Dư âm bốc thăm AFF Cup 2020: Cơn đau đầu của HLV Park và VFF

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn.

So với kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2018 thì các đối thủ của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020 đa số vẫn giữ nguyên và chỉ có một sự thay đổi là sự góp mặt của Indonesia thay cho Myanmar.

Trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã giành được 10/12 điểm để dẫn đầu bảng A. Đối thủ duy nhất khiến thầy trò HLV Park Hang Seo phải chia điểm đó là Myanmar.

Xét về thực lực và trên lý thuyết thì ĐT Việt Nam là ứng viên số 1 cho tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020. Malaysia và Indonesia là ứng viên cho tấm vé còn lại. Trong khi đó, Campuchia và Lào sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo sang Việt Nam làm việc thì “Những ngôi sao vàng” chưa thua bất cứ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á. Đó là lý do mà chúng ta vô địch AFF Cup 2018 và giành HCV SEA Games 30 một cách thuyết phục.

Tuy nhiên, trong bóng đá luôn ẩn chứa điều bất ngờ và ĐT Việt Nam phải nghĩ đến kịch bản đó. Ở AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam là nhà đương kim vô địch nên các đối thủ sẽ nghiên cứu rất kỹ và đá hết khả năng của mình. Điều này ít nhiều sẽ khiến HLV Park Hang Seo phải thay đổi lối chơi.

Về các đối thủ, Malaysia sau khi ôm hận ở AFF Cup 2018 trước Việt Nam và cúi đầu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đang nung nấu cơ hội báo thù. Và nếu họ được tổ chức vòng bảng thì áp lực dành cho HLV Park Hang Seo và các học trò là rất lớn.

Trong khi đó, Indonesia đang tiến hành làm cách mạng và trẻ hóa đội hình. Họ bị truyền thông chỉ trích nhiều vì đá thô bạo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng nhìn về mặt lối chơi, rõ ràng Indonesia dưới thời của HLV Shin Tae-yong đang cho thấy dấu hiệu rất tích cực. Nên nhớ rằng, trước khi thầy Park đến thì ĐT Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng khi đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo.

Trường hợp của Campuchia và Lào, dù bị coi là chiếu dưới, nhưng bóng đá của hai nước này đang tiến bộ từng ngày. Họ chắc chắn sẽ gây khó khăn cho ĐT Việt Nam, không để chúng ta vừa đá vừa toan tính như nhiều năm trở lại đây.

Tại AFF Cup 2020 thì ĐT Việt Nam sẽ gặp bất lợi khi cũng tranh tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đá ở vòng loại thứ 3 giúp chúng ta so tài với những đối thủ mạnh, tích lũy kinh nghiệm, nhưng nó sẽ khiến thể lực của các cầu thủ bị bào mòn, chưa kể có thể xảy ra chấn thương.

Đây rõ ràng là bài toán mà HLV Park Hang Seo cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần phải tính toán. Một là dốc sức cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hoặc là dồn trọng tâm sang AFF Cup 2020 để bảo vệ chức vô địch.

Hiện tại, lực lượng của ĐT Việt Nam đang bị chấn thương tàn phá nghiêm trọng. Do V-League 2021 đã bị hủy nên đa số các cầu thủ không được tập luyện duy trì phong độ nên HLV Park cũng không thể lựa chọn những gương mặt mới để thay đổi căn bản về lối chơi.

Nhà cầm quân người Hàn buộc phải sử dụng những con người ở U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam đang tập luyện gần 2 tháng qua tại VFF để phục vụ cho chiến dịch của mình. Do đó, nếu cố gắng ôm hết các mục tiêu, ĐT Việt Nam sẽ rất vất vả để hoàn thành, hoặc có thể tan mộng. Đây là bài toán khó và là cơn đau đầu không chỉ của riêng HLV Park Hang Seo mà còn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Indonesia ở AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Indonesia ở AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào tại AFF Cup 2020.

ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Indonesia ở AFF Cup 2020

ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Malaysia, Indonesia ở AFF Cup 2020

VOV.VN - Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào tại AFF Cup 2020.

ĐT Futsal Việt Nam nhận tin không vui trước vòng 1/8 World Cup
ĐT Futsal Việt Nam nhận tin không vui trước vòng 1/8 World Cup

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam sẽ không có đủ lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Nga do Vũ Đức Tùng sẽ phải vắng mặt vì chấn thương.

ĐT Futsal Việt Nam nhận tin không vui trước vòng 1/8 World Cup

ĐT Futsal Việt Nam nhận tin không vui trước vòng 1/8 World Cup

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam sẽ không có đủ lực lượng mạnh nhất ở trận gặp Nga do Vũ Đức Tùng sẽ phải vắng mặt vì chấn thương.

Cầu thủ U22 Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận đấu với ĐT Việt Nam
Cầu thủ U22 Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận đấu với ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn sau khi U22 Việt Nam trải qua "bài test" với ĐT Việt Nam, tiền vệ Hữu Thắng chia sẻ rằng không khí trong đội có lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc căng thẳng khi thời điểm chốt danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tới gần.

Cầu thủ U22 Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận đấu với ĐT Việt Nam

Cầu thủ U22 Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận đấu với ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn sau khi U22 Việt Nam trải qua "bài test" với ĐT Việt Nam, tiền vệ Hữu Thắng chia sẻ rằng không khí trong đội có lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc căng thẳng khi thời điểm chốt danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 tới gần.