sân khách. (Ảnh: Getty). 
Tuy nhiên, đến phút 17, lưới của Italia cũng phải rung lên sau tình huống chớp thời cơ rất nhanh của Martial. Trước đó, Chiellini đã đỡ trượt bóng. 

Nhưng cũng chỉ 4 phút sau, Pelle đã có pha khống chế và xử lý đẳng cấp trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Mandanda, cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà. 

Trận đấu tiếp tục diễn ra với thế trận hấp dẫn khi tỷ số được nâng lên 2-1 cho Pháp ở phút 28. Từ pha bóng lộn xộn, Giroud đã nhanh chân dứt điểm chính xác đưa Les Bleus vượt lên. 


Clip: Italia 1-3 Pháp 

Sau giờ nghỉ giải lao, đúng với tính chất một trận giao hữu, cả hai bên đều đã có sự thay đổi nhân sự với việc xuất hiện những cầu thủ trẻ. Vì thế, cả hai đội đều không thể tận dụng những cơ hội ăn bàn trong phần lớn thời gian của hiệp hai. 

Tuy vậy, đến phút 81, Paul Pogba đã có pha kiến tạo cơ hội cho Kurzawa dứt điểm chân trái thành bàn ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐT Pháp. 

Sau khi kết thúc trận giao hữu này, ĐT Pháp và ĐT Italia đều sẽ bước vào hành trình tại vòng loại World Cup 2018. ĐT Pháp gặp Belarus còn ĐT Italia gặp Israel./. 
Đội hình thi đấu: 

Italia (3-5-2): Buffon (Donnarumma 46'); Barzagli (Montolivo 46'), Astori, Chiellini; Candreva, Bonaventura (Veratti 66'), Parolo, De Rossi (Rugan 46'), De Sciglio (Florenzi 58'); Eder (Andrea Belotti 75'), Pelle.

Pháp (4-3-3):
Mandanda; Sidibe, Varane, Koscielny (Umtiti 83'), Kurzawa; Pogba, Kante, Matuidi (Sissoko 63'); Griezmann (Dembele 63'), Giroud (Gignac 46'), Martial (Payet 46').
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc chuyên gia: “ĐT Pháp có cơ hội lớn giành chức vô địch EURO 2016”
Góc chuyên gia: “ĐT Pháp có cơ hội lớn giành chức vô địch EURO 2016”

VOV.VN - “Gà trống” đang hội tụ đủ những nhân tố để xứng đáng bước lên bục vinh quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Góc chuyên gia: “ĐT Pháp có cơ hội lớn giành chức vô địch EURO 2016”

Góc chuyên gia: “ĐT Pháp có cơ hội lớn giành chức vô địch EURO 2016”

VOV.VN - “Gà trống” đang hội tụ đủ những nhân tố để xứng đáng bước lên bục vinh quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

ĐT Pháp được diện kiến Tổng thống Francois Hollande
ĐT Pháp được diện kiến Tổng thống Francois Hollande

VOV.VN - Sau thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016, ĐT Pháp được mời đến cung điện Champ Elysee gặp mặt Tổng thống Francois Hollande.

ĐT Pháp được diện kiến Tổng thống Francois Hollande

ĐT Pháp được diện kiến Tổng thống Francois Hollande

VOV.VN - Sau thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2016, ĐT Pháp được mời đến cung điện Champ Elysee gặp mặt Tổng thống Francois Hollande.

Tiêu điểm thể thao: ĐT Pháp tái hiện màn ăn mừng Viking
Tiêu điểm thể thao: ĐT Pháp tái hiện màn ăn mừng Viking

VOV.VN - Sau chiến thắng thuyết phục trước Đức, ĐT Pháp đã tái hiện màn ăn mừng Viking giống như Iceland từng làm.

Tiêu điểm thể thao: ĐT Pháp tái hiện màn ăn mừng Viking

Tiêu điểm thể thao: ĐT Pháp tái hiện màn ăn mừng Viking

VOV.VN - Sau chiến thắng thuyết phục trước Đức, ĐT Pháp đã tái hiện màn ăn mừng Viking giống như Iceland từng làm.

Báo Đức tố ĐT Pháp sử dụng doping tại EURO 2016
Báo Đức tố ĐT Pháp sử dụng doping tại EURO 2016

VOV.VN - Pháp bị cáo buộc do nghi ngờ sử dụng chất kích thích trong trận bán kết gặp ĐT Đức tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Báo Đức tố ĐT Pháp sử dụng doping tại EURO 2016

Báo Đức tố ĐT Pháp sử dụng doping tại EURO 2016

VOV.VN - Pháp bị cáo buộc do nghi ngờ sử dụng chất kích thích trong trận bán kết gặp ĐT Đức tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.