ĐT Việt Nam tập vào khung giờ lạ để “giấu bài“?

VOV.VN - Rất nhiều phóng viên đã bất ngờ về cách chọn địa điểm cũng như thời gian tập "lạ lùng" của HLV Miura.

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng gặp Iraq và Thái Lan, ĐT Việt Nam đã tập trung tại Hà Nội và bắt tay vào tập luyện.
Tuy nhiên, thầy trò Miura bất ngờ chọn địa điểm Trung tâm thể thao Viettel, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km và tập vào khung giờ "lạ lùng": từ 19h đến 21h.
Nhiều ý kiến cho rằng HLV Miura chọn khung giờ này để hạn chế tai mắt của truyền thông. Nhất là trong thời điểm bóng đá nội đang "nóng lên" vì những pha xoạc bóng khiến cầu thủ gãy chân.
Ngoài ra, việc tập luyện xa trung tâm Hà Nội cũng giúp cho ĐT Việt Nam đỡ bị "lộ bài". 
Đây có thể xem là một hành động cần thiết của HLV Miura, trong bối cảnh ĐT Việt Nam sắp bước vào 2 trận "sinh tử chiến".
Ở vòng loại World Cup 2018, ĐT Việt Nam đã thua Thái Lan và thắng Đài Loan (Trung Quốc), hiện đang có 3 điểm. Thầy trò Miura vẫn còn cơ hội tự định đoạt số phận của mình.
Văn Thắng (áo xanh) tỏ ra rất năng nổ trong lần đầu làm việc dưới trướng HLV Miura.
Để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới, HLV Miura sẽ bổ sung thêm một số cái tên như Công Phượng, Ngọc Thắng và Minh Long.
Với những cái tên như vậy, cuộc cạnh tranh trên vị trí tiền đạo của ĐT Việt Nam sẽ rất khốc liệt. Những tân binh như Văn Thắng (áo xanh) cần phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ mình.
Sau gần 2 tiếng rèn thể lực, các cầu thủ đều tỏ ra thấm mệt.
Tuy nhiên, HLV Miura vẫn hò hét học trò rất hăng.
HLV Miura khẳng định ĐT Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết, nếu không giành được vé đi tiếp tại Vòng loại World Cup thì sẽ hướng đến suất dự Asian Cup 2019. 
Người hâm mộ đang chờ đợi thầy trò Miura tạo nên những "cú sốc" trên sân Mỹ Đình trong các trận đấu gặp Iraq (8/10) và Thái Lan (13/10)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên