ĐT Việt Nam cố gắng làm quen với trái bóng chính thức của AFF Cup 2018

VOV.VN - Trái bóng thi đấu ở AFF Cup 2018 khá nặng và khó sút nên các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn đang phải tập làm quen.

Theo chia sẻ của tiền vệ Trọng Hoàng, trái bóng thi đấu chính thức ở AFF Cup 2018 khá nặng và khó sút.
Hiện tại, Trọng Hoàng và các đồng đội đang phải cố gắng làm quen với trái bóng chính thức ở AFF Cup 2018.

Trái bóng chính thức của AFF Cup 2018 có tên Primero Mundo X Star được sản xuất bởi Grand Sports.

Trước và trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, ĐT Việt Nam luyện tập với trái bóng Primero One cũng được sản xuất bởi Grand Sports. 
Sau khi trở về từ Hàn Quốc, ĐT Việt Nam mới bắt đầu làm quen với trái bóng Primero Mundo X Star.
Trong những buổi tập gần đây, HLV Park Hang Seo luôn cho các học trò thực hiện các bài tập cảm giác bóng trước khi đóng cửa tập kín.
Các tuyển thủ được yêu cầu chuyền bóng cự ly ngắn, xử lý một chạm, đánh đầu để làm quen với trái bóng ở AFF Cup 2018.

Bài tập "đá ma" cũng giúp các cầu thủ quen hơn với việc sử dụng trái bóng ở AFF Cup 2018.
Việc các thủ môn làm quen với trái bóng mới có lẽ còn quan trọng hơn với các cầu thủ.
Theo quan sát, trái bóng chính thức của AFF Cup 2018 không có quỹ đạo quá "dị" hay rung lắc trên không.
Tuy nhiên, đôi khi các thủ môn vẫn gặp khó khăn trong việc xác định điểm rơi của trái bóng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018
ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 với 2 cái tên cuối cùng bị loại là Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào.

ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018

ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018

VOV.VN - ĐT Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 với 2 cái tên cuối cùng bị loại là Đinh Thanh Trung và Dương Thanh Hào.

Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”
Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2018 với "thế hệ vàng" đã giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”

Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2018 với "thế hệ vàng" đã giành chức vô địch AFF Cup 2008.