Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

VOV.VN - Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/10 với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10 với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”. Dự đại hội có 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng khoảng 100 đại biểu khách mời. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức sáng nay 20/10.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội sẽ đánh giá mọi mặt kết quả kinh tế xã hội, xây dựng đảng nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, chiến lược cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn thời gian tới.

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XII, tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai các công tác theo quy định. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ văn kiện, nhân sự đến công tác tuyên truyền, hậu cần phục vụ đều đã hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại Bắc Kạn.

Về nhân sự, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành gồm 47 ủy viên, Ban Thường vụ là 13 ủy viên.

Về nội dung văn kiện tại Đại hội, bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết: "Từ khi bắt đầu thành lập tiểu ban nội dung đã nhiều lần dự thảo, xin ý kiến từ các nhà khoa học, các cán bộ tiền nhiệm, các cơ quan ban ngành, đặc biệt cấp Trung ương. Các ý kiến đó đã được tổng hợp, sử dụng và qua báo chí, hệ thống dân vận các cấp đã lấy ý kiến nhân dân. Đến nay dự thảo Báo cáo chính trị đã cơ bản tiếp thu đầy đủ, đặc biệt là giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy mặt mạnh thời gian qua, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đưa Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Trước đó, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc đại hội cấp cơ sở trước ngày 30/6/2020 và cấp trên cơ sở từ ngày 18/8/2020, bảo đảm an toàn, đúng quy định và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Toàn tỉnh cũng hoàn thành hơn 300 công trình, phần việc chào mừng Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung
Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

300 đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
300 đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Hà Nội.

300 đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

300 đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-29/10 tại Hà Nội.

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ
Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay mực nước lũ lên cao bất ngờ gây ngập lụt trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xin ý kiến hoãn Đại hội để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh để khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện nay mực nước lũ lên cao bất ngờ gây ngập lụt trên diện rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xin ý kiến hoãn Đại hội để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.