"Khoe" súng trên mạng xã hội, lĩnh phạt 3 triệu đồng

VOV.VN - P.V.N khai nhận mua linh kiện súng hơi trên mạng xã hội rồi lắp ráp hoàn chỉnh thành súng hơi để mang đi bắn chim. Đối tượng cũng thường xuyên đưa hình ảnh súng lên mạng xã hội để khoe khoang.

Ngày 25/2, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với P.V.N (SN 1996 ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi "Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép".

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc một tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh sử dụng súng lên mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản là P.V.N.

P.V.N khai nhận đã mua linh kiện súng hơi trên mạng xã hội rồi lắp ráp hoàn chỉnh thành súng hơi để mang đi bắn chim. Đối tượng thường xuyên đưa những hình ảnh sử dụng súng và khẩu súng nhằm khoe khoang trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, P.V.N đã thừa nhận hành vi vi phạm, xóa bài viết, hình ảnh trên Facebook, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.V.N về hành vi "Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép", đồng thời tịch thu tang vật theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19
Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

VOV.VN - Vì sao tin giả về dịch bệnh lại bùng phát nhiều? Cần làm gì để người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc?

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước "rừng tin giả" về COVID-19

VOV.VN - Vì sao tin giả về dịch bệnh lại bùng phát nhiều? Cần làm gì để người sử dụng không bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin xấu độc?

Triệt xóa đường dây lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội
Triệt xóa đường dây lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an huyện Phước Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xe, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức lừa bán xe máy giá rẻ.

Triệt xóa đường dây lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

Triệt xóa đường dây lừa đảo bán xe máy qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an huyện Phước Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xe, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức lừa bán xe máy giá rẻ.