Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” nhận giải thưởng từ AFC

VOV.VN - Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) lần thứ hai được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao giải thưởng “Giấc mơ châu Á” (Dream Asia Award).

Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) lần thứ hai được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao giải thưởng “Giấc mơ châu Á” (Dream Asia Award). Đây là hạng mục giải thưởng dành cho tổ chức phi phính phủ hoạt động về bóng đá và phát triển tốt nhất Châu Á.

 Dự án “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam" lần thứ 2 nhận được giải thưởng từ AFC. (Ảnh: FFAV)

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Sau hơn 14 năm triển khai và hoạt động, VFF rất ghi nhận những đóng góp của FFAV cho hoạt động bóng đá phong trào ở Thừa Thiên Huế nói riêng và trên cả nước nói chung.

Mô hình FFAV không chỉ thành công ở khía cạnh số lượng các câu lạc bộ được thành lập, số lượng trẻ em được tham gia cũng như số lượng lớn người được tập huấn mà thông qua những hoạt động kỹ năng sống được lồng ghép vào bóng đá đã góp phần tạo nên những tác động tích cực trong nhân cách của các em.

VFF tin tưởng rằng, thành công của FFAV sẽ là tiền đề để phát triển bóng đá học đường rộng khắp trong cả nước và cung cấp nhân lực cho bóng đá đỉnh cao”.

Bên cạnh giải thưởng dành cho tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Phương, Giám đốc FFAV vinh dự được AFC trao giải thưởng dành cho cá nhân có đóng góp xuất sắc cho hoạt động bóng đá phong trào. Giải thưởng “Giấc mơ châu Á” sẽ được trao vào ngày 20/7 tại Hồng Kông (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam
Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều không được lựa chọn để kinh doanh đặt cược tại Việt Nam.

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

Không thể đặt cược 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu tại Việt Nam

VOV.VN - 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều không được lựa chọn để kinh doanh đặt cược tại Việt Nam.

Số áo U22 Việt Nam: Công Phượng “độc quyền” số 10, áo số 7 có chủ mới
Số áo U22 Việt Nam: Công Phượng “độc quyền” số 10, áo số 7 có chủ mới

VOV.VN - Theo danh sách U22 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á, Đình Trọng là chủ nhân mới của chiếc áo số 7, trong khi Công Phượng nhận áo số 10 quen thuộc.

Số áo U22 Việt Nam: Công Phượng “độc quyền” số 10, áo số 7 có chủ mới

Số áo U22 Việt Nam: Công Phượng “độc quyền” số 10, áo số 7 có chủ mới

VOV.VN - Theo danh sách U22 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á, Đình Trọng là chủ nhân mới của chiếc áo số 7, trong khi Công Phượng nhận áo số 10 quen thuộc.

CĐV bóng đá hỗn chiến như thời trung cổ, 8 người thiệt mạng
CĐV bóng đá hỗn chiến như thời trung cổ, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Trận chung kết cúp Liên đoàn Senegal giữa US Ouakam và Stade de Mbour đã biến thành thảm họa khi các CĐV hỗn chiến, dẫm đạp lên nhau.

CĐV bóng đá hỗn chiến như thời trung cổ, 8 người thiệt mạng

CĐV bóng đá hỗn chiến như thời trung cổ, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Trận chung kết cúp Liên đoàn Senegal giữa US Ouakam và Stade de Mbour đã biến thành thảm họa khi các CĐV hỗn chiến, dẫm đạp lên nhau.